Mang hàng chục bằng giả đi bán

Mỗi tấm bằng giả THPT, cao đẳng... Lương Thế Quân (ở Nghệ An) thu từ 1-5 triệu đồng. Thị trường bằng giả của Quân là hầu hết các tỉnh miền Trung.

Thông tin từ Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) ngày 20-3 cho biết đang tạm giữ Lương Thế Quân (SN 1985, ngụ thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) để làm rõ hành vi buôn bán bằng cấp giả.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 19-3, lực lượng Công an TP Thanh Hóa đã bắt quả tang Quân đang vận chuyển một số lượng lớn bằng giả đi tiêu thụ.

Mang hàng chục bằng giả đi bán - 1

Người đàn ông buôn bằng giả và tang vật bị công an tịch thu 

Qua kiểm tra, công an thu giữ 17 tấm bằng THPT, 1 bằng cao đẳng cùng bảng điểm giả. Tối ngày 19-3, công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của Quân tại Nghệ An và phát hiện thêm 6 tập giấy dùng làm phôi bằng, nhiều máy tính, máy in và các tài liệu khác có liên quan.

Theo thông tin ban đầu, Quân khai nhiều tháng qua nhận “dịch vụ” làm bằng giả tại nhà. Khách hàng có nhu cầu sẽ gửi ảnh và thông tin cá nhân trực tiếp hoặc qua môi giới. Mỗi chiếc bằng tùy loại, Quân thu từ 1-5 triệu đồng. Thị trường bằng giả của Quân là hầu hết các tỉnh miền Trung.

Được biết, Quân từng có tiền án, tiền sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Min/Người lao động
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN