CA tỉnh vào cuộc vụ HS bị điện giật chết cạnh nhà máy TQ

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra vụ học sinh cấp III chết vì điện giật cạnh nhà máy sản xuất thép của Trung Quốc – GĐ Công an tỉnh Thái Bình cho biết.

Trao đổi với PV, Thiếu tướng Lê Đình Nhường – GĐ Công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan điều tra đang vào cuộc vụ Đoàn Văn Tân, học sinh cấp III bị điện giật chết bên khu vực tường rào của cảng bốc xếp nguyên liệu của nhà máy thép Shengli của Trung Quốc vào ngày 16/10.

CA tỉnh vào cuộc vụ HS bị điện giật chết cạnh nhà máy TQ - 1

Cảng bốc xếp vật liệu của Nhà máy thép Shengli nằm cách xa khu vực sản xuất của nhà máy và sát với bờ sông

Cơ quan điều tra đang giám định hiện trường, giám định mẫu vật là đoạn dây cáp điện thòng trên tường rào xung quanh khu vực cảng của công ty này.

Cũng trong ngày xảy ra sự việc, 16/10, trưởng ca bảo vệ của nhà máy (người Trung Quốc) đã được mời đến cơ quan công an để lập biên bản sự việc.

Theo Thiếu tướng Nhường, sự việc xảy ra liên quan đến doanh nghiệp sản xuất nước ngoài nên thẩm quyền thuộc cơ quan điều tra công an tỉnh.

GĐ Công an Thái Bình cho biết: cháu nạn nhân Tân bị điện giật là do điện bị rò rỉ tại đường dây dẫn điện kết nối với đèn điện chiếu sáng hoặc điện đấu trực tiếp vào hàng rào bảo vệ. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ vấn đề này.

CA tỉnh vào cuộc vụ HS bị điện giật chết cạnh nhà máy TQ - 2

Trên rào sắt bao xung quanh cảng bốc xếp này vẫn còn đường dây điện bắc phía trên

Chiều 17/10, PV đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn điện giật khiến nạn nhân Đoàn Văn Tân tử vong. Theo quan sát, cảng bốc xếp vật liệu của Nhà máy thép Shengli nằm cách xa khu vực sản xuất của nhà máy, và sát với bờ sông. Mặt bằng cảng được đổ bê-tông, xung quanh là tường rào sắt bao xung quanh.

Thời điểm hiện tại, trên rào sắt bao xung quanh cảng bốc xếp này vẫn còn đường dây điện bắc phía trên. Tại góc tường sát với mé sông, nơi Tân bị nạn, cơ quan công an đã cắt giữ một đoạn dây cáp điện về để điều tra.

Khi xảy ra sự việc, cảng bốc xếp này không hoạt động vì không phải ngày có tàu chở nguyên liệu đưa về. Bên trong cảng trống trơn, chỉ có hai khối cần cẩu và máy móc. Chòi bảo vệ của cảng nằm xa khu vực xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc.

Theo người dân địa phương, xung quanh cảng bốc xếp này có nhiều đầu mẩu sắt vụn rơi xuống sông trong quá trình nâng -  bốc hàng. Nhiều trẻ em trong xã khi đi mò cua, mò ốc đã nhặt những mẩu sắt này mang về bán sắt vụn.

Nhà máy thép đặc biệt Shengli Việt Nam khánh thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động dây chuyền cán thép hiện đại công suất 600.000 tấn sản phẩm/năm vào tháng 4/2010.

Chủ đầu tư là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Trung Quốc do Công ty tập đoàn đầu tư phát triển Shengli Phúc Kiến cùng hợp tác với Tập đoàn Ngũ kim khoáng sản tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sáng lập.

Từ khi nhà máy đi vào hoạt động, người dân xung quanh đã nhiều lần phản ánh tới các cơ quan chức năng về tiếng ồn và khói bụi do nhà máy này mang lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàn Ca ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN