Học sinh nghỉ vì rét sẽ được học bù

Hôm qua, thứ bảy ngày 5-1, theo quy định HS tiểu học được nghỉ, song lại là ngày học bù cho đợt nghỉ Tết Dương lịch 2013, nên các trường vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, theo thông báo của bản tin thời tiết trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam vào buổi sáng cùng ngày, nhiệt độ tại Hà Nội là 9,7 độ C nên Sở GD-ĐT Hà Nội cho phép HS mầm non, tiểu học được nghỉ học.

Kết quả kiểm tra của lãnh đạo Phòng Giáo dục tiểu học (Sở GD-ĐT) và phản ánh từ phía các trường cho thấy, hầu hết phụ huynh HS đã nắm được thông báo của Sở GD-ĐT nên đã chủ động cho con nghỉ học ở nhà. Giáo viên chủ nhiệm nhiều trường học cũng chủ động liên lạc với phụ huynh bằng sổ liên lạc điện tử, điện thoại, tin nhắn... Ghi nhận ở các trường tiểu học tại các quận, huyện Hai Bà Trưng, Thanh Trì, Cầu Giấy... hầu hết HS nghỉ học. Tuy nhiên, cũng có một số phụ huynh chưa nắm được thông tin hoặc do phải đi làm, không có chỗ gửi con nên vẫn cho con tới trường, tập trung ở cấp học mầm non. Đơn cử Trường Mầm non 20-10 có 86 bé đi học trong tổng số 740 cháu, Mầm non Tân Hội (Đan Phượng) có 200/1.000 cháu đi học... Ban giám hiệu các trường cho biết, vẫn tiếp nhận HS vào lớp, hướng dẫn HS ôn bài (với tiểu học) và tổ chức ăn bán trú như bình thường.

Ông Phạm Xuân Tiến, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học cho biết: Hà Nội có hơn 95% HS trong tổng số hơn 500 nghìn HS tiểu học học trên 5 buổi/tuần. Việc học bù có thể thực hiện vào những tiết hướng dẫn học trên lớp, vì vậy việc nghỉ học tránh rét trong một vài ngày không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch năm học. Sở đã hướng dẫn các trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp, tùy theo điều kiện từng nơi, bảo đảm không dạy dồn hoặc cắt xén chương trình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thống Nhất (Hà Nội Mới)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN