Ba học sinh chết đuối, chìm sâu 4m

Sáng 5.3, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ia Dêr, Ia Grai, Gia Lai) xác nhận ba học sinh của trường đã tử vong do bị đuối nước.

3 học sinh tử vong gồm: Ksor Phơn (SN 2006, học sinh lớp 5), Puih Khưn (SN 2007, học sinh lớp 2) và Puih Lực (SN 2007, học sinh lớp 2). Trong đó Phơn và Khưn là hai anh em họ, cùng  trú tại làng Blang 1, xã Ia Der.

Ba học sinh chết đuối, chìm sâu 4m - 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước làm ba học sinh chết đuối 

Anh Puih Khui – cha em Puih Khưn kể lại: Khoảng 13h ngày 4.3, Khưn đi chơi với bạn. Đến chiều tối không thấy Khưn về, gia đinh đi tìm. Khi đến khu vực hồ nước tưới cà phê trong làng, mọi người phát hiện nhiều áo quần, dép và xe đạp còn nằm trên bờ nên vội chia nhau xuống nước dò tìm.

Đến 19h cùng ngày, tại vị trí cách chỗ để áo quần của các cháu khoảng 100m, mọi người phát hiện được thi thể của 3 cháu đang chìm dưới đáy hồ sâu 4m.

Trước đó, buổi sáng các em vẫn đi học bình thường, Phơn và Khưn là anh em họ hàng với nhau.

Người dân địa phương cho biết, cách đây 5 năm, tại khu vực này đã xảy ra một vụ đuối nước tương tự làm 3 em nhỏ tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Dinh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN