"Tôi và anh Thắng vỡ òa vì chiến thắng của Nhật Minh ở The Voice Kids"

"Chúng tôi mong mọi người thông cảm bởi đó là sự cố sự cố không ai mong muốn", Đông Nhi chia sẻ.

Sự cố đi trễ của Đông Nhi trong đêm Chung kết The Voice Kids đã khiến cả ekip "náo loạn" và phải tìm phương án thay thế. Chia sẻ về lý do vắng mặt khi chương trình đã lên sóng 10 phút, Đông Nhi cho biết, đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn và cô rất ngại vì đã để ảnh hưởng đến nhiều người.

- Trong đêm Chung kết The Voice Kids, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đến trễ 10 phút đã ảnh hưởng đến chương trình và khiến cả ekip “náo loạn”. Đông Nhi giải thích thế nào về việc đi trễ trong đêm thi quan trọng nhất?

Bình thường tôi đi từ nhà ở Quận 7 sang đây chỉ mất nửa tiếng, nhưng hôm nay phải mất hơn 1 tiếng mới đến nơi vì bị kẹt xe.

Có lẽ do cơn mưa nặng hạt vừa dứt, tất cả mọi người đều đổ ra đường để đi chơi vào ngày cuối tuần. Rất may tôi và anh Thắng đã đến được sân khấu để hoàn thành công việc của mình, nhưng hai đứa vẫn thấy rất ngại vì đã đến trễ và làm ảnh hưởng đến cả ekip thực hiện. Chúng tôi mong mọi người thông cảm bởi đó là sự cố sự cố không ai mong muốn.

"Tôi và anh Thắng vỡ òa vì chiến thắng của Nhật Minh ở The Voice Kids" - 1

Đông Nhi và Ông Cao Thắng hớt hải chạy lên sân khấu khi chương trình đã lên sóng hơn 10 phút.

- Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Đông Nhi đến trễ, ở những đêm liveshow trước, anh chị cũng là cặp đôi giám khảo xuất hiện muộn nhất sau Vũ Cát Tường và Noo Phước Thịnh?

Cho tôi đính chính một chút, cũng có rất nhiều lần chúng tôi có mặt từ sớm nhưng mọi người không thể thấy, như lúc tập chương trình, tổng duyệt,... Riêng với những buổi ghi hình phát sóng, vì là phụ nữ nên tôi cần có thêm thời gian để trang điểm, điệu đà nên không thể có mặt sớm như những đồng nghiệp còn lại.

- Cảm giác của Đông Nhi và Ông Cao Thắng ra sao khi học trò Nhật Minh lên ngôi Quán quân Giọng hát Việt nhí 2016?

Chiến thắng của Nhật Minh khiến tôi vỡ oà vì hạnh phúc, xen lẫn vào đó là cảm giác tự hào vì Nhật Minh và các em trong team đã cùng nhau sống hết mình trong âm nhạc, cống hiến tất cả những gì có thể.

Tôi mừng vì Nhật Minh đã trưởng thành hơn rất nhiều qua các vòng thi, đồng thời cũng cảm ơn chương trình và khán giả vì đã mang lại cho tôi và Ông Cao Thắng khoảng thời gian đáng nhớ khi ngồi trên ghế nóng.

"Tôi và anh Thắng vỡ òa vì chiến thắng của Nhật Minh ở The Voice Kids" - 2

Cặp đôi vỡ oà hạnh phúc khi trò cưng Nhật Minh đăng quang Quán quân Giọng hát Việt nhí.

Nhật Minh và Đông Nhi biểu diễn "We belong together".

- Ờ những mùa thi trước, những thí sinh chọn thể hiện loại hình dân gian đương đại đều giành chiến thắng. Đó có phải là lý do khiến anh chị cho Nhật Minh hát chèo trong đêm chung kết?

Như mọi người cũng biết, Nhật Minh sinh ra trong một gia đình có truyền thống hát chèo, bố của bé cũng là nghệ sĩ hát chèo nổi tiếng nên bộ môn nghệ thuật này đã ăn sâu vào máu của cậu bé.

Ở những đêm thi trước, khán giả liên tục đặt câu hỏi tại sao chúng tôi không để bé hát chèo. Tôi muốn để dành tiết mục sở trường này trong đêm chung kết, để bé được toả sáng với những gì thuộc về bản chất, thấm sâu trong tâm hồn của mình.

-  Nhưng phần trình diễn trên đã từng được Nhật Minh thể hiện tại một cuộc thi khác và giành giải Á quân. Liệu có công bằng với các thí sinh còn lại khi Nhật Minh không mất quá nhiều thời gian để tập luyện?

Tiết mục của Nhật Minh không chỉ là phần trình diễn ý nghĩa của riêng bé, mà đó còn là món quà dành cho cả gia đình. Với bố của Nhật Minh, ca khúc Phù thuỷ sợ ma là một bản hit trong chèo, được nhiều khán giả yêu mến loại hình nghệ thuật này biết đến.

Chúng tôi cũng muốn thông qua chương trình, để những khán giả trẻ hiểu hơn về văn hoá chèo và thể loại âm nhạc đậm màu sắc dân tộc này.

Ngoài ra, để tập tiết mục Phù thuỷ sợ ma, Nhật Mình cũng đã mất rất nhiều thời gian để hát nhuần nhuyễn và có sự trải nghiệm.

"Tôi và anh Thắng vỡ òa vì chiến thắng của Nhật Minh ở The Voice Kids" - 3

Nhật Minh toả sáng với tiết mục chèo dân gian trong đêm chung kết.

Phần hát chèo "Phù thủy sợ ma" của Nhật Minh.

- Sau The Voice Kids, Nhi và Thắng đã có kế hoạch nào cho Nhật Minh trong thời gian tới?

Nhật Minh là một cậu bé rất tài năng, có thể hát tốt ở bất kỳ thể loại nhạc nào. Tôi và anh Thắng đang nung nấu nhiều dự định để cậu bé phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Tuy nhiên, để có những chiến lược lâu dài, chúng tôi cần thêm thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trước mắt, tôi và Nhật Minh sẽ ra mắt ca khúc Cám ơn – We belongs together mà hai cô trò đã thể hiện trong đêm chung kết. Sản phẩm chung này sẽ là món quà kỷ niệm giữa chúng tôi, và cũng là lời cảm ơn của team Đông Nhi, Ông Cao Thắng gửi đến khán giả trong suốt thời gian qua.

- Anh chị có ủng hộ việc cho bé chạy show khi tuổi đời vẫn còn rất nhỏ?

Thay vì vội vã chạy show, chúng tôi vẫn muốn Nhật Minh cân bằng việc học và đam mê ca hát. Là người lớn, chúng ta cần cho bé sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, từ trường học cho đến thực tiễn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, nếu có thể sắp xếp thời gian hợp lý, Nhật Minh cũng nên mang giọng hát của mình đến gần hơn với khán giả, nhưng với điều kiện là phải cân bằng  việc học và ca hát.

"Tôi và anh Thắng vỡ òa vì chiến thắng của Nhật Minh ở The Voice Kids" - 4

Đông Nhi mong khán giả sẽ ủng hộ, động viên Nhật Minh thay vì "ném đá" cậu bé.

- Ngoài những lời khen ngợi, trên mạng xã hội vẫn xuất hiện rất nhiều bình luận tiêu cực và cho rằng Nhật Minh chưa xứng đáng trở thành Quán quân. Nhi và Ông Cao Thắng đã làm cách gì để chia sẻ và động viên cậu bé?

Dù kết quả ra sao cũng sẽ có 2 luồng ý kiến , bản thân tôi cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với những người “ném đá” rằng, các bạn có quyền nêu ý kiến với bất cứ vấn đề gì, nhưng đối với trẻ em, chúng ta nên lựa lời mà nói vì các bé vẫn còn nhỏ và rất dễ bị tổn thương. Chúng ta nên ủng hộ, động viên thay vì dìm các em xuống bằng những suy nghĩ tiêu cực.

- Cảm ơn Đông Nhi về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi - Ảnh: Thiên An ([Tên nguồn])
Đông Nhi - Ông Cao Thắng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN