Tiết Cương tiết lộ lý do thờ ơ với gameshow dù Việt Hương phất như gió

Đồng nghiệp cùng thời nhờ tham gia gameshow mà tên tuổi “sống” lại nhưng Tiết Cương lại tỏ ra thờ ơ dù anh nhận được nhiều lời mời.

- Gameshow bùng nổ nhiều năm nay, nghệ sĩ lớn nhỏ cũng lao vào sân chơi mới. Riêng anh lại đứng bên lề cuộc chơi, vì sao lại như vậy?

- Tôi là diễn viên được đào tạo bài bản nên chỉ muốn hoạt động nghệ thuật chính thống. Tính tôi vốn chậm và bình, mỗi lần xuất hiện muốn mình phải thật mới mẻ. Hơn nữa, tôi quan niệm làm nghề phải lâu dài. Tôi muốn đến năm 70 hay 80 tuổi vẫn còn đóng phim, đó có thể là vai cha già. Ở mỗi lứa tuổi, tôi sẽ có những vai diễn khác nhau, tuổi nào mình cũng có thể cống hiến, chứ không phải hoạt động theo kiểu ăn xổi.

Mới đây tôi có tham gia bộ phim Sống trong bóng đêm đóng cùng Thái Hòa, được phát sóng trên THVL1 – vốn là kênh mạnh về gameshow. Tôi về lại miền Tây, ai ai cũng nhận ra và kêu tôi là Lơ xì ke, sao “chết” sớm vậy, không diễn thêm nữa cho bà con xem.

Điều này cho thấy khán giả không quay lưng với phim truyền hình hay sân khấu. Nếu sản phẩm có chất lượng, công chúng vẫn yêu thích.

Tiết Cương tiết lộ lý do thờ ơ với gameshow dù Việt Hương phất như gió - 1

Tiết Cương không thích tham gia gameshow vì anh cho rằng đây chỉ là xu hướng nhất thời.

- Nhưng nhìn lại đồng nghiệp thân thiết, ai ai cũng có danh tiếng và tiền bạc khi tham gia game show. Việt Hương bạn thân anh là trường hợp tiêu biểu. Anh không chạnh lòng khi chứng kiến thành công của họ sao?

- Tôi đã nói đường đời và đường nghệ thuật còn dài, ai thành công tôi đều mừng chứ không đố kỵ hay ganh ghét. Giờ đây gameshow phát triển, các bạn tham gia đều thành công nhưng lâu dài gameshow cũng thoái trào, đến lúc đó bộ môn khác lên ngôi thì họ lại tiếc nuối.

Mặc dù tôi cũng chạnh lòng khi kịch và phim ảnh lắng xuống, nhưng tôi vẫn lạc quan và tin tưởng con đường mà tôi đã chọn.

- Các nghệ sĩ gạo cội đều đang đồng lòng cứu vãn sân khấu, theo anh điều này có khả thi không khi xét đến thực tế?

- Tôi nghĩ gameshow đang lấn át sân khấu có 2 nguyên nhân. Thứ nhất sân khấu không chịu đầu tư về cơ sở vật chất và kịch bản yếu. Bao nhiêu năm rồi mà nhà hát kịch cũng chỉ có những chiếc ghế cũ kỹ, nước ngoài họ đầu tư để thích nghi với thời cuộc nên không bị đào thải.

Nguyên nhân thứ 2 là do nghệ sĩ dành thời gian cho gameshow quá nhiều nên lơ là sân khấu. Muốn có vở kịch hay, diễn viên phải tập hàng tháng, để tình trạng thiếu người này vắng người kia sẽ khó có sự tung hứng ăn ý. Thành ra, chúng ta không còn nhiều vở hấp dẫn lôi kéo khán giả.

Một điều quan trọng nữa, chúng ta đang ở thời kỳ chuyển giao thế hệ nên việc mất khán giả là điều đương nhiên. Những người sinh năm 1990 đổ về trước đều đang tập trung cho gia đình, lo toan cuộc sống nên không có thời gian giải trí. Những bạn trẻ bây giờ lại thích sự hào nhoáng, chưa đủ tuổi để hiểu chiều sâu của vở kịch. Sự dễ dãi của người xem sẽ tạo ra nghệ sĩ dễ dãi.

Tôi nghĩ nếu nghệ sĩ đồng lòng chung tay tập trung cho sân khấu thì có khả năng lôi kéo khán giả trở lại. Nhưng để làm được điều này, nghệ sĩ phải hy sinh thời gian, đầu tư bài bản thì mới thành công.

Tiết Cương tiết lộ lý do thờ ơ với gameshow dù Việt Hương phất như gió - 2

Anh bảo mình không cần có quá nhiều tiền, chỉ cần có đủ niềm vui trong cuộc sống.

- Nhiều người bảo Tiết Cương giỏi lắm, vậy mà anh chẳng chịu làm gì cả. Anh không còn màng đến tiền bạc hay danh tiếng sao?

- Ai cũng cần tiền và tiếng khi bước chân vào con đường nghệ thuật. Nhưng điều này tùy vào quan niệm mỗi người. Tôi không thích sự ồn ào, nếu có khoe khoang điều gì đó cũng chỉ thích thú nói về bộ sưu tập xe cổ, dù nó chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhưng nó thể hiện cái chất và tâm hồn của mình. Khán giả yêu thích vai diễn và tư cách đạo đức của nghệ sĩ, không phải những giá trị ảo.

Về danh tiếng, ông Tổ cho ai người đó hưởng. Tổ cho tôi đến mức đó, tôi đón nhận và cố gắng phấn đấu để không phụ lòng Tổ nghiệp. Tôi vẫn lạc quan yêu đời dù trong hoàn cảnh nào.

- Nhưng mà chứng kiến hoạt động sôi nổi của đồng nghiệp, anh có bao giờ nghĩ đến việc mình cũng từng có một thời huy hoàng?

- Tôi không phải mẫu người an phận, cũng không lấy hào quang quá khứ để nuôi dưỡng hiện tại. Tôi luôn tâm niệm bản thân phải có sự sáng tạo cho từng vai diễn. Ngày xưa tôi vô tư, công việc đến thì làm không suy nghĩ nhiều. Giờ cơ hội ít đi thì mình phải chủ động tìm kiếm, nhờ vậy cũng rèn được tính tự lập.

Ngày xưa còn trẻ nên chỉ suy nghĩ làm sao để nổi tiếng, còn bây giờ suy nghĩ làm sao giữ được hình ảnh trong lòng khán giả mới quan trọng. Vì nếu những vai diễn mình không tạo được dấu ấn khán giả sẽ quên ngay.

Quan điểm của tôi là tre già măng mọc, nên tôi không có sự so sánh để chuốc muộn phiền. Ở mỗi thời điểm sẽ có những điều mới mẻ. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ các bạn trẻ 2 điều, đó là phải biết tôn sự trọng đạo, kính trên nhường dưới. Thứ 2 là phải biết sáng tạo và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn.

Tiết Cương tiết lộ lý do thờ ơ với gameshow dù Việt Hương phất như gió - 3

Anh bảo giờ mẹ anh không còn nhắc đến chuyện lấy vợ của con trai nữa.

- Thời gian qua, làng hài tạo ra tranh luận về việc diễn nhảm, các nghệ sĩ hài cũng gây ồn ào về phát ngôn. Chắc anh vẫn còn theo dõi nghề của mình, anh nghĩ sao về những điều tiếng đó?

- Việc diễn nhảm thì tôi nghĩ khán giả phán xét sẽ công bằng hơn. Ai diễn hay thì sẽ tồn tại, ai diễn dở bị đào thải, tôi không nhận xét hay chê bai ai cả. Hài kịch có bị đào thải hay không, không phải vấn đề thời gian, mà đó chính là sự sàn lọc.

- Vậy khi không tham gia gameshow, anh làm gì trong suốt những năm qua?

- Tôi chơi thể thao, viết kịch bản nếu có hứng thú. Năm 2016, tôi đóng phim điện ảnh Chờ em đến ngày mai. Năm nay tình hình khả quan hơn, tôi nhận lời 3 phi: Mẹ chồng, Lật mặt 3, 78910. Tôi nghĩ năm sau đạo diễn sẽ quay lại làm phim truyền hình vì gameshow đã dần bão hòa.

- Xu hướng của điện ảnh Việt vẫn thường mời các nghệ sĩ hài, nhưng vai diễn của họ chỉ thường “mua vui”. Anh nghĩ sao về điều này?

- Lúc còn ngồi ghế trường sân khấu, thầy cô đã dạy rằng không có vai diễn tồi, chỉ có diễn viên tồi. Nên dù xuất hiện với vai diễn khách mời, nhưng có số phận rõ ràng thì tôi sẵn sàng nhận lời, quan trọng là do cách diễn của mình thôi. Tôi cũng đã từ chối 2 vai diễn khách mời trong 2 phim điện ảnh vì vai diễn không rõ ràng.

'Lời sám hối' tuổi 43 của danh hài ế vợ Tiết Cương

Nổi tiếng đa tình, trải qua nhiều mối tình nhưng đến nay, đã hơn 40 tuổi, anh vẫn chưa lập gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Chi ([Tên nguồn])
Những phim Việt và diễn viên gây thương nhớ 20 năm qua Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN