Đi học bơi, bé trai 10 tuổi đuối nước thương tâm

Trong lúc đi học bơi sáng 21-6, cháu Nguyễn Anh Đ. (10 tuổi, ở Hà Tĩnh) đã đuối nước thương tâm tại hồ bơi chưa được cấp phép.

Đi học bơi, bé trai 10 tuổi đuối nước thương tâm - 1

Bể bơi nơi xảy ra sự việc đau lòng - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Vụ đuối nước đau lòng trên xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 21-6 tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời gian trên, chị Nguyễn Thị Nh., trú ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đến đón con trai là cháu Nguyễn Anh Đ., tại bể bơi trong khuôn viên Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh (đóng tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh). Tan ca học bơi chò mãi không thấy con ra, chị Nhung sốt ruột đi tìm thì phát hiện con trai tử vong do đuối nước trong bể bơi.

Người nhà của nạn nhân cho biết cháu Đ. đăng ký học bơi tai đây với kinh phí 400.000 đồng/tháng.

Được biết, bể bơi trên rộng 1.200 m2, mực nước chỗ cạn là 1,2 m, chỗ sâu là 1,8 m. Khu vực bể bơi là do Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh cho một cá nhân thuê đất xây dựng. Bể bơi đi vào hoạt động được gần 2 tháng nhưng hiện tại vẫn chưa được cấp phép hoạt động.

Hiện vụ việc đau lòng trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vũ - Tú Nguyễn (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN