Trẻ học nhà kho, trường to “đắp chiếu”

 Ngay tại Hà Nội, có những điểm trường mầm non trong nhà kho cũ kỹ, dột nát, vừa học vừa lo sập. Trong khi đó, các dự án tiền tỷ xây trường kiên cố để thay thế khởi công từ nhiều năm nay vẫn dang dở vì thiếu vốn, đang nằm phơi mưa nắng.

Trẻ học nhà kho, trường to “đắp chiếu” - 1

Học sinh vẫn phải học trong các nhà kho cũ. Ảnh: Quỳnh Nga.

Học trong nhà kho cũ nát

Hiện, thôn Yên Nội (Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội) có 3 điểm trường cho học sinh mầm non. Điểm trường mẫu giáo Yên Nội được cải tạo từ nhà kho cũ của hợp tác xã và nhà di tích, là lớp học của 256 cháu (từ 3 - 5 tuổi). Điểm trường nhà trẻ đội 1 có 87 cháu học chung trong căn phòng rộng chưa đến 60m2. Do lớp học chật chội nên dù có bàn ghế cũng không đủ chỗ kê, giáo viên phải xếp miếng xốp xuống nền nhà. Vào ngày mưa nền ướt, đành trải chiếu để các cháu ngồi học.

Tại điểm trường khu nhà trẻ 5 gian có gần 50 học sinh. Diện tích lớp học rộng chừng 30m2. Điểm trường này được cải tạo từ ngôi nhà kho chứa lúa của làng trước đó. Trên tường, từng mảng vôi vữa bong tróc, có chỗ lõm vào nhìn thấy cả gạch đỏ vỡ vụn. Khoảnh sân nhỏ phía trước chỉ đặt vừa một chiếc đu quay đã gỉ sét đen quạch và một chiếc cầu chui cho trẻ.

Chị Phạm Thị Quyên dạy học tại điểm trường này hơn 20 năm cho biết, ngày nắng học sinh của lớp 3 tuổi và lớp 4 tuổi phải chia nhau để học bài. Lớp này học 30 phút, ra sân chơi để lớp còn lại học và ngược lại. Năm học trước, mái ngói của trường cũ dột nước, mỗi khi mưa xuống phải gọi phụ huynh đến đón học sinh về.

Tương tự, điểm trường mầm non thôn Lương Xá (Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội) với hơn 70 em nhỏ đang phải học tạm bợ nhà kho cũ của hợp tác xã trước kia. Điểm trường có 4 phòng học nhưng do 2 phòng xuống cấp, dột nát, có nguy cơ đổ sập nên toàn bộ học sinh phải học dồn ở 2 phòng còn lại. Một phần sân chơi được lợp mái tôn và đặt bàn ghế để các cháu ăn uống.

Trẻ học nhà kho, trường to “đắp chiếu” - 2

Ngôi trường chục tỷ bỏ hoang chờ vốn. Ảnh: Quỳnh Nga.

Trường tiền tỷ phơi mưa nắng

Dự án xây dựng trường mầm non kiên cố cho thôn Yên Nội được khởi công vào ngày 29/11/2010, vốn đầu tư 14 tỷ đồng. Dự kiến, phải hoàn thành trường để đón năm học 2012-2013. Tuy nhiên, sau gần 5 năm xây dựng, hiện ngôi trường mới hoàn thành phần xây thô một khối nhà phòng học 2 tầng và một khối nhà 1 tầng dự kiến làm nhà hiệu bộ. Tại khu đất xây dựng trường mới, từng mảng tường rêu mốc. Những trụ sắt hoen gỉ, nền nhà nước trũng đọng. Dưới sân, cỏ dại mọc um tùm che khuất.

Bà Nguyễn Thị Chiến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Quang, cho biết: “Khi dự án chậm tiến độ, tôi kiến nghị và nhận được câu trả lời do thiếu nguồn vốn. Cô trò chúng tôi mong mỏi từng ngày có trường khang trang, đảm bảo chất lượng dạy học, chứ chật chội, tạm bợ như hiện nay khổ nhất là học sinh mầm non”.

Ông Vương Mạnh Hào, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Quang, nói rằng, dự án xây dựng Trường mầm non Yên Nội do Phòng Giáo dục huyện Quốc Oai làm chủ đầu tư nên xã không nắm được cụ thể thông tin.

Dở dang vì thiếu vốn

Chủ đầu tư dự án xây dựng Trường Mầm non Yên Nội là Phòng Giáo dục huyện Quốc Oai. Từ tháng 2/2015, dự án chuyển chủ đầu tư sang đơn vị mới là Ban quản lý dự án huyện Quốc Oai. Theo ông Kiều Đình Tình, Phó Ban quản lý dự án huyện Quốc Oai - đơn vị trực tiếp quản lý dự án, việc xây dựng trường mầm non kéo dài trong nhiều năm gây ra nhiều lãng phí. Khi xây phần thô xong rồi để 2 năm sau có vốn mới làm tiếp, rêu bẩn bám vào, lại phải trích chi phí cạo rêu mốc.

“Chưa thể chắc chắn vì nguồn vốn phụ thuộc vào việc đấu giá đất. Theo kế hoạch, năm 2015, sẽ giải ngân tiếp 3,5 tỷ đồng cho công trình, trong đó có 2,5 tỷ đồng từ nguồn vốn nông thôn mới”.

Ông Đỗ Lai Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) nói về nguồn vốn xây dựng điểm trường mầm non Yên Nội (xã Đồng Quang)

Ông Đỗ Lai Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, cho biết, nguồn vốn xây dựng điểm trường mầm non Yên Nội (xã Đồng Quang) chủ yếu từ ngân sách huyện, ngân sách thành phố chỉ hỗ trợ 2 tỷ đồng.

Kế hoạch xây dựng trường trong 2 năm nhưng do không có tiền nên chưa xong. Theo ông Bình, tổng vốn đầu tư dự án 14 tỷ đồng, qua 5 năm, đã giải ngân được 7 tỷ đồng. “Chưa thể chắc chắn vì nguồn vốn phụ thuộc vào việc đấu giá đất. Theo kế hoạch, năm 2015, sẽ giải ngân tiếp 3,5 tỷ đồng cho công trình, trong đó có 2,5 tỷ đồng từ nguồn vốn nông thôn mới”, ông Bình nói.

Lý giải về việc “bỏ hoang” Trường Mầm non Lương Xá (Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội), đại diện UBND huyện Chương Mỹ cho biết, công trình hoàn thành từ tháng 4/2011 với số vốn đầu tư gần 4 tỷ đồng, nhưng chưa sử dụng do thiếu công trình phụ trợ (gồm tường bao quanh, sân trường…).

Khi bàn giao, UBND xã Lam Điền không tiếp nhận, tiếp tục đề nghị đầu tư bổ sung các hạng mục phụ trợ, nhà hiệu bộ với số vốn nâng lên hơn 9 tỷ đồng. Do nguồn ngân sách của huyện hạn hẹp, kinh tế suy thoái nên chưa bố trí đủ nguồn vốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga/Tiền Phong
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN