Hà Nội: Ưu tiên gọi cán bộ công chức, viên chức nhập ngũ

Lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người tốt nghiệp đại học, cao đẳng…được Hà Nội ưu tiên gọi nhập ngũ trong đợt tuyển quân tới.

Chiều 5/1, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển quân đợt 1 năm 2015. 

Đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ lần 1 năm nay sẽ được tiến hành tại 17 quận, huyện gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thạch Thất, Gia Lâm, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Mê Linh, Thường Tín, Phú Xuyên.

Hà Nội: Ưu tiên gọi cán bộ công chức, viên chức nhập ngũ - 1

Hà Nội sẽ ưu tiên tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức nhập ngũ năm 2015 (Ảnh: Xuân Phú)

Nhằm nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các quận, huyện coi trọng công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Luật nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội, nhằm mục tiêu gia tăng số thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Cơ quan thường trực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tăng cường quản lý thanh niên trong độ tuổi, thực hiện các quy trình tuyển chọn công khai, dân chủ. Đặc biệt Hà Nội sẽ ưu tiên tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức và những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp nhập ngũ vào phục vụ, xây dựng quân đội.

Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu mỗi địa phương có trên 40% đối với cấp huyện, trên 50% đối với cấp quận, thị xã công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp nhập ngũ. Đồng thời sẽ điều động công dân đi khám sức khỏe không quá 3 người trên 1 chỉ tiêu giao quân. Mặt khác sẽ xử lý nghiêm những đối tượng cố tình vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự.

Bên cạnh đó Hà Nội cũng tổ chức đón tiếp quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, tạo điều kiện thuận lợi dạy nghề, giới thiệu việc làm giúp họ nhanh chóng ổn định đời sống.

Dự kiến thời gian tổ chức giao quân đợt 1 sẽ diễn ra từ ngày 6 – 10/3/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dũng (Infonet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN