Gặp gỡ gia đình có 3 con gái du học thành công

Thành công trong con đường du học Mỹ là điều mà nhiều bạn trẻ và gia đình đều mong ước. Với gia đình chị Phạm Thái Lai, đưa 3 cô con gái đi du học Mỹ và đạt được thành công như ngày hôm nay là một nỗ lực rất lớn của cả gia đình.

Và một trong những nhân tố quan trọng không kém giúp gia đình chị có được sự thành công đó là có những quyết định sáng suốt, có được sự lựa chọn chính xác về con đường đi du học cho các con.

Gặp gỡ gia đình có 3 con gái du học thành công - 1

Gia đình chị Lai cùng gia đình bản xứ của Kim Oanh tại Oklahoma

Khi cho con đi du học xa trong độ tuổi chỉ mới 17, lại là con gái, chị Lai cũng khá lo lắng vì không  biết tương lai học tập của con cái như thế nào, định hướng như vậy có tốt hay không? Qua Mỹ liệu con cái có gặp nguy hiểm hay bị vấn đề gì trong cuộc sống hay không? Nhưng cuối cùng, chị Lai vẫn quyết định cho cô con gái đầu tham gia chương trình. Cô con gái đầu tiên, Phạm Kim Anh, với ước mơ đi du học Mỹ, cô đã tự tìm những thông tin về chương trình giao lưu văn hóa và tự nộp đơn tham gia chương trình vào năm 2006.

Điểm đến đầu tiên của cô tại Mỹ là bang Mississippi. Tại đây cô đã sinh hoạt và học tập 1 năm trung học. Sau khi kết thúc chương trình học, Kim Anh đã được tuyển vào một trường Golden West College tại bang California ngành quản trị kinh doanh, và sau đó học thêm 2 năm tại trường California State University và lấy được bằng đại học ngành kế toán tài chính vào năm 2012. Với chiếc bằng đại học trong tay cùng với sự nỗ lực, Kim Anh đã tìm được việc làm tại công ty thuế Bolar Hirsch & Jennings LLP ngay trên đất Mỹ ngay trước khi ra trường.  Cho đến nay, cô vẫn tiếp tục làm việc tại công ty này và đạt được nhiều thành công với thu nhập ổn định.

Sau thành công của cô con gái đầu, chị Lai đã tiếp tục quyết định cho đứa con gái thứ hai, Phạm Kim Oanh tham gia chương trình giao lưu văn hóa Mỹ. Học hết lớp 11, Kim Oanh tiếp tục học lớp 12 tại trường trung học ở Oklahoma. Với tư chất thông minh và sự chăm chỉ, Kim Oanh đã lấy được bằng tốt nghiệp với điểm số rất cao và được tuyển thẳng vào trường Oklahoma State University, ngành hóa sinh, chuyên ngành vi sinh học, đồng thời cũng nhận được học bổng 50% từ trường này và được chọn làm thành viên ban quản lý sinh viên của trường. Sau khi tốt nghiệp, Kim Oanh đã tiếp tục nộp đơn vào trường đại học  University of Oklahoma, College of Pharmacy, chuyên ngành dược và hiện đang là  một trong những sinh viên xuất sắc tại đây. Thành công của Kim Oanh tại Mỹ đó là điều đáng mơ ước của rất nhiều bạn học sinh Việt Nam!

Gặp gỡ gia đình có 3 con gái du học thành công - 2

Kim Oanh cùng ba mẹ người bản xứ

Tiếp bước hai chị của mình, Phạm Anh Thư, con gái thứ ba của chị Lai cũng đã tham gia chương trình giao lưu văn hóa Mỹ trong năm 2014 và hiện đang học trường Layton Christian Academy tại bang Utah.

Chị Lai chia sẻ, sau khi đi chương trình Giao Lưu Văn Hóa, từng đứa con của chị đều tự lập và trưởng thành hơn rất nhiều, học được nhiều kỹ năng sống hơn, cách ăn nói cũng khéo léo hơn, biết chăm lo và giúp đỡ gia đình. Dần dần, trong quá trình học tập và sinh sống tại Mỹ, chị Lai càng ngày càng cảm thấy yên tâm hơn và chị cũng có thế cảm nhận được những thay đổi tích cực của con gái mình. Các con đều chững chạc hơn và vững vàng hơn trong cuộc sống.

Gặp gỡ gia đình có 3 con gái du học thành công - 3

Chị Lai cùng Anh Thư trong buổi tham gia định hướng du học sinh Mỹ do GET tổ chức

Về gia đình nhà bản xứ, chị ban đầu có lo lắng nhưng theo thời gian và đặt biệt là sau lần gặp gỡ nhà host của Kim Oanh, chị thật sự rất hài lòng. Chị cảm thấy gia đình nhà bản xứ của các bé không hề tính toán cũng như khách sáo, họ hoàn toàn thân thiện, sống rất cởi mở, tôn trọng và tình cảm. Hơn nữa, do tính chất chọn nhà gia đình nhà bản xứ của chương trình, các gia đình nhà bản xứ thường hướng các em giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ những người xung quanh và làm từ thiện. Sau khi Kim Anh ra trường và có được việc làm, chị Lai cũng cho biết chị rất hài lòng với môi trường  làm việc tại Mỹ, một môi trường rất công bằng, không  ganh đua.

Chị Lai cảm thấy cho con đi tham gia chương trình Giao Lưu Văn Hóa là một hoàn toàn đúng đắn, chị khuyên, nếu có điều kiện, hãy để con cái của bạn tham gia chương trình này để có bước đệm vững chắc hơn trong cuộc sống cũng như trong con đường học vấn.

Để các phụ huynh hiểu rõ hơn về chương trình này, cũng như gặp gỡ đại diện tập đoàn EDGI, đơn vị tổ chức chương trình Giao Lưu Văn Hóa Mỹ tại Việt Nam, trung tâm tư vấn du học GET sẽ tổ chức buổi hội thảo:

Học Bổng Giao Lưu Văn Hóa Mỹ - Bước Đệm Vững Chắc Cho Con Đường Du Học

Thời gian: 9h sáng ngày 7/12/2014

Địa điểm: Khách sạn Family Inn Sai Gon, 84A Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP HCM

Ngoài ra, GET sẽ tặng phí Visa trị giá 3.440.000 VND cho các bạn đăng ký tham gia chương trình Giao Lưu Văn Hóa Mỹ từ ngày 1/11 – 13/12/2014. Đặc biệt, các khách hàng ký hợp đồng tại GET khi sử dụng các dịch vụ bên ngân hàng Eximbank sẽ được áp dụng các ưu đãi như sau:  

- Lãi suất vay chứng minh tài chính: 3.0%/ năm đối với các hợp đồng giữ từ 1 tháng trở lên ( khách hàng thông thường 3.5%/ năm)

- Phí chuyển tiền du học: 0.12%, mức thu tối thiểu là $5.0 (mức thông thường là 0.15%)

- Giảm phí thường niên năm đầu tiên 50.000đ/thẻ (chỉ áp dụng cho Hồ Chí Minh)

Để đăng ký tham gia hội thảo cũng như tư vấn thêm về chương trình, phụ huynh và học sinh có thể liên lạc đến Hotline: 09 1234 8937 hoặc 08 – 3820 7225

Bạn cũng có thể đăng ký trực tuyến theo link sau: ĐĂNG KÝ

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình , quý vị phụ huynh và học sinh có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận tư vấn du học GET để được tư vấn miễn phí và nhanh chóng:

Công ty Tư vấn du học GET

Hồ Chí Minh

104 Điện Biên Phủ, Quận 1, TP. HCM

HOTLINE: 091 234 8937

Tel: (08) 3820 7225/ 3820 8003

Hà Nội

165 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Tầng 4, tòa nhà Quý Hạnh

HOTLINE: 093 611 3353

Tel: (04) 3974 3354/ 3974 3353

Facebook: www.facebook.com/DuHocGET

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN