Vừa nổi tiếng, tác giả “Ông bà anh” dính scandal dùng chùa ca khúc

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook, nam ca sĩ Thái Quang đăng một status dài, trong đó khẳng định Lê Thiện Hiếu - tác giả ca khúc “Ông bà anh” đang sử dụng trái phép ca khúc của anh.

Sau hit Ông bà anh gây náo loạn sân khấu Sing My Song 2016, Lê Thiện Hiếu trở thành cái tên được nhiều người chú ý. Tên tuổi của anh chàng chuyển giới này phủ sóng khắp các mặt báo và diễn đàn mạng.

Một số ca khúc cũ do anh chàng trình bày cũng được đăng tải trên các trang nhạc, trong đó nổi bật nhất là tác phẩm mang tên Nếu ta còn yêu.

Vừa nổi tiếng, tác giả “Ông bà anh” dính scandal dùng chùa ca khúc - 1

Lê Thiện Hiếu bị Thái Quang tố sử dụng "chùa" ca khúc "Nếu ta còn yêu".

Tuy vậy, mới đây, nam ca sĩ Thái Quang (Top 8 The Voice 2013) chia sẻ, bài hát này đã được anh mua độc quyền từ tác giả Quốc Tuấn từ tháng 8.2016 và đang chuẩn bị được phát hành trong những ngày sắp tới.

Trong khi anh đang kì vọng nhiều vào đứa con tinh thần này, ca khúc lại bị lọt ra ngoài với giọng hát của Thiện Hiếu và đăng tải ầm ĩ trên các trang nhạc cũng như một số phương tiện truyền thông đại chúng,

Thái Quang chia sẻ: “Thời gian qua, Thái Quang vừa hoàn thành xong một ca khúc mang tên Nếu ta còn yêu, sáng tác của nhạc sĩ Quốc Tuấn. Trước đó, Tuấn có nhờ Lê Thiện Hiếu thu demo để gửi cho Quang nghe thử.  Sau khi nghe demo, thấy ca khúc rất hợp với giọng mình nên Quang đã ký hợp đồng độc quyền bài hát này với nhạc sĩ Quốc Tuấn

Chuẩn bị tới ngày ra mắt, Quang bất ngờ thấy ca khúc của mình tràn lan trên mạng với mục đích kiếm tiền nhưng lại dưới sự thể hiện của Lê Thiện Hiếu. Thậm chí ca khúc này còn được phát trên sóng phát thanh với tần suất dày”.

Vừa nổi tiếng, tác giả “Ông bà anh” dính scandal dùng chùa ca khúc - 2

Thái Quang bức xúc vì ca khúc mình mua độc quyền xuất hiện tràn lan trên mạng.

Thái Quang cũng khẳng định, do không muốn làm to chuyện nên đã liên hệ với Lê Thiện Hiếu, tuy nhiên giọng ca Ông bà anh không bắt lời: “Vì cũng không muốn làm mọi chuyện to tát nên mình cũng đã chủ động liên lạc với Hiếu để giải quyết nhưng không nhận được hồi âm. Sau đó Quang cũng đã nhờ Tuấn gọi điện cho Hiếu nhiều lần để hỏi sự tình ra sao nhưng Hiếu cũng không nghe máy”.

 “Tôi yêu cầu phải gỡ Nếu ta còn yêu trên mọi trang trực tuyến” , Thái Quang chia sẻ về yêu cầu đối với Thiện Hiếu.

Về phía Lê Thiện Hiếu, nam ca sĩ và phía quản lý đã lên tiếng để giải thích về sự việc đang gây thắc mắc đối với dư luận này.

Theo  quản lý của Lê Thiện Hiếu, anh đã trực tiếp gọi điện cho nhạc sĩ Quốc Tuấn và xác nhận Lê Thiện Hiếu không liên quan đến vụ việc này. Tất cả do hiểu lầm, đồng thời đó là chuyện giữa anh với ca sĩ Thái Quang. Tuy nhiên sau đó, không hiểu vì sao anh lại không nghe máy.

Vừa nổi tiếng, tác giả “Ông bà anh” dính scandal dùng chùa ca khúc - 3

Vừa nổi tiếng, Thiện Hiếu đã vướng phải lùm xùm.

Phía Thiện Hiếu cũng đã gọi điện cho ca sĩ Thái Quang một lần và được đề nghị được nói chuyện trực tiếp với Lê Thiện Hiếu nhưng khi gọi lại anh không tiếp chuyện.

Phía Thiện Hiếu cũng giải thích rõ hơn về vụ việc: Tháng 08.2016, nhạc sĩ Quốc Tuấn có nhờ Lê Thiện Hiếu thu giúp demo ca khúc Nếu ta còn yêu. Sau đó, tác giả Quốc Tuấn tự đăng tải lên mạng mà Hiếu chưa hề biết. Sau khi nổi tiếng qua Sing my song, bản demo được tìm lại và được chia sẻ nhiều dù anh chưa chấp nhận đề nghị của bất cứ trang âm nhạc nào để đăng tải ca khúc của anh cũng như bản demo Nếu ta còn yêu.

Sau khi sự việc được phát hiện, phía Lê Thiện Hiếu đã liên hệ với các trang nhạc trực tuyến để gỡ bài Nếu ta còn yêu xuống.

Đại diện truyền thông của Lê Thiện Hiếu bày tỏ sự bất ngờ khi Thái Quang đăng status lên mạng xã hội tố nam ca sĩ chuyển giới dùng nhạc "lậu" trong khi biết rõ đó chỉ là bản demo. Ngoài ra, Thiện Hiếu không biết gì về việc mua bán ca khúc giữa Quốc Tuấn và Thái Quang cũng như không có ý định mua hay sử dụng bài hát này vào mục đích kinh doanh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Vũ ([Tên nguồn])
Sing My Song Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN