Cựu tổng thống Obama sẽ trở thành tân Chủ tịch ĐH Harvard?

Ông Obama có thể sẽ trở thành tân Chủ tịch Đại học Harvard sau khi bà Drew Faust tuyên bố từ chức vào tuần này.

Cựu Tổng thống Barack Obama có thể trở lại nắm quyền nhưng với vai trò là Chủ tịch trường Đại học Harvard.

Tờ Boston Globe mới đây đã đưa tên ông vào danh sách 1 trong số ít những người có thể kế nhiệm Chủ tịch Đại học Harvard đương nhiệm Drew Faust khi bà tuyên bố sẽ từ chức trong tuần này.

Bà Drew Faust là nữ Chủ tịch đầu tiên của trường kể từ khi thành lập, năm 1636.

Theo Boston Globe, thông thường chức vụ quan trọng này sẽ trao cho người đã từng làm việc tại trường, nhưng những cựu sinh viên uy tín cũng là lựa chọn có khả năng lớn.

Cựu tổng thống Obama sẽ trở thành tân Chủ tịch ĐH Harvard? - 1

Ông Obama khi làm chủ biên của tờ chuyên san Harvard Law Review.

Ông Obama từng tốt nghiệp Trường Luật Đại học Harvard năm 1991 và là người Mỹ gốc Phi đầu tiên làm chủ biên của tờ chuyên san Harvard Law Review.

Cựu tổng thống Mỹ cũng đã từng giảng dạy môn luật hiến pháp trong hơn 10 năm tại Trường Luật của Đại học Chicago.

Hiện ông Obama chưa lên tiếng về khả năng trở thành lãnh đạo Đại học Harvard. Nhưng trước khi bắt tay vào sự nghiệp giáo dục, ông Obama vẫn cần có thời gian để hoàn thành cuốn hồi ký về thời gian làm chủ Nhà Trắng của mình.

Ngoài ra, tờ Boston Globe cũng đề cập đến đương kim Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yellen và Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Harvard Nitin Nohria là những ứng viên có thể thay thế bà Drew Faust.

15 cựu sinh viên Harvard quyền lực nhất thế giới

Từ cựu tổng thống Hoa Kỳ đến người đứng đầu một số tổ chức tài chính lớn nhất trên thế giới, sinh viên tốt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Trang (Theo AOL) ([Tên nguồn])
Barack Obama Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN