"Thầy giáo bốc vác”: Vẫn thu hồi phụ cấp

Về vụ “giáo viên đi bốc vác” xảy ra tại Trường cấp II-III Đăng Hà (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), trao đổi với chúng tôi khi đó, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh cho biết sẽ đề nghị trường không truy thu phụ cấp theo nghị định 116/2010 từ tháng 3 đến tháng 9/2012 để tạo điều kiện cho các giáo viên ăn tết và ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, ngày 19/2 ông Nguyễn Văn Hùng - giám đốc Sở GD-ĐT - cho biết sau khi đại diện sở làm việc với cán bộ giáo viên Trường Đăng Hà, lãnh đạo sở đã quyết định thu hồi số tiền trên 961,2 triệu đồng đã lấy lương chi vào phụ cấp 116 cho giáo viên từ tháng 3 đến tháng 9/2012. Cụ thể, tiền lương tháng 10/2012 của các giáo viên bị truy thu 100%, lương hai tháng 11 và 12/2012 bị thu lại 50%. Đến nay đã thu được hơn 540 triệu đồng (chiếm 56,2%) số tiền phụ cấp đã chi. Riêng từ tháng 3/2013, các giáo viên sẽ bị thu 30% lương hằng tháng để bù lại số tiền phụ cấp đã nhận.

Ông Hùng giải thích việc thu hồi tiền phụ cấp chỉ là tạm thời để lấy nguồn chi lương cho giáo viên. Việc truy thu này sẽ dừng lại khi tỉnh tiếp tục cấp tiền phụ cấp 116 trên địa bàn. Sở GD-ĐT cũng đã có văn bản gửi Sở Tài chính và sở này đã đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ sớm có ý kiến chỉ đạo về việc cấp tiền phụ cấp 116 để có thể tiếp tục cấp lại cho các đối tượng hưởng phụ cấp này (tại tỉnh Bình Phước, Sở Tài chính đã có văn bản yêu cầu các đơn vị ngưng cấp phụ cấp 116 từ tháng 10/2012, riêng Trường Đăng Hà bị ngưng cấp từ tháng 3/2012).

Đối với các sai sót dẫn tới việc chậm trả lương cho giáo viên Trường Đăng Hà, lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết đã yêu cầu các cá nhân liên quan làm kiểm điểm và sẽ xử lý theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bá Sơn - Bùi Liêm (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN