Đình chỉ học vì bỏ diễn văn nghệ: Hiệu trưởng lên tiếng

“Quyết định đình chỉ học tập với HS Nguyễn Thị Tuyết Linh vì tự ý bỏ biểu diễn văn nghệ chỉ là một động tác nhằm giáo dục em này kỷ luật hơn bởi quyết định này không có ghi ngày, ghi số nên không có giá trị pháp lý…”

Đó là lời khẳng định của bà Lê Thị Thanh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Phạm Ngũ Lão (Quận Gò Vấp, TPHCM) trong buổi tiếp xúc báo chí và gia đình em Tuyết Linh sáng nay 21.1.

Ra quyết định nhằm… “răn đe”

Giải thích về quá trình ra quyết định đình chỉ học tập vì lý do “không giống ai” trên, bà Nguyệt cho biết: “Em Tuyết Linh đã bỏ biểu diễn văn nghệ 2 lần chứ không chỉ một lần như báo chí đã thông tin. Cụ thể, để hưởng ứng ngày Học sinh Sinh viên xuống đường (9.1), nhà trường đã tổ chức biểu diễn văn nghệ. Trong đội văn nghệ lớp 11A1, em Tuyết Linh là một trong những học sinh múa nòng cốt đã tham gia diễn tập suốt 2 tháng nhưng trong buổi biểu diễn văn nghệ đó em Tuyết Linh đã bỏ ngang gây ảnh hưởng đến thành tích của cả lớp. Sau đó, GV chủ nhiệm đã nói chuyện với em này và em đã đồng ý tham gia biểu diễn vào ngày tổ chức sơ kết học kỳ (18.1) nhưng em này tiếp tục bỏ nên chúng tôi buộc phải có hình thức răn đe”.

Đình chỉ học vì bỏ diễn văn nghệ: Hiệu trưởng lên tiếng - 1

 

Bà Lê Thị Thanh Nguyệt (áo trắng, góc phải), Hiệu trưởng nhà trường trao đổi với báo chí về trường hợp em Nguyễn Thị Tuyết Linh vi phạm kỷ luật.

“Chưa nói đến ngày sơ kết học kỳ (18.1) tất cả học sinh nhà trường buộc phải có mặt để tham gia mà em Tuyết Linh vắng mặt thì đã vi phạm kỷ luật rồi. Hơn nữa, em Linh còn là học sinh tiên tiến và được nhà trường khen thưởng trong ngày sơ kết mà em tự ý bỏ thì đã là không trân trọng quyết định khen thưởng của nhà trường”, bà Nguyệt cho biết thêm.

Nói thêm về quyết định đình chỉ này, bà Nguyệt, phân tích: “Chỉ cần xem xét kỹ quyết định này là thấy có ‘vấn đề’ bởi trong đó tôi không ghi rõ ghi số quyết định, ghi ngày quyết định có hiệu lực, thời hạn thi hành quyết định… Thực tế đây chỉ là một động tác để nhà trường giáo dục học sinh. Chỉ cần phụ huynh lên gặp gỡ nhà trường thì vấn đề sẽ được giải quyết chứ không phải gây hiểu nhầm như bây giờ. Rất tiếc ngày hôm qua tôi ký quyết định rồi đi công tác nên giao quyết định này lại cho cô chủ nhiệm, cô chủ nhiệm vì muốn cho HS “thấm” hơn nên mới hẹn ngày hôm nay giải quyết. Ai ngờ chị của Tuyết Linh lại tải quyết định này lên facebook nên càng làm sự việc thêm rối rắm”.

“Ảnh hưởng tâm lý nhưng sẽ có hiệu quả”?

Liên quan đến việc em Nguyễn Thị Tuyết Linh phải đọc quyết định đình chỉ học trước lớp có thể sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý của em này, bà Nguyệt thừa nhận: “Việc này sẽ có tác động ít nhiều đến tâm lý học sinh nhưng chắc chắn sẽ có hiệu quả giáo dục. Ở trường chúng tôi từ trước đến nay thường kết hợp song song giữa dạy và dỗ. Nếu chỉ dạy mà không dỗ thì cũng không tốt mà chỉ dỗ mà không dạy thì cũng không có hiệu quả. Thực tế biện pháp răn đe này đã được áp dụng nhiều lần tại trường”.

Cụ thể, bà Nguyệt dẫn chứng: “Có em học sinh T dùng mũ cối, che mặt đánh bạn ở ngoài đường. Đáng lý ra sẽ bị công an xử lý nhưng nhà trường đã bảo lãnh cho em; tuy nhiên em  này cũng phải làm bản kiểm điểm, làm đơn ‘treo kỷ luật’ để hội đồng kỷ luật xem xét. Đến cuối năm nếu em T sửa đổi tốt thì sẽ không bị ghi hạnh kiểm yếu vào học bạ và được lên lớp. Hoặc với trường hợp em H.Thái (hút thuốc trong lớp 3 lần) bị nhà trường “treo” hạnh kiểm yếu nhưng sau đó em không vi phạm thì vẫn được lên lớp”.

 Với trường hợp em Tuyết Linh, em Linh sẽ phải làm bản kiểm điểm, cam kết không vi phạm các quy định của nhà trường.

Về chi tiết thu hồi giấy khen có ghi trên tờ "quyết định đình chỉ", bà Nguyệt cho biết thêm: "Nguyên tắc của nhà trường là 100% học sinh phải có mặt để dự lễ sơ kết. Những em đạt học sinh tiên tiến và giỏi nếu vắng mặt mà không có lý do chính đáng sẽ không được phát giấy khen và bị phê bình vì như thế là vô kỷ luật, không xứng đáng là học sinh khá giỏi. Nhà trường sẽ giữ lại giấy khen này, đến cuối học kỳ 2, nếu em học sinh có tiến bộ sẽ được khen và trả lại giấy khen”.

“Riêng việc hạnh kiểm yếu thì em Linh sẽ được “treo” lại đến cuối năm. Nếu từ nay đến cuối năm em phấn đấu và có hạnh kiểm tốt thì vẫn sẽ được ghi hạnh kiểm tốt trong học bạ của mình”, bà Nguyệt khẳng định.

Được biết, sau buổi làm việc sáng nay, em Tuyết Linh đã về lớp học bình thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Hải ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN