Sáng nay, hơn 6.000 thí sinh đầu tiên thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội

Sáng nay (30.5), hơn 6.000 thí sinh đầu tiên trong tổng số hơn 45.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh vào ĐH Quốc gia Hà Nội.

Kỳ thi tuyển sinh năm 2015, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh riêng. Thí sinh dự thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tham gia làm bài thi đánh giá năng lực được tổ chức vào hai đợt: đợt 1 vào ngày 30.5 đến 2.6; đợt 2 từ ngày 1.8 đến ngày 2.8. Bài thi được thực hiện trên máy tính tại các phòng thi tiêu chuẩn. Khi kết thúc bài thi, thí sinh sẽ biết ngay điểm bài thi của mình.

Sáng nay, hơn 6.000 thí sinh đầu tiên sẽ làm bài thi đánh giá năng lực gồm 140 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 195 phút trên máy tính. Trong đó gồm 50 câu hỏi kiến thức Toán, 50 câu hỏi kiến thức Ngữ văn, thí sinh được lựa chọn một trong hai nội dung kiến thức khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và kiến thức khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), mỗi nội dung sẽ có 40 câu hỏi. Dự kiến khoảng 11h30, thí sinh sẽ kết thúc bài thi đánh giá năng lực buổi sáng.

Ghi nhận của phóng viên, ngay từ 6h sáng 30.5, tại cụm thi số 1, Đại học Quốc gia Hà Nội (đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy), nhiều thí sinh đến địa điểm thi sớm và tranh thủ ôn lại kiến thức trước kỳ thi.

Sáng nay, hơn 6.000 thí sinh đầu tiên thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 1

Từ 6h sáng, nhiều thí sinh đã có mặt tại ĐH Quốc gia Hà Nội tham dự kỳ thi đánh giá năng lực. 

Em Đỗ Minh Huyền, học sinh Trường THPT chuyên trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, em dự thi khối D1, ứng tuyển vào khoa tiếng Nhật của trường Đại học Ngoại ngữ.

“Em thấy kỳ thi năm nay có nhiều điểm khác so với năm ngoái, tuy nhiên trong quá trình học em không gặp khó khăn gì. Em thấy môn Toán 50 câu, thi trong vòng 80 phút là hợp lý, thời gian như vậy là vừa đủ. Thêm nữa, trước kỳ thi, em đã làm quen với máy tính nên cũng không gặp khó khăn hay bỡ ngỡ”, Huyền nói.

Sáng nay, hơn 6.000 thí sinh đầu tiên thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 2

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước kỳ thi 

Em Nguyễn Quỳnh Nga, học sinh Trường THPT Thực nghiệm (Hà Nội) dự thi khối C, ứng tuyển vào khoa Địa lý trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho hay, trong phần tự chọn, em chọn môn tự chọn là Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Nga cho biết, học các môn này, ngoài kiến thức trong sách giáo khoa, em phải tìm hiểu thêm các vấn đề thời sự, xã hội để có thể làm tốt bài thi.

“Em thấy trong bài thi đánh giá năng lực, phần tư duy định lượng có 50 câu hỏi môn Toán trong vòng 80 phút là hơi ít. Bởi vì môn Toán cần phải tính toán, áp dụng công thức rất lâu mới ra được kết quả, trong khi đó, môn Văn chỉ cần đọc đề bài có thể trả lời ngay. Trước giờ thi em có chút hồi hộp, lo lắng”, Nga chia sẻ.

Theo Nga, trước kỳ thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội em phải học nhiều hơn. Nga lo lắng nhất là môn Toán bởi vì em chưa quen nhiều với đề thi Toán trắc nghiệm. Thời gian nháp các bài Toán để ra đáp án lâu trong khi đó thời gian trả lời mỗi câu hỏi nhanh.

Sáng nay, hơn 6.000 thí sinh đầu tiên thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 3

 Phụ huynh nhắc nhở thí sinh mang giấy báo dự thi, chứng minh thư trước khi vào phòng thi

Sáng nay, hơn 6.000 thí sinh đầu tiên thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 4

Thí sinh xem lại giấy báo thi trước khi vào phòng thi

Sáng nay, hơn 6.000 thí sinh đầu tiên thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 5

Thí sinh phải để lại balo, túi sách ở bên ngoài phòng thi

Sáng nay, hơn 6.000 thí sinh đầu tiên thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 6

Khi vào phòng thi, thí sinh được mang theo máy tính cầm tay

Sáng nay, hơn 6.000 thí sinh đầu tiên thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 7

 Sinh viên tình nguyện chuyển đề thi môn Ngoại ngữ được niêm phong vào phòng thi

Sáng nay, hơn 6.000 thí sinh đầu tiên thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 8

 Thí sinh chờ đến giờ làm bài thi môn Ngoại ngữ

Sáng nay, hơn 6.000 thí sinh đầu tiên thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 9

 Gọi thí sinh xếp hàng theo danh sách trước khi vào phòng thi trên máy tính

Sáng nay, hơn 6.000 thí sinh đầu tiên thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 10

 Phòng thi trắc nghiệm trên máy có 51 thí sinh

Sáng nay, hơn 6.000 thí sinh đầu tiên thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 11

 Cán bộ coi thi kiểm tra lại máy tính trước khi thí sinh vào dự thi

Sáng nay, hơn 6.000 thí sinh đầu tiên thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 12

 Nhiều phụ huynh đưa con đi thi đã chọn gốc cây tránh nắng, ngồi chờ đợi con.

Sáng nay, hơn 6.000 thí sinh đầu tiên thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 13

 

7h, thí sinh được gọi vào phòng thi

Sáng nay, hơn 6.000 thí sinh đầu tiên thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 14

 

Thí sinh làm bài thi đánh giá năng lực trên máy tính

Ghi nhận của PV tại điểm thi trường ĐH Thăng Long (Hà Nội), địa điểm này đặt 5 phòng thi. Theo lịch, 7h sáng thí sinh bắt đầu làm bài thi, trước đó 30 phút, hàng trăm thí sinh đã đến điểm thi này.

Sinh viên của trường có mặt ở nhiều nơi để hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh vào phòng thi.

Sáng nay, hơn 6.000 thí sinh đầu tiên thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 15

 Thí sinh được sinh viên tình nguyện hướng dẫn làm thủ tục thi 

Thí sinh Trương Trí Đức (Thanh Oai, Hà Nội), tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội tỏ ra khá tự tin. Mặc dù kỳ thi này hoàn toàn mới lạ và thi trên máy tính, nhưng với kiến thức đều các môn, Đức tự tin sẽ đạt được kết quả cao.

Sáng nay, hơn 6.000 thí sinh đầu tiên thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 16

Thí sinh tự tin chuẩn bị bước vào phòng thi đánh giá năng lực 

Sáng nay, hơn 6.000 thí sinh đầu tiên thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 17

Xếp hàng chuẩn bị vào phòng thi  

Đa phần các phụ huynh khi được hỏi đều tỏ ra thoải mái với kỳ thi này. Chị Hoàng Thị Minh Hường (Bắc Giang), cho biết gia đình đến điểm thi từ trưa 29.5, thời tiết nắng nóng nên cả hai mẹ con đều khá mệt mỏi. “Trước khi đi thi cháu cũng xác định tâm lý thật thoải mái, tự tin. Có thể đây là một kỳ thi tốt để giúp cháu làm quen với môi trường thi cử, làm quen với hình thức thi mới” – chị Hường nói.

Chị Phượng (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng cho biết, không đặt nặng vấn đề điểm số, mà đây là bước “tập dượt” trước kỳ thi quốc gia sắp tới. “Mặc dù cháu học đều các môn, 12 năm đều được học sinh giỏi nhưng nếu kết quả không cao thì gia đình cũng không đặt nặng. Vì kỳ thi này theo hình thức mới, nên chắc chắn các cháu có những bỡ ngỡ. Cháu vẫn còn cơ hội với đợt 2 sắp tới” – chị Phượng chia sẻ.

Sáng nay, hơn 6.000 thí sinh đầu tiên thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội - 18

Phụ huynh ngồi chờ trong lúc con vào phòng thi.   

Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, mỗi thí sinh sẽ có một đề riêng do phần mềm tổ hợp từ 4.000 câu hỏi (thuộc cơ sở dữ liệu đề nguồn). Đề thi gồm 140 câu hỏi trả lời trắc nghiệm và trả lời ngắn làm bài trong thời gian 195 phút hoàn toàn trên máy tính.

Theo ông Nguyễn Kim Sơn, hiện tại, ĐH Quốc gia Hà Nội đã kiểm tra máy móc tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi. Mỗi phòng sẽ có ít nhất 5 – 10% số máy chạy suốt quá trình làm bài để dự phòng. Trường hợp thí sinh gặp sự cố khi làm bài, trong vài phút, sẽ được chuyển sang số máy dự phòng. Bài làm của thí sinh vẫn được giữ nguyên ở máy chủ, không ảnh hưởng đến quá trình làm bài.

Tuy nhiên, nếu thời gian máy móc bị lỗi trên 10 phút, thí sinh sẽ được chuyển sang thi ở những ca tiếp theo.

       

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức –Công Phương - Dương Hà ([Tên nguồn])
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN