Thất nghiệp, cử nhân kinh tế đi ship quần áo rồi "bùng"

Sự kiện: Tin pháp luật

Tuấn tốt nghiệp một trường cao đẳng kinh tế ở Hà Nội nhưng ra trường mãi không xin được việc nên đi lừa đảo.

Ngày 30/12, Công an phường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ Bùi Quốc Tuấn (27 tuổi, quê Lạc Thủy, Hòa Bình) để làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thất nghiệp, cử nhân kinh tế đi ship quần áo rồi "bùng" - 1

Theo hồ sơ của công an, 3 năm trước, Tuấn tốt nghiệp một trường cao đẳng kinh tế ở Hà Nội nhưng ra trường mãi mà không xin được việc nên Tuấn nảy sinh ý đồ đi lừa đảo. Giữa năm 2014, Tuấn nộp hồ sơ xin việc ở một tiệm bán quần áo bên đường Hoàng Hoa Thám (quận Tây Hồ) với vị trí ứng tuyển là giới thiệu và vận chuyển hàng hóa, lương 3,5 triệu đồng.

Sau 2 ngày làm việc, Tuấn và một nhân viên khác được giao đi đưa một đơn hàng 400 chiếc quần áo lót nam nữ giá 50 triệu đồng, nhưng trên đường vận chuyển, Tuấn đã tìm cách bỏ trốn. Đầu tháng 11/2015, Tuấn cũng lừa chủ một cửa hàng ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) với thủ đoạn tương tự, khi đi giao đơn hàng gồm 500 bộ quần áo trẻ em giá 50 triệu đồng.

Ngày 28/12 vừa qua, Tuấn tiếp tục đến một cửa hàng bán quần áo ở quận Hai Bà Trưng với mục đích lừa lấy đồ. Thấy Tuấn có biểu hiện khả nghi, người dân đã gọi điện báo cảnh sát tới kiểm tra. Tuấn khai tất cả số hàng lấy được đều đem bán lẻ ở các chợ và thu được hàng chục triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Cường (Báo Giao thông)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN