Lần đầu tiên Hà Nội có HS đạt giải Nhất quốc gia môn Sử

Trong số 6 học sinh đạt giải nhất quốc gia môn lịch sử, có một điều thú vị là tất cả các em đều là nữ và đặc biệt, năm nay Thủ đô Hà Nội lần đầu tiên có học sinh trung học phổ thông đạt được giải này.

Ngày 22/4, Quỹ phát triển sử học Việt Nam (Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam) đã tổ chức họp báo về lễ tuyên dương và trao thưởng cho học sinh trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông môn lịch sử do Bộ GDĐT tổ chức năm 2014.

Năm nay, Quỹ sẽ trao thưởng cho 217 học sinh trung học phổ thông đoạt giải quốc gia môn lịch sử vào ngày 23/4 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Trong đó, có 6 giải nhất, 51 giải nhì, 73 giải ba và 87 giải khuyến khích. Cụ thể,  trong 6 giải nhất, Nam Định và Vĩnh Phúc đứng đầu với mỗi trường 2 em, Hà Nội (1 em), Hà Nam (1 em). Điều đặc biệt, đây là năm đầu tiên có học sinh của Hà Nội đạt được giải thưởng này, cho thấy một tín hiệu tích cực trong việc dạy và học môn lịch sử trong nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, GS. NGND Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, việc tuyên dương cho các học sinh đạt giải cao này chắc rằng chưa thể làm thay đổi thực trạng giáo dục môn lịch sử ở các trường phổ thông nhưng sẽ là một “cú hích” kích thích , cổ vũ tinh thần học lịch sử cho học sinh. “Chấn hưng và phôi phục vị thế, phát huy hết chức năng môn sử cần các giải pháp đồng bộ từ nhận thức vai trò và yêu cầu môn học đến chương trình, SGK, phương pháp dạy và học liên quan đến cả hệ thống đào tạo giáo viên dạy môn lịch sử”, GS Lê chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động này, Quỹ phát triển sử học Việt Nam cũng sẽ tiến hành trao học bổng cho sinh viên ngành sử có thành tích học tạp xuất sắc và sinh viên nghèo vượt khó học tốt của các trường đại học tại 3 miền bắc, trung, nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hùng (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN