Phụ huynh cam kết không giao xe máy cho HS

Lãnh đạo các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai họp với phụ huynh học sinh để tuyên truyền, nhắc nhở và cam kết việc không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

Đây là nội dung trong văn bản Bộ GD-ĐT vừa gửi các sở giáo dục, trường đại học, cao đẳng về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông đầu năm học 2013-2014.

Theo đó, lãnh đạo các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai họp với phụ huynh học sinh để tuyên truyền, nhắc nhở và cam kết việc không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Cha mẹ phải đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.

Đồng thời, lãnh đạo trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; tổ chức ký cam kết với gia đình và học sinh, sinh viên về việc chấp hành quy định an toàn giao thông; phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Phụ huynh cam kết không giao xe máy cho HS - 1

Học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đến trường bị CSGT xử phạt (ảnh chụp trên phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội)

Đặc biệt, nhà trường phải quán triệt cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông, quy định về đội mũ bảo hiểm và tuân thủ quy tắc an toàn giao thông.

Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp lồng ghép phổ biến, tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên về bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào tuần sinh hoạt công dân đầu năm học, khóa học. Trường tạo điều kiện cho thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia hỗ trợ về giao thông trong dịp đón tiếp học sinh, sinh viên mới nhập học để tránh gây căng thẳng tại các đầu mối giao thông.

Ngoài ra, trường tiếp tục triển khai thí điểm dạy bơi cho học sinh tiểu học giai đoạn 2010-2015 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, các phương pháp phòng, chống đuối nước và mặc áo phao khi đi đò cho học sinh.

Các sở giáo dục và đào tạo thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả về Bộ GD trước ngày 30/9/2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN