Top 7 trường đại học có học phí đắt đỏ nhất thế giới

Sự kiện: Du học

Mới đây, trang Business Insider đã tổng hợp 7 chương trình học đắt đỏ nhất thế giới. Chi phí nhắc tới trong bài mới chỉ có tiền học, chưa bao gồm tiền ăn, ở và nhiều thứ phát sinh khác.

1. Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Cambridge – 332.000 USD (khoảng 7,5 tỷ đồng)

Top 7 trường đại học có học phí đắt đỏ nhất thế giới - 1

Mặc dù chương trình học kéo dài 4 năm này vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị nhưng nó đã được định mức học phí là 332.000 USD. Đại diện của trường Đại học Cambridge chia sẻ với Business Insider: “Quy mô của khóa học nhỏ và có chọn lọc, đòi hỏi một đội ngũ giáo viên giỏi, chuyên sâu và sẽ được đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng giảng dạy”. Có lẽ đó chính là một trong những lí do khiến nó trở thành khóa học đắt đỏ nhất Thế giới.

2. Cử nhân Âm nhạc, Đại học Bard – 253.520 USD (khoảng 5,7 tỷ đồng)

Top 7 trường đại học có học phí đắt đỏ nhất thế giới - 2

Chương trình đào tạo cử nhân Âm nhạc cũng như các loại hình nghệ thuật khác tại Đại học Bard kéo dài 5 năm. Đây là một trong 20 nhạc viện được đánh giá là tốt nhất thế giới.

3. Tiến sĩ y và dược khoa, Đại học dược Tufts – 238.056 USD (khoảng 5,4 tỷ đồng)

Top 7 trường đại học có học phí đắt đỏ nhất thế giới - 3

Chương trình đào tạo để cấp bằng Tiến sĩ y khoa tại trường Đại học dược Tufts kéo dài 4 năm. Ngôi trường này cũng nằm trong Top 50 chương trình nghiên cứu y học và trạm y tế tốt nhất thế giới.

4. Cử nhân y và dược khoa, Đại học Columbia – 230.536 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng)

Top 7 trường đại học có học phí đắt đỏ nhất thế giới - 4 

Một khóa học kéo dài 4 năm tại Đại học Columbia đào tạo các bác sĩ đa khoa, bác sĩ phẫu thuật và dược sĩ tương lai có giá lên tới 230.536 USD. Đây cũng là ngôi trường lọt Top 7 trường đào tạo ngành y chất lượng nhất thế giới do US News & World Report xếp hạng.

5. Cử nhân khoa học, Đại học  Harvey Mudd – 209.532 USD (khoảng 4,7 tỷ đồng)

Top 7 trường đại học có học phí đắt đỏ nhất thế giới - 5

Chương trình đào tạo cử nhân khoa học tại Đại học Harvey Mudd là một trong những khóa học đắt đỏ nhất tại Mỹ. Thời gian học kéo dài 4 năm và tập trung chủ yếu vào các môn khoa học, toán và kĩ thuật. Mỗi sinh viên tốt nghiệp tại đây sẽ có mức lương trung bình rơi vào khoảng 78.200 – 133.000 USD/năm.

6. Cử nhân nghệ thuật, Đại học Sarah Lawrence – 204.784 USD (khoảng 4,6 tỷ đồng)

Top 7 trường đại học có học phí đắt đỏ nhất thế giới - 6

Học phí cho một sinh viên theo học 4 năm tại trường Sarah Lawrence là 204.784 USD. Đây là một ngôi trường có cách đào tạo và tiếp cận khá độc đáo, giúp khơi gợi khả năng tiềm ẩn trong mỗi sinh viên. Theo học tại Sarah Lawrence, sinh viên sẽ không phải trải qua bất cứ một kì thi áp lực nào.

7. Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Trường Wharton – 192.900 USD (khoảng 4,3 tỷ đồng)

Top 7 trường đại học có học phí đắt đỏ nhất thế giới - 7

Chương trình đào tạo Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Wharton, trực thuộc Đại học Pennsylvania, Mỹ kéo dài 2 năm và có mức học phí lên tới 192.900 USD. Được biết đến là một trong những chương trình học về kinh doanh chất lượng nhất thế giới, các học viên sau khi tốt nghiệp khóa học này thường có mức lương trung bình là 127.280 USD/năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Business Insider) ([Tên nguồn])
Du học Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN