Gặp gỡ nữ sinh 13 tuổi với hơn 10 năm trên sàn diễn Ballet

Sự kiện: Tin ngắn

Trần Hà Nhi (SN 2003) - bạn nhỏ có niềm đam mê cháy bỏng với bộ môn nghệ thuật ballet - hiện đang sống cùng gia đình tại Kuala Lumpur, Malaysia. Đặc biệt, Hà Nhi mới 13 tuổi nhưng đã học Ballet được hơn 10 năm và đạt được rất nhiều thành tích đáng nể.

Gặp gỡ nữ sinh 13 tuổi với hơn 10 năm trên sàn diễn Ballet - 1

Trong thời gian tham dự tuyển chọn diễn viên nhí cho vở Ballet Kẹp Hạt Dẻ, Hà Nhi cứ 2 tuần lại bay về Việt Nam 1 lần để cùng tập luyện với các bạn. Và trong buổi diễn Gala "I have a Dream" Hà Nhi đã chinh phục thành công Ban giám khảo với trích đoạn trong vở diễn “Người đẹp ngủ” (Sleeping Beauty) và xuất sắc giành cơ hội đến gần hơn với "thánh đường" ballet của nhân loại. 

Hà Nhi sẽ được chạm đến cội rễ của ballet, cũng như tiếp xúc với những nghệ sĩ nổi tiếng của bộ môn nghệ thuật này tại xứ sở Bạch Dương.

Gặp gỡ nữ sinh 13 tuổi với hơn 10 năm trên sàn diễn Ballet - 2

“Kẹp hạt dẻ” là vở ballet kinh điển, được chuyển thể từ truyện cổ tích “The Nutcracker and the Mouse King” của nhà văn Đức E. T. A Hoffman. Nhà soạn nhạc thiên tài Pyotr Ilyich Tchaikovsky đã làm cho vở vũ kịch này trở nên hoàn hảo bằng phần âm nhạc lôi cuốn kỳ lạ. 

“Kẹp hạt dẻ” cũng là vở diễn “đinh” của các công ty vũ kịch lớn nhất thế giới, đặc biệt là dịp Giáng sinh mỗi năm. 

Ở Mỹ, “Kẹp hạt dẻ” còn trở thành vở ballet nhất định phải công diễn của tất cả những công ty vũ kịch. 40% lợi nhuận hàng năm của các công ty này đến từ “Kẹp hạt dẻ”.

PV báo Infonet đã có cuộc gặp gỡ và trò chuyện cùng nghệ sĩ nhí 13 tuổi Trần Hà Nhi sau chuyến bay từ Malaysia về Việt Nam. 

Gặp gỡ nữ sinh 13 tuổi với hơn 10 năm trên sàn diễn Ballet - 3

Nói về mơ ước của mình, Hà Nhi nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh đầy quả quyết: “Cháu mơ ước sau này sẽ trở thành một diễn viên múa ballet nổi tiếng và sau đó sẽ trở về Việt Nam làm cô giáo dạy ballet”.

Được biết, Hà Nhi bắt đầu được bố mẹ cho đi học múa ballet tại trường mẫu giáo Children House tại Kuala Lumpur và bắt đầu niềm đam mê với môn nghệ thuật này từ đó. 

May mắn Hà Nhi đã gặp được Ms. Doris Chong, Principal of Meadow Ballet Centre- Ballet School in Kuala Lumpur, Malaysia đã dìu dắt và truyền thêm niềm đam mê mãnh liệt về múa ballet cho con.

Gặp gỡ nữ sinh 13 tuổi với hơn 10 năm trên sàn diễn Ballet - 4

Chị Thu Hường – mẹ Hà Nhi chia sẻ: “Còn nhớ, vào khoảng giữa năm 2013, Hà Nhi đảm nhận vai múa chính trong vở múa Sleeping Beauty được dàn dựng bởi Meadow Ballet Centre. Rất đông khán giả đến xem vở múa này nhưng không may Hà Nhi bị ốm và khi đến bệnh viện cháu sốt gần 42 độ và trong tình trạng khá nguy hiểm. 

Mình liền gọi cho cô giáo và thông báo tình hình của Hà Nhi, cô giáo cũng động viên con và tiết mục của cháu trong đêm diễn ấy đành phải bỏ trống vì không ai có thể thay thế được.

Khi ở bệnh viện một lát sau con giảm sốt. Mình còn nhớ điều duy nhất con nói với bác sĩ ngày hôm ấy là: “Bác cho con đi đến nhà hát nhé bác, con chỉ xem các bạn biểu diễn thôi”. Sau khi cặp nhiệt độ con còn 39 độ và được bác sĩ đồng ý cho đến nhà hát. Lúc Hà Nhi đến thì đêm diễn đã bắt đầu được 1/3 thời gian.

Trên đường đến nhà hát Hà Nhi có nhờ mình buộc tóc gọn gàng cho con bé. Khi đến nhà hát, bản thân mình cũng chỉ nghĩ con đến xem các bạn biểu diễn.

Cho đến khi MC gọi tên con và tiết mục của con, tiếng vỗ tay của khán giả vang lên thì mình hoàn toàn ngỡ ngàng, bản thân mình cũng không hiểu trong thời gian ngắn như vậy mà ê kíp của chương trình đã kịp trang điểm cho cháu và giờ đây đứa con mới sốt gần 42 độ của mình đang trên sân khấu biểu diễn tiết mục mà con đã miệt mài tập luyện trước đó.

Đến lúc này thì mình nhận ra rằng, cuộc đời này sẽ chẳng điều gì có thể ngăn cản được con đến với ballet và không điều gì có thể làm con mất đi niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật này”.

Ballet được biết đến là một trong những nghề “khá bạc” khi thời gian tập luyện và biểu diễn kéo dài vô tận, ít có thời gian nghỉ ngơi hay những chấn thương có thể biến họ thành người tàn tật suốt đời. 

Khi PV thắc mắc, là mẹ của nghệ sĩ nhí ballet chị có hối hận khi để con chọn môn nghệ thuật này thì chị Thu Hường cho hay: “Ballet với Hà Nhi là một niềm đam mê cháy bỏng và chính ballet đã chọn Hà Nhi. Dẫu biết rằng con đường nghệ thuật quá gian nan nhưng trước niềm đam mê tột bậc ấy của con, mình sẽ luôn đồng hành bên con.

Nhiều khi hai vợ chồng mình cũng cãi nhau vì chứng kiến sự đau đớn và những chấn thương của con khi tập luyện. Thế nhưng, có những lúc, khi đang ngồi ăn cơm, con vẫn mơ màng đến tương lai trở về Việt Nam làm cô giáo dạy ballet. Thấy con say mê, bố Hà Nhi còn nói, nếu con thành cô giáo thì mẹ sẽ bán trang phục cho học sinh học ballet còn bố sẽ trông xe cho học sinh của con. Vậy thôi là cả nhà lại phá lên cười. Không biết tương lai ra sao nhưng thời điểm hiện tại mình hài lòng với những gì đang có và vợ chồng mình sẽ luôn đồng hành cùng con trên mỗi chặng đường”.

Chị Thu Hường cũng chia sẻ thêm: “Điều khiến mình mừng nhất là mặc dù dành nhiều thời gian cho việc học ballet nhưng kết quả học tập các môn văn hóa của con vẫn rất tốt. Nhiều khi mình cũng không biết con làm bài tập vào lúc nào. 

Bởi lẽ, cả ngày con đi học ở lớp, tối về lại luyện ballet. Thì ra, các giờ học ngoại khóa và thời gian nghỉ giữa các tiết học con tranh thủ lên thư viện tìm tài liệu và ôn bài ngay lúc ấy để về nhà dành thời gian học ballet”.

Sau đây là bảng thành tích “đáng nể” của Trần Hà Nhi:

Là một trong những diễn viên nhí chính trong vở múa Sleeping Beauty, được dàn dựng bởi Meadow Ballet Centre năm 2013.

Lọt vòng chung kết (Top 10), Asian Grand Prix (AGP) Ballet International Competition, Hong Kong 2014.

Dành được học bổng toàn phần cho khoá học hè của Asian Grand Prix (AGP) tại Hong Kong năm 2015.

Giải 5 cuộc thi ballet quốc tế tại Hong Kong năm 2015. Giải nhất cuộc thi Vietnam Got Talent, được tổ chức bởi Đại Sứ Quán Việt Nam tại Malaysia năm 2015.

Diễn viên nhí, múa trong vở La Bayadere cùng các nghệ sỹ múa nổi tiếng quốc tế, được tổ chức bởi “The Dance Society of Malaysia”, 2015.

Diễn viên múa cho chương trình “KL Dance Works Classical Showcase”, tại rạp hát Damansara Performing Arts Centre, được tổ chức bởi KL Dance Works, Kuala Lumpur 2016.

Dành được học bổng hè toàn phần từ Asian Grand Prix (AGP) Ballet International Workshop, Hong Kong 2016.

Giải 3 tại cuộc thi ballet quốc tế tại Hồng Kông năm 2016. Dành được học bổng hè toàn phần từ trường “The School of Cadence Ballet” Toronto, Canada.

Dành được học bổng hè từ trường múa “The Kirov Academy of Ballet of Washington” tại Mỹ, sau khi dành giải 3 cuộc thi “Star of Canaan Dance International Competition”.

Bằng khen do Đại Sứ Quán Việt Nam tại Malaysia tặng cho thiếu nhi có đóng góp cho các hoạt động cồng đồng tại Malaysia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thanh (Infonet)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN