Mỹ: Thầy giáo mất việc vì tố cáo học sinh quậy phá

Sự kiện: Giáo dục

Một giáo viên ở Mỹ đã bị sa thải, sau khi tố cáo hành vi quậy phá của học sinh cho hiệu trưởng.

Mỹ: Thầy giáo mất việc vì tố cáo học sinh quậy phá - 1

Sự việc xảy ra tại Học viện thiết kế và xây dựng Bronx ở thành phố New York.

Sự việc xảy ra hồi năm ngoái tại Học viện thiết kế và xây dựng Bronx ở thành phố New York, Mỹ. Thầy giáo David Kent đã gửi báo cáo đến bà hiệu trưởng Abigail Lovett về hành vi gây rối của học sinh trong lớp của mình.

Nhưng người xử lý không phải là nhóm học sinh gây rối mà chính là thầy giáo Kent. Ông đã bị bà hiệu trưởng Lovett sa thải vì lo ngại những chỉ trích của thầy Kent ảnh hưởng tới danh tiếng của trường.

Sau khi bị sa thải một cách vô lý, thầy giáo Kent đã nộp đơn kiện lên tòa án tối cao Manhattan để đòi lại sự công bằng.

Theo hồ sơ vụ kiện, thầy giáo Kent đã có buổi làm việc với trợ lý hiệu trưởng Alrick Crowe vào tháng 3.2016. Thầy Kent đã gửi một bản tường trình nêu rõ tình trạng hỗn loạn của lớp học của mình.

“Trong buổi làm việc đó, Crowe đã nói rằng ‘Hãy cẩn thận những gì ông viết về học sinh bởi vì nó có thể ảnh hưởng tới uy tín của trường’”, tờ New York Post trích dẫn nội dung đơn kiện mà thầy Kent gửi cho tòa án.

Vài tuần ra sau cuộc gặp, trường Bronx đã đưa ra quyết định kỷ luật đối với thầy Kent và cảnh báo thầy có thể bị sa thải nếu không chấp hành các quy định của nhà trường. Thầy Kent không chấp nhận hình thức kỷ luật và cho rằng quyết định này làm tổn hại đến sự nghiệp của ông

Thầy giáo Kent đã chính thức bị trường Bronx sa thải vào tháng 6.2016 với lý do không thực hiện các biện pháp giúp cải thiện việc giảng dạy.

Trong đơn kiện gửi tòa án, thầy giáo Kent đã yêu cầu trường phải phục hồi công việc cũng như lương bổng và bồi thường thiệt hại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN