Những thí sinh đầu tiên trúng tuyển đại học năm 2016

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) cho biết, có 155 thí sinh được xét trúng tuyển vào 26 ngành đào tạo của trường.

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) vừa công bố kết quả xét ưu tiên vào ĐH chính quy năm 2016.

Theo đó, có 155 thí sinh đã được xét trúng tuyển vào 26 ngành đào tạo của trường. Tất cả thí sinh này đều có kết quả học tập ba năm THPT đạt loại giỏi (từ 8,0 trở lên) và hạnh kiểm loại tốt. Trong đó ngành báo chí có bảy thí sinh trúng tuyển với điểm trung bình cao nhất (từ 9,12 trở lên); Ngành ngôn ngữ Anh có số thí sinh trúng tuyển nhiều nhất là 23.

Trường ĐHKHXH & NV cho biết, những thí sinh trúng tuyển theo phương án tuyển sinh của ĐHQG TP.HCM thuộc diện học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu theo danh sách được quy định.

Thời gian làm thủ tục nhập học từ ngày 1 đến 10-8. Thí sinh nộp bản chính phiếu báo kết quả thi THPT quốc gia. Thí sinh không làm thủ tục nhập học trong thời gian quy định sẽ bị xóa kết quả xét tuyển.

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG TP.HCM cũng lưu ý thí sinh trúng tuyển vào trường cần nộp bản sao hợp lệ những giấy tờ sau đây: Học bạ; Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp trung học đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước.

Những người mới nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đầu năm học sau phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp trung học để đối chiếu kiểm tra; Giấy khai sinh; Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT; Giấy triệu tập trúng tuyển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN