Cô giáo bị đánh ngay tại văn phòng nhà trường

Ngày 4/10, bà Lê Thị Kim Liên - chủ tịch UBND xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa (Phú Yên) - cho biết đã báo Công an huyện Phú Hòa để điều tra làm rõ vụ cô Nguyễn Thị Hân, giáo viên Trường tiểu học Hòa Quang 2, bị đánh.

Theo báo cáo của thầy Nguyễn Văn Lắm, hiệu trưởng Trường tiểu học Hòa Quang 2, sự việc xảy ra lúc giải lao giữa hai tiết học chiều 27/9. Em Trương Huyên Chương (học lớp 4) va chạm với em Nguyễn Công Triều (học lớp 1) nên bị thương ở răng.

Đến trưa 1/10, mẹ em Chương là bà Lê Trịnh Thục Quyên (giáo viên Trường THCS Hòa Quang) cùng em ruột là ông Lê Hoàng Nguyện đến Trường tiểu học Hòa Quang 2 để gặp cô Hân, chủ nhiệm lớp em Chương.

Tại văn phòng nhà trường, có ban giám hiệu, khi đang trao đổi việc em Chương bị thương thì ông Nguyện đấm mấy cái vào mặt cô Hân.

“Tôi xót con quá nên cùng em trai đến để trao đổi với cô Hân và ban giám hiệu rõ hơn về vụ việc chứ không có ý định xúc phạm cô Hân. Tôi không lường trước được việc em trai mình đánh cô Hân”- bà Quyên phân trần.

Theo kết quả giám định thương tích cô Hân ngày 4/10 do bác sĩ Trần Minh Tâm, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, ký có ghi rõ: “Bị chấn thương phần mềm ở vùng mặt do bị đánh”.

“Đã 24 năm đứng lớp, được trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục, vậy mà tôi lại bị người khác làm nhục” - cô Hân xót xa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Thủy (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN