Trường công lập dư hàng ngàn hồ sơ NV2

Trong khi các trường đại học dân lập “chật vật” trong việc tuyển sinh thì trường đại học công lập tốp trên lại dư thừa hàng ngàn hồ sơ nguyện vọng 2.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, bắt đầu từ ngày 20/8 đến hết ngày 10/9, các trường đại học, cao đẳng trên cả nước bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng. Tuy nhiên, theo lãnh đạo của nhiều  trường đại học dân lập, trong tuần đầu lượng hồ sơ nộp vào trường khá ít bởi tâm lý thí sinh vẫn còn ngóng vào kết quả xét tuyển của nhiều trường đại học công lập tốp trên.

Xét tuyển nguyện vọng bằng điểm sàn vẫn khát thí sinh

Ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học dân lập Đông Đô Hà Nội cho biết, năm nay trường xét tuyển 1.300 chỉ tiêu nguyện vọng 2. Hiện tại, trường mới nhận được hơn 200 hồ sơ. Mức điểm nguyện vọng trường lấy sẽ bằng điểm sàn của Bộ GD quy định.

Ông Tĩnh cho hay, dù đã qua một tuần nhận hồ sơ nhưng lượng thí sinh nộp hồ sơ nguyện vọng về trường khá ít. Thí sinh vẫn còn tâm lý hy vọng vào các trường tốp trên nên vẫn chưa chuyển hồ sơ xuống các trường tốp dưới.

“Đến ngày 10/9 trường sẽ công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng 2. Trong đợt xét tuyển đợt 1, chúng tôi hy vọng sẽ tuyển được khoảng 600 thí sinh trong số 1.300 chi tiêu nguyện vọng 2. Còn thiếu thí sinh trường tiếp tục tục xét tuyển thêm nguyện vọng 3”, ông Tĩnh chia sẻ.

Trường công lập dư hàng ngàn hồ sơ NV2 - 1

Thí sinh dự thi kỳ thi đại học năm 2013

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng thông báo xét tuyển 2.800 chỉ tiêu nguyện vọng 2. Tuy nhiên, hiện tại trường mới nhận được hơn 2.000 hồ sơ. Trường lấy điểm xét tuyển nguyện vọng 2 bằng với điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Thầy Vũ Văn Hoá, Phó hiệu trưởng nhà trường cho hay, năm nay dù lượng thí sinh trên sàn dư dôi khá nhiều nhưng qua tuần đầu nhận hồ sơ nhiều trường dân lập vẫn “chật vật” về nguồn tuyển sinh.

Ông Hoá bày tỏ: “Năm nay có nhiều thí sinh đạt điểm thi cao nên nhiều em vẫn hy vọng đỗ nguyện vọng ở trường công lập tốp trên. Bên cạnh đó, thí sinh có quan niệm muốn học trường gần nhà, chi phí rẻ hơn thay vì chọn học trường đại học ngoài công lập, chi phí cao, tốn kém”.

Theo ông Hoá, tuần đầu tuyển sinh, trường đã giải quyết cho hơn chục thí sinh đỗ nguyện vọng 1 nhưng xin rút hồ sơ để xét tuyển về trường tỉnh.

Ông Bùi Thiện Du, hiệu trưởng trường Đại học Dân lập Phương Đông cho biết, trường xét tuyển 2.300 chỉ tiêu nguyện vọng 2, đến thời điểm hiện tại mới chỉ nhận được 1.500 hồ sơ. Điểm xét tuyển nguyện vọng sẽ bằng với điểm sàn của Bộ.

Trường công lập dư hàng ngàn hồ sơ nguyện vọng

Khác hẳn với khó khăn trong việc tuyển sinh ở các trường dân lập, các trường đại học công lập tốp trên lại khá dư dôi hồ sơ, thậm chí một số trường còn dư hàng nghìn hồ sơ.

Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng, Ông Lê Văn Thành cho biết, trường có thông báo xét tuyển 760 chỉ tiêu nguyện vọng 2. Hiện tại, trường đã nhận được hơn 2.000 hồ sơ nộp vào trường.

Trường dự kiến điểm chuẩn nguyện vọng 2 sẽ cao hơn nguyện vọng 1 từ 1 đến 2 điểm.

“Theo quy định của Bộ GD đến ngày 10/9, các trường sẽ công bố điểm xét tuyển nguyện vọng chính thức. Tuy nhiên, chúng tôi đang xem xét xin ý kiến từ Bộ GD, sẽ thông tin trước tới thí sinh về ngưỡng điểm nào thì nên nộp hồ sơ vào trường để các em tránh mất công, tốn sức. Đồng thời, thí sinh vẫn có cơ hội nộp hồ sơ sang trường khác còn chỉ tiêu”, ông Thành chia sẻ.

Ông Thành cho biết thêm, năm nay điểm thi đầu vào của thí sinh thấp, do vậy trường không muốn lấy thí sinh có đầu vào thấp nên mới xét tuyển nguyện vọng 2. Mọi năm trường không xét tuyển nguyện vọng 2.

Học viện Ngân hàng có thông báo lấy 30 chỉ tiêu nguyện vọng 2 khối D1. Theo ông Tô Học Ngọc Hưng, Giám đốc Học viện, hiện tại nhà trường nhận được hơn 500 hồ sơ xét tuyển nguyển vọng 2.

Ông Nguyễn Quang Kim, hiệu trưởng trường Đại học Thuỷ Lợi cho hay, trường thông báo xét tuyển gần 300 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng ở cả hai cơ sở Bắc và Nam. Hiện tại, trường nhận gần 2.000 hồ sơ xét tuyển vào trường.

Theo quy định tuyển sinh, các thí sinh được quyền rút hồ sơ nếu không trúng tuyển hoặc có nguyện vọng rút hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 đã nộp. Thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 bắt đầu từ 20/8 đến 10/9.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn ([Tên nguồn])
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN