Nam sinh lập lại thành tích của GS Ngô Bảo Châu tại kỳ thi Olympic Toán

Phạm Tuấn Huy - lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TPHCM lần thứ hai giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO). Huy đã lập lại thành tích của GS Ngô Bảo Châu tại kỳ thi này.

Ngày 12/7, Cục khảo thí và kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) thông tin, 6 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế tại Nam Phi đều giành huy chương.

Trong đó, có 3 huy chương vàng thuộc về em Nguyễn Thế Hoàn - học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN); Phạm Tuấn Huy - lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TPHCM và Trần Hồng Quân - lớp 12 Trường THPT chuyên Thái Bình (tỉnh Thái Bình).

Trong đó, Phạm Tuấn Huy - lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TPHCM lần thứ hai giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế. Huy đã lập lại thành tích của GS Ngô Bảo Châu tại kỳ thi này.

2 huy chương bạc của các em Vương Nguyễn Thùy Dương - lớp 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng và em Hồ Quốc Đăng Hưng - lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TPHCM.

Thành viên đoạt huy chương Đồng là em Nguyễn Huy Tùng - lớp 12 Trường THPT chuyên Trần Phú, TP Hải Phòng.

Kì thi Olympic Toán quốc tế được tổ chức tại quốc gia Nam Phi từ ngày 3/7 đến 13/7/2014 với sự tham gia của 101 nước. Tổng số thí sinh dự thi là 560, trong đó có 56 thí sinh nữ. Việt Nam xếp thứ 10 với tổng số điểm 157 điểm sau Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan, Nga, Nhật…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tùng Anh (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN