Trúc "nghiện" của Những ngọn nến trong đêm giờ ra sao?

Đã 15 năm kể từ ngày phim Những ngọn nến trong đêm ra mắt khán giả truyền hình nhưng Mai Thu Huyền vẫn dành rất nhiều tình cảm cho vai diễn để đời của mình.

Không chỉ có "Sống chung với mẹ chồng" và "Người phán xử", nhiều phim Việt đã làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ khiến người xem mất ăn mất ngủ. Thành công từ những bộ phim này đã giúp cho không ít nghệ sĩ thăng hoa, trở thành diễn viên nổi tiếng in dấu trong lòng khán giả Việt.

Mời độc giả cùng ôn lại kỷ niệm với loạt bài về Những phim Việt và diễn viên gây thương nhớ 20 năm qua vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần tại mục Giải trí - PHIM!

Đã 15 năm kể từ ngày phần đầu tiên của bộ phim Những ngọn nến trong đêm ra mắt khán giả truyền hình. Từ đó tới nay, người hâm mộ vẫn luôn nhớ như in một hình ảnh cô người mẫu Thanh Trúc vì dòng đời xô đẩy mà gặp không biết bao nhiêu thăng trầm. Nữ diễn viên Mai Thu Huyền cũng ngay lập tức có được lượng fan hùng hậu ngay sau đó. 15 năm sau bộ phim, sự nghiệp và cuộc sống riêng tư của mỹ nhân một thời cũng đã có nhiều thay đổi. 

Trúc "nghiện" của Những ngọn nến trong đêm giờ ra sao? - 1

Thanh Trúc là vai diễn được nhớ đến nhiều nhất của Mai Thu Huyền

Gặp Mai Thu Huyền tại nhà riêng của chị, nữ diễn viên 38 tuổi không giấu được niềm hạnh phúc khi một lần nữa được chia sẻ về vai diễn để đời của mình. 

Vai Trúc được coi như vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp của chị, vào thời điểm cách đây 15 năm, sự nổi tiếng đó đem lại cho chị những gì?

- Thành thật mà nói thì Những ngọn nến trong đêm không phải bộ phim đầu tiên mà tôi tham gia diễn xuất, nhưng đó là bộ phim dài tập đầu tiên. Chính vì thế thành công và độ phủ sóng của phim lúc đó khiến tôi khá bất ngờ.

Trúc "nghiện" của Những ngọn nến trong đêm giờ ra sao? - 2

15 năm sau vai diễn, nữ diễn viên vẫn giữ được nét đẹp mặn mà

Quãng thời gian đó, đi tới đâu tôi cũng được mọi người gọi là cô Trúc, chính xác hơn thì bị gọi là cô Trúc "nghiện", và cho tới tận bây giờ khán giả vẫn gọi tôi như vậy. Đối với một diễn viên, có được vai diễn mà khán giả nhớ mặt đặt tên đã là niềm hạnh phúc rồi. Và càng hạnh phúc hơn bởi khi đó tôi chỉ là một diễn viên tay ngang và còn quá trẻ. Sự thành công của phim cũng cho tôi nhiều lời mời diễn xuất hơn về sau đó nữa. 

Nhận được nhiều lời mời như vậy nhưng sau bộ phim đó chị lại rút lui khỏi màn ảnh, có phải do cái bóng của Thanh Trúc quá lớn?

- Sự thật là sau đó tôi rút lui khỏi màn ảnh vì chuyện lập gia đình. Ông xã tôi lúc đó không ngăn cản, nhưng tự thân tôi thấy là mình nên dừng công việc diễn xuất lại. Ngoài ra, thời gian khi tôi đóng phim thì vẫn còn là sinh viên. Sau Những ngọn nến trong đêm, tôi tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm, lúc đó tôi không nghĩ diễn xuất là sự nghiệp của mình, nên gác lại và tập trung cho công việc chuyên môn. 

Trúc "nghiện" của Những ngọn nến trong đêm giờ ra sao? - 3

Mai Thu Huyền được biết đến với cuộc sống "không scandal"

Vậy điều gì đã đem chị quay trở lại màn ảnh?

- Thời gian mới lập gia đình và không đóng phim nữa, tôi rất nhớ khán giả. Tôi vẫn thường xuyên theo dõi các sản phẩm của những người bạn của mình. Ra đường cũng được nhiều  người hỏi tại sao tôi không đóng phim nữa. Thậm chí nhiều bạn bè còn nói rằng tôi dại quá khi bỏ ngang sự nghiệp đang phát triển. 

Về sau này, khi đã Nam tiến rồi, tôi mới nghĩ tới chuyện rằng tại sao mình không quay trở lại khi khán giả vẫn còn yêu mến mình như thế. Tôi dần dần nhận ra diễn xuất mới là đam mê thực sự của mình và tôi đã quyết định quay trở lại. 

Khi trở lại với vai diễn Thanh Trúc một lần nữa trong Những ngọn nến trong đêm phần 2, không ít người cho rằng chị đang "cố đấm ăn xôi", chị nghĩ sao?

- Tôi thừa nhận là chưa từng có vai diễn nào trong sự nghiệp mà tôi dành nhiều tình cảm như với vai Thanh Trúc. Nhưng việc làm tiếp bộ phim thì không phải quyết định của một mình tôi mà làm được. 

Trúc "nghiện" của Những ngọn nến trong đêm giờ ra sao? - 4

Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, Mai Thu Huyền mất nhiều năm mới nhận ra diễn xuất mãi là đam mê của mình

Tôi nhớ rằng vào thời điểm phần 1 của phim sắp đóng máy, một trong ba đạo diễn của phim là anh Đỗ Đức Thành đã cố tình tạo ra một cái kết mở. Anh ấy còn nói rằng nếu phim thành công thì sẽ làm tiếp phần 2. Và tôi luôn nhớ trong đầu mình câu nói đó. 10 năm sau khi phim kết thúc, tôi và anh Đỗ Đức Thành đã hình thành ý tưởng để làm tiếp rồi, nhưng phải tới vừa rồi mới có thể biến ý tưởng thành hiện thực. Tôi rất vui khi phần 2 của phim vẫn nhận được nhiều tình cảm của khán giả, thậm chí có nhiều người còn mong sẽ có tiếp phần 3.

Mai Thu Huyền mở lòng về vai diễn Thanh Trúc sau 15 năm 

Gần đây chị được biết đến với vai trò nhà sản xuất và cũng là diễn viên chính trong các phim của mình. Như thế có phải là Mai Thu  Huyền đang quá "tham lam"?

- Tôi nghĩ đó là một chuyện hết sức bình thường. Làm diễn viên, để tìm được vai mà mình ưng ý thì rất khó, nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu mình là một nhà sản xuất. Tôi có nhiều cơ hội để tìm được vai diễn mà mình tâm đắc hơn. 

Tuy nhiên, những vai diễn gần đây của Huyền gần đều do những cơ duyên khác nhau mà tới. Ví dụ như vai trong Lạc giới, thì ý tưởng đó chính là của anh Trung Dũng, sau đó anh Dũng và anh Phi Tiến Sơn là người mời tôi đóng vai chính và làm sản xuất luôn. 

Trúc "nghiện" của Những ngọn nến trong đêm giờ ra sao? - 5

Hiện nay nữ diễn viên 38 tuổi có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng và hai con 

Đối với một nhà sản xuất lại là diễn viên như chị, để có được vai không hề khó. Vậy khi còn là sinh viên, chị có khó khăn để có được vai diễn không? Chị đã từng bị vướng phải chuyện "gạ đổi tình lấy vai diễn" chưa?

- Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Có thể mọi người không tin, nhưng việc có vai diễn với tôi khi đó khá dễ dàng. Ngược lại, bố tôi lại rất nghiêm khắc, nên không phải vai nào ông cũng cho tôi tham gia. Nhiều khi tôi nhận được kịch bản mà tôi rất thích, nhưng phải nhờ mẹ xin bố, rồi khóc lóc mãi bố mới cho nhận. 

Về vấn đề gạ tình thì tôi thực sự chưa từng gặp phải. Gia đình tôi có bố là quay phim, các dì các cậu cũng đều là diễn viên và nghệ sỹ, nên hầu hết những người trong nghề đều coi tôi như con cháu trong nhà. Hơn nữa, nếu đạo diễn nào có tai tiếng thì chắc chắn bố tôi sẽ không cho tôi làm việc với họ rồi. 

Công việc của chị chắc chắn chiếm rất nhiều thời gian, ông xã chị có bao giờ phàn nàn về điều này?

- Ông xã của tôi là một người cực kỳ biết cảm thông với công việc của vợ. Bởi vì anh là người đàn ông và cũng là duy nhất của tôi từ xưa tới giờ. Chính vì đã theo đuổi tôi từ khi còn là diễn viên, nên anh càng hiểu rằng cuộc sống của nghệ sỹ là phải thế. Ông xã luôn ủng hộ tôi vì đây là sự nghiệp, là đam mê của tôi. 

Trúc "nghiện" của Những ngọn nến trong đêm giờ ra sao? - 6

Mai Thu Huyền và bé Kiệt, con út của chị - cậu bé rất ủng hộ các vai diễn của mẹ

Hai con của chị có năng khiếu nghệ thuật không và chị sẽ ủng hộ nếu các bé muốn đi theo con đường này chứ?

- Hiện giờ thì con gái tôi tỏ ra rất yêu thich thời trang và có mơ ước làm một nhà thiết kế. Tôi rất ủng hộ các con bộc lộ năng khiếu của mình. Vì cứ từ kinh nghiệm của tôi thì tôi hiểu là chỉ làm những điều mình đam mê thì mới thành công được.

Cảm ơn chị và chúc chị thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật!

Từng xin được "chết sớm" vì được cho là có ngoại hình giống giang hồ hơn cảnh sát, Võ Hoài Nam hiện giờ có cuộc sống rất giản dị để ươm mầm hạnh phúc.

Mời độc giả cùng gặp lại nam diễn viên từng được yêu thích nhất loạt phim Cảnh sát hình sự vào 11h trưa thứ Bảy tuần tới (25/8) tại Mục Đời sống showbiz!

Bình Minh làm đám cưới với Mai Thu Huyền: Sự thật về mối tình 12 năm

Bình Minh bảnh bao nắm tay Mai Thu Huyền tiến vào lễ đường trước sự ngạc nhiên của quan khách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Anh - Ảnh, clip: Quang Huy ([Tên nguồn])
Những phim Việt và diễn viên gây thương nhớ 20 năm qua Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN