Hà Nội sẽ xây trung tâm đào tạo kỹ năng sống cho học sinh

Sự kiện: Tin nóng

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong năm tới sẽ dành quỹ đất, ngân sách xây 40 trường học, trung tâm đào tạo kỹ năng sống cho học sinh.

Hà Nội sẽ xây trung tâm đào tạo kỹ năng sống cho học sinh - 1

Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu ngành giáo dục quan tâm phát triển cả thể chất cho học sinh.

Sáng 11/8, phát biểu tại lễ tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học mới 2016-2017, Chủ tịch UBND Thành Phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong năm tới sẽ dành quỹ đất, ngân sách xây 40 trường học, trung tâm đào tạo kỹ năng sống cho học sinh. Ông Chung cũng yêu cầu ngành giáo dục Hà Nội ngoài dạy học phải quan tâm phát triển thể chất học sinh.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội biểu dương ngành giáo dục Hà Nội luôn giữ vai trò đầu tàu trong cả nước sự nghiệp đào tạo. Tuy nhiên, ông cũng đặt ra yêu cầu các trường phải đặt mục tiêu đào tạo cao hơn nữa, một số trường phải lấy tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế để áp dụng. Giáo dục khuyến khích học sinh phát huy tính sáng tạo và hướng thiện.

Theo ông Chung, quỹ ngân sách thành phố hiện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của giáo dục nhưng lãnh đạo thành phố sẽ dành quỹ ngân sách tối đa cho giáo dục. Mới đây, trong vai trò chủ tịch ông đã ký quyết định lấy 3.000m đất trong nội quận Hoàn Kiếm để xây dựng trường. Hà Nội cũng sẽ dành ngân sách để xây dựng một trung tâm đào tạo kỹ năng sống phục vụ toàn bộ học sinh. Năm tới, thành phố sẽ dành quỹ đất, ngân sách để xây mới 40 trường, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8/2017.

Khẳng định lãnh đạo thành phố quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục cũng như đời sống học sinh, trong tháng tới Hà Nội sẽ trồng 28.000 cây xanh gồm cây phượng và bàng, đầu tư làm lại hệ thống nhà vệ sinh cho các trường trên địa bàn đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Ông Chung nói: “Nhiều phụ huynh phản ánh, con đến trường phải nhịn tiểu cả ngày vì nhà vệ sinh quá bẩn. Chúng ta không chỉ lo dạy kiến thức và phải chăm lo cả sức khỏe cho học sinh, đảm bảo đủ nước uống, nhà vệ sinh sạch”, ông Chung nói.

Điều khiến ông Chung lo lắng là khi đi dự hội khỏe phù đổng nhưng thấy các đoàn học sinh có quá nhiều cháu bị cận thị, có đoàn lượng học sinh cận thị chiếm 1/3. Ông Chung yêu cầu giáo viên, hiệu trưởng các trường quan tâm,  nhắc nhở học sinh và đặt câu hỏi: tại sao học sinh nội thành lại cận nhiều hơn học sinh ngoại thành? Theo ông Chung, nếu không chú trọng cả giáo dục thể chất ngay từ bây giờ, 5 đến 10 năm nữa chất lượng nguồn nhân lực sẽ bị ảnh hưởng.

Hà Nội hiện có 2.622 trường học và cơ sở giáo dục với hơn 1,7 triệu học sinh. Năm học mới, Hà Nội đặt ra 7 mục tiêu, trong đó tiếp tục rà soát sắp xếp mạng lưới trường lớp, hoàn thiện quy hoạch tổng thể hệ thống giáo dục toàn thành phố; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý; đẩy mạnh phân luồng, định hướng nghề nghiệp…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hà ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN