Trồng chuối gây quỹ giúp học trò nghèo

Để giúp đỡ, động viên các em học sinh nghèo hiếu học, ba năm nay Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) P.Thới An Đông, Q.Bình Thủy (TP Cần Thơ) đã vận động người dân sử dụng đất trống trồng chuối gây quỹ giúp học trò nghèo.

Việc làm nghĩa tình này đã tạo nên phong trào khuyến học sôi nổi ở địa phương...

Vừa đốn chuối, bà Ngô Thị Chậm, một người dân ngụ ở P.Thới An Đông, nhẩm tính: “Buồng này chắc mẻm bán được trên 90.000 đồng. Tôi sẽ nhín ra 20.000 đồng gây quỹ cho học trò nghèo, giúp các em có động lực đến trường”.

Bà Trần Thị Mỹ Em - chủ tịch Hội LHPN P.Thới An Đông - cho biết: “Mô hình này ra đời năm 2009, nằm trong phong trào gây quỹ khuyến học do Hội LHPN quận phát động. Tùy từng địa phương mà Hội LHPN nơi đó linh hoạt vận dụng thực tế. Phường mình đa số chị em hội viên chủ yếu sống nhờ vào ruộng vườn nên vận động họ trồng chuối để gây quỹ...”.

Cũng theo bà Mỹ Em, hiện nay đã có 500 hội viên ở tám khu vực thuộc phường tham gia trồng chuối gây quỹ. Năm nay số tiền gây quỹ gần 10 triệu đồng được dùng để giúp đỡ 40 con em của các hội viên nghèo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Tâm (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN