Giáo dục học sinh ý thức giữ mình khi mặc áo dài

Sự kiện: Giáo dục Áo dài

Sáng 4-3, gần 100 bộ áo dài truyền thống với những thiết kế độc đáo, theo từng chủ đề nhưng không kém phần duyên dáng, thanh lịch đã được các giáo viên và nữ sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3- TP HCM) trình diễn.

Chương trình nhằm tôn vinh chiếc áo dài truyền thống, hưởng ứng cuộc vận động công chức, nữ sinh mặc áo dài của UBND TP HCM.

Theo thầy Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng nhà trường, đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, qua đó tôn vinh vẻ đẹp của chiếc áo dài truyền thống Việt Nam. Qua hội thi, cũng như qua những buổi nói chuyện chuyên đề về lịch sử của áo dài, hay tà áo dài gắn liền với các ca khúc của trường tổ chức sẽ giúp học sinh, đặc biệt là học sinh nữ sẽ thêm yêu, thêm tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo dài duyên dáng truyền thống của dân tộc.

Giáo dục học sinh ý thức giữ mình khi mặc áo dài - 1

Duyên dáng với chiếc áo dài truyền thống

Giáo dục học sinh ý thức giữ mình khi mặc áo dài - 2

Thanh lịch ờ sân trường

Cô Lê Ngọc Hân, Tổ trưởng Tổ Văn của trường chia sẻ, chiếc áo dài rất đẹp, là giáo viên, mỗi khi khoác lên mình, bản thân cô thấy mình đẹp hơn, duyên dáng hơn. Bên cạnh nét đẹp đó, mặc chiếc áo dài cũng cho mình ý tứ hơn, nhẹ nhàng hơn, giữ mình hơn. Nó nhắc mình về sự nền nếp, chỉn chu, nhẫn nại trước học trò, về sự nữ tính trong mắt mọi người. Thấy các học trò của mình mặc áo dài, cô cho rằng các con trông rất đẹp, duyên dáng và ý tứ, khác với thường ngày.

Giáo dục học sinh ý thức giữ mình khi mặc áo dài - 3

Không kém phần lộng lẫy

Giáo dục học sinh ý thức giữ mình khi mặc áo dài - 4

Áo dài nam cũng nổi bật

Giáo dục học sinh ý thức giữ mình khi mặc áo dài - 5

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đặng Trinh (Người Lao Động)
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN