Giáo viên mù mờ về việc ôn thi tốt nghiệp THPT

Trong thời gian chờ thông tin hướng dẫn chính thức từ Bộ GD&ĐT, các trường THPT phải luôn trong tư thế sẵn sàng, chủ động lên kế hoạch giảng dạy, ôn tập đúng với năng lực và kiến thức của các em.

Đó là chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu tại Hội nghị Sơ kết học kỳ 1 năm học 2014-2015 bậc THPT tổ chức sáng 29.1.

Giáo viên mù mờ về việc ôn thi tốt nghiệp THPT - 1

 

Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Văn Chặng, Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Phú, bày tỏ hiện nay giáo viên trong trường rất mù mờ do chưa biết cấu trúc đề thi, nội dung ôn tập… Điều này khiến việc tổ chức ôn tập cho các em bị lúng túng. Bộ nên sớm có thông tin chính thức để thầy trò, phụ huynh yên tâm, chuẩn bị tốt cho kỳ thi.

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định, đề nghị Bộ GD&ĐT nên phân rạch ròi phần đề cho các em chỉ thi tốt nghiệp và phần đề nâng cao dành cho những em muốn xét ĐH để các em dễ hình dung và tập trung làm bài tốt hơn. Bởi lẽ nếu thi hai trong một, kiến thức để thi tốt nghiệp thường chỉ nằm ở khối 12, còn dành cho ĐH dàn trải cả lớp 10 và 11.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Anh/Pháp luật TP.HCM ([Tên nguồn])
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN