Nữ thủ khoa ĐH Luật TP.HCM chia sẻ bí quyết học Sử

Kỳ tuyển sinh vừa qua, Nguyễn Thùy Dương – học sinh trường THPT Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã đạt thủ khoa khối C trường ĐH Luật TP.HCM với tổng số điểm 26. Trong đó điểm từng môn là Địa 9.5, Sử 8.5, Văn 8.

Những ngày qua, trong căn nhà nhỏ của chị Lê Thị Lan Chi (49 tuổi, mẹ của Thùy Dương) nằm sâu trong hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Hải Châu,TP.Đà Nẵng) luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc bởi những lời chúc mừng của người thân, thầy cô, hàng xóm về thành tích đáng tự hào của con gái.

Chia sẻ về niềm vui này, chị Chi cho hay: “Đêm nhận kết quả điểm thi của con gái, tôi biết là con mình đã đỗ đại học. Nhưng khi nghe con đỗ thủ khoa, đến giờ này tôi vẫn con chưa dám tin đó là sự thật. Tôi vừa mừng, vừa khóc và ngủ không được. Vì lo cho chặng đường của con sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn”.

Chị Chi cho biết, chị sinh được hai đứa con gái, Dương là con đầu. Vì chị làm bảo vệ ở siêu thị gần nhà, ngày lương chỉ được 80.000 đồng, còn chồng làm nghề thợ xây, lương bấp bênh. Cũng vì hoàn cảnh kinh tế gia đình nên các con chị ít được đến lớp học thêm, phần lớn đều tự học ở nhà.

Nữ thủ khoa ĐH Luật TP.HCM chia sẻ bí quyết học Sử - 1

Thủ khoa ĐH Luật TP.HCM, Nguyễn Thùy Dương hạnh phúc bên mẹ

Hiểu được sự vất vả của ba mẹ, Dương luôn cố gắng chăm chỉ học tập và đạt được nhiều thành tích đáng nể. Suốt 12 năm liền, Thùy Dương đều đạt học sinh giỏi toàn diện. Liên tiếp từ năm lớp 9 đến lớp 12, cô học sinh có vóc dáng nhỏ nhắn đều đạt giải Nhất thành phố học sinh giỏi môn Sử. Thùy Dương còn đạt giải Ba quốc gia môn Sử và Huy chương Bạc trong kỳ thi Olimpic 30/4 dành cho học sinh từ Đà Nẵng trở vào phía Nam.

Với bề dày thành tích học tập này, Thùy Dương đã được trường ĐH Sư phạm-ĐH Đà Nẵng, cùng nhiều trường khác có chuyên ngành Sử tuyển thẳng vào học. Nhưng với ước mơ trở thành luật sư, em vẫn quyết định làm hồ sơ thi vào ngành Luật thương mại, trường ĐH Luật TP.HCM.

Chia sẻ bí quyết học Sử, Dương cho biết không học thuộc bài một cách máy móc. “Em thường chăm chú nghe thầy cô giảng dạy trên lớp, rồi về nhà đọc lại vở ghi là hiểu bài. Lịch sử có nhiều mốc thời gian sự kiện, để không bị rối, cần phải vận dụng và suy luận. Em thường ghi kẻ bảng, ghi các mốc thời gian ra giấy rồi liên kết các sự kiện lại cho dễ nắm được các chuỗi sự kiện dài. Không nhất thiết phải học bài quá khuya vì không tốt cho sức khỏe và hiệu quả không cao. Các môn thi em đều chia học theo ngày. Buổi chiều em học từ 2 đến 5h rồi chơi thể thao và đêm em học từ 20h đến 23h”.

Chia sẻ về ước mơ, Thùy Dương cho hay: “Ba mẹ em vất vả để nuôi em ăn học nên em cố gắng học tập để sau này có thể giúp đỡ gia đình. Từ nhỏ, em đã xem rất nhiều bộ phim về nghề luật sư nên rất thích ngành này”.

Tra cứu trọn gói Điểm chuẩn - Điểm thi - Xếp hạng, soạn tin:

DT SốBáoDanh gửi 8702

VD: Thí sinh thi ĐH Bách khoa có số báo danh là BKAA123456, soạn tin:

DT BKAA.123456 gửi 8702

(Bấm xem chi tiết bấm đây)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN