Sập bồn nước trường học, ba học sinh thương vong

Trong lúc các em học sinh tiểu học đang chờ kẻng vào lớp thì bất ngờ một tiếng rầm phát ra khiến học sinh chạy tán loạn. Chiếc bồn đựng nước sau dãy nhà ban giám hiệu đã rơi từ trên cao xuống, khiến 3 học sinh thương vong.

Vụ tai nạn thương tâm nói trên xảy ra vào lúc 14 giờ chiều nay (11/9) tại trường tiểu học xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu (Nghệ An)

Vào thời điểm trên khi học sinh chuẩn bị vào lớp  thì bỗng nghe một tiếng động lớn từ phía sau dãy nhà ban giám hiệu, thầy cô chạy ra thì thấy 3 em học sinh đang nằm bất động và chảy máu.

Trong đó có hai em tử vong tại chỗ là em Nguyễn Tiến Phi (2004) và em Trương Tiến Mạnh (SN 2004). Còn em Ngô Sỹ Hoàng (SN 2004) bị thương được chuyển đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Theo nhiều thầy cô cho biết, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc là do bồn nước tự đổ hay do các em đùa nghịch leo lên nên mới xảy ra vụ việc trên. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Thất ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN