Sóc Trăng: Học sinh lớp 7 mất tích bí ẩn 12 ngày

Sự kiện: Sóc Trăng

Khi đi học, một học sinh lớp 7 ở Sóc Trăng mang theo điện thoại di động, nhưng sau đó đã mất tích bí ẩn đến nay đã 12 ngày, điện thoại cũng không liên lạc được.

Chiều 21/10 chị Nguyễn Thị Thu Hà (35 tuổi, ngụ ấp Tân Nghĩa, xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đã trình báo Công an địa phương nhờ phối hợp tìm kiếm con trai là cháu Đoàn Hòa Đoàn (12 tuổi, học sinh lớp 7, Trường THCS Lâm Tân, huyện Thạnh Trị) mất tích từ ngày 9/10 nhưng vẫn chưa có kết quả.

Sóc Trăng: Học sinh lớp 7 mất tích bí ẩn 12 ngày - 1

Chân dung cháu Đoàn.

Theo trình bày của chị Hà: “Trưa ngày 9/10, cháu Đoàn đi từ nhà đến Trường THCS Lâm Tân để học. Khi đi, cháu Đoàn có mang theo một điện thoại di động, nhưng chiều cùng ngày không thấy cháu về nên người nhà túa ra đi tìm, đến nay vẫn chưa có kết quả, điện thoại cũng không liên lạc được”.

Từ ngày cháu Đoàn mất tích đến nay, gia đình chị Hà đã đến nhiều nơi tìm kiếm, trong đó có cả quê ngoại và nội của cháu Đoàn ở Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương, nhưng vẫn không tìm thấy con trai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hạnh (Dân Việt)
Sóc Trăng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN