Cô giáo tử vong vì bị lũ cuốn trên đường tới trường

Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đang lên nhanh. Một giáo viên đang trên đường đến trường bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Sáng 15/11, ông Nguyễn Hải Kiên, Phó Chủ tịch xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vừa xảy ra một vụ tử vong do nước lũ cuốn trôi trên địa bàn.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ ngày 14/11, cô giáo Đặng Thị Thanh (40 tuổi), ngụ xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, là giáo viên trường Tiểu học số 1 Tịnh Phong, trên đường đi dạy bị gió đẩy ngã xuống ruộng nơi có dòng nước chảy xiết dẫn đến tử vong. Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông từ xã Tịnh Phong vào thôn Phú Lộc bị ngập khoảng 40cm.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể cô Thanh cách hiện trường khoảng 100 mét.

Cô giáo tử vong vì bị lũ cuốn trên đường tới trường - 1

Lũ trên sông Trà Khúc đang lên cao, nhiều người dân cõng con đến trường, lội qua dòng nước chảy xiết

Để phòng ngừa rủi ro, hiện chính quyền địa phương đã cử người túc trực ở nhiều tuyến đường bị ngập để hướng dẫn bà con đi lại an toàn. Cũng tại tỉnh Quảng Ngãi, trong ngày 15/11, hiện lũ trên các sông trên địa bàn đang dâng cao.

Thông tin từ Ban phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mực nước lúc 8h ngày 15/11 trên các sông dao động trên mức báo động 1. Cụ thể, trên Sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 3,50 m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 4,50 m - dưới mức BĐ2: 0,50 m; sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 3,20 m - dưới mức BĐ2: 0,30m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 4,00 m - trên mức BĐ1: 0,50m.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, các huyện, thành phố sẵn sàng công tác phòng, chống lũ theo cấp báo động. Riêng đối với các huyện miền núi Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng đề phòng nguy cơ sạt lở đất, núi và lũ quét.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Trực (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN