900.000 thí sinh thi THPT, chỉ có 100 điểm 10

Điểm thi THPT quốc gia 2016 trung bình các môn là từ 4.5 đến 6 điểm. Riêng môn Ngoại ngữ là 3.3 điểm.

900.000 thí sinh thi THPT, chỉ có 100 điểm 10 - 1

Năm 2016 chỉ có 100 bài thi THPT quốc gia đạt điểm 10 (Ảnh minh họa)

Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục thuộc Bộ GD&ĐT vừa có những con số thống kê ban đầu về điểm thi THPT Quốc gia 2016. Điểm trung bình của các môn là từ 4.5 đến 6 điểm. Riêng môn Ngoại ngữ chỉ đạt điểm trung bình 3.3 điểm.

Đáng chú ý, tuy có tới gần 900 nghìn thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 nhưng chỉ có 100 bài thi đạt điểm 10, bằng 1/4 so với năm ngoái. Tuy nhiên, số bài thi bị điểm liệt (tức là dưới 1 điểm) đã giảm mạnh, chỉ bằng một nửa của năm ngoái.

Cụ thể, cả nước chỉ có 17.000 bài thi đạt điểm 9-10, trong đó chỉ có 100 bài thi đạt điểm 10, thấp hơn nhiều lần so với năm 2015. Năm 2015, cả nước có 37.000 thí sinh đạt điểm 9-10, trong đó có 400 điểm 10, số thí sinh trên 9 điểm có 5.531 thí sinh.

Tổng số thí sinh có điểm thi dưới trung bình (dưới 5) là 474.069 thí sinh, chiếm 57,4%. Tổng số thí sinh có điểm thi từ 5-7 điểm là 277.529 thí sinh, chiếm 33,62%. Số thí sinh có điểm từ 7-9 điểm là 68.431 thí sinh, chiếm 8,3%.

Điểm liệt đã giảm mạnh so với năm 2015, chỉ còn 19.000 bài thi bị điểm liệt trong khi năm 2015 là 37.000.

Theo thống kê, trong tổng số 825.560 thí sinh dự thi môn Toán, chỉ có 8 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối, 22 thí sinh đạt điểm 9,75 và đạt điểm 9 môn Toán là 3.788 thí sinh. Có 14.619 thí sinh bị điểm liệt (từ 1 trở xuống) chiếm 1,77%. Điểm trung bình môn Toán là 4,45.

Đặc biệt trong tổng số 8 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối, có 3 nữ sinh cùng học lớp chuyên Anh Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) là em Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Anh Linh Giang và Phan Thanh Huyền đều đạt điểm 10 môn Toán tại cụm thi số 34 do ĐH Hồng Đức chủ trì.

Sau khi tất cả các cụm thi THPT Quốc gia tiến hành công bố điểm thi, từ ngày 1/8, tất cả các thí sinh sẽ bắt đầu nộp hồ sơ xét tuyển ĐH - CĐ.

Hiện Bộ GD&ĐT đã phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan truyền thông để chuẩn bị điều kiện cơ sở hạ tầng kĩ thuật, nhiều máy chủ được đặt tại các miền khác nhau để phân tán lượng truy cập, tránh trường hợp nghẽn mạng, dẫn đến việc thí sinh không thể nộp hồ sơ.

Bộ GD&ĐT cũng đã yêu cầu các trường đại học, cao đẳng phải đưa ra ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét tuyển để tạo thuận lợi cho thí sinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Anh ([Tên nguồn])
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN