'Phương Mỹ Chi bị áp lực nhất Gương mặt thân quen nhí'

"Tôi thấy bé nén nước mắt vào trong chứ không òa khóc như tuổi của bé", HLV Nam Cường nói.

Hóa thân thành Phi Nhung, có một tiết mục dàn dựng đơn giản so với các màn trình diễn hoành tráng trong đêm chung kết Gương mặt thân quen nhí 2015, Phương Mỹ Chi và Nam Cường chỉ về vị trí thứ 4. Chính điều này đã khiến nhiều người hâm mộ "chị Bảy" thất vọng. Nam Cường đã có những chia sẻ với tư cách huấn luyện viên của Phương Mỹ Chi tại cuộc thi này.

- Cảm xúc của anh khi anh thế nào khi anh và Phương Mỹ Chi chỉ ở vị trí thứ 4 trong đêm chung kết "Gương mặt thân quen nhí"?

Tôi hài lòng với những gì chúng tôi đã làm được trong suốt 13 tuần vừa qua ở cuộc thi. Buồn thì có nhưng tôi không hối tiếc vì chúng tôi đã cố gắng hết sức cho từng bài dự thi. Đêm chung kết, Phương Mỹ Chi cũng đã làm tốt và tôi rất tự hào về bé.

- Còn về Phương Mỹ Chi, bé đã khóc khi nghe tin kết quả. Cảm giác của anh ra sao khi nhìn thấy điều này?

Trẻ con mà, có gì cũng dễ bộc lộ ra bên ngoài. Tuy nhiên, Phương Mỹ Chi là chị cả trong chương trình nên cô bé rất biết nhường nhịn các bé khác trong suốt mùa giải. Tôi thấy bé nén nước mắt vào trong chứ không òa khóc như tuổi của bé. Phương Mỹ Chi là một cô bé rất nghị lực và kiên cường. Bé chỉ hơi buồn khi ban giám khảo có những nhận xét chưa như ý.

'Phương Mỹ Chi bị áp lực nhất Gương mặt thân quen nhí' - 1

Phương Mỹ Chi và Nam Cường hóa thân Phi Nhung thể hiện liên khúc dân ca.

- Khi cuộc thi khởi động, nhiều người dự đoán Phương Mỹ Chi sẽ giành ngôi quán quân, điều này khiến anh và Mỹ Chi vướng vào áp lực gì?

Thực ra, khi bắt đầu cuộc thi, các thí sinh đều giống nhau chứ không phải người nổi tiếng hơn và được truyền thông chú ý là giành được quán quân. Phương Mỹ Chi chịu khá nhiều áp lực nhưng bé không nói ra, tôi chỉ cần quan sát là rõ.

Trước khi vào cuộc thi, tôi đã phải làm rõ tinh thần với gia đình và cả bé rằng, đây là sân chơi để bé Chi có cơ hội học hỏi và thể hiện mình mới lạ hơn với khán giả chứ không đặt nặng giải thưởng hay chuyện thắng, thua.

- Lý do gì anh chọn Phi Nhung để hóa thân trong đêm chung kết, vì phần thi của cả hai dàn dựng khá đơn giản so với 3 tiết mục còn lại của các thí sinh khác?

12 tuần thi là 12 lần Phương Mỹ Chi thay đổi hoàn toàn bản thân. Trước đó, bé đã có một phần hát cải lương rất xuất sắc khi hóa thân thành NSƯT Diệu Hiền.

Thực ra, nếu dàn dựng tiết mục hoành tráng nữa thì cũng không có gì đặc sắc. Trong suốt cuộc thi, bé vẫn chưa hát dân ca đúng sở trường, chính vì vậy, chúng tôi quyết định sẽ chọn Phi Nhung như là một món quà đặc biệt gửi đến khán giả. Nếu được nhất thì vui, còn ngược lại thì không sao cả. Đây như là một tiết mục để thể hiện Phương Mỹ Chi với danh xưng “cô bé dân ca”.

'Phương Mỹ Chi bị áp lực nhất Gương mặt thân quen nhí' - 2

Phương Mỹ Chi "nuốt nước mắt" khi chỉ nhận giải tư.

- Nhưng người xem lại cho rằng anh đã “buông xuôi” giải quán quân nên mới quyết định chọn tiết mục có phần “lép vế” như vậy?

Đây là bài tính của tôi, chúng tôi chú trọng đến việc giả giống nhân vật theo đúng format của chương trình. Nếu để ý, Phương Mỹ Chi giả rất giống Phi Nhung và tôi cho rằng, từ trước đến nay ở Việt Nam chưa có ca sĩ nào có thể hát giống Phi Nhung đến vậy.

Tôi không cố làm cho tiết mục của mình hoành tráng lên mà nghĩ làm cái gì cũng phải thật giống, giả ai là ra người đó, vậy mới thuyết phục. Nói như thế không phải đánh đồng, tôi cảm thấy các tiết mục hôm nay, ngay cả khách mời cũng làm rất tốt nên không có gì phải phàn nàn về kết quả.

- Trong suốt cuộc thi, anh hài lòng nhất điều gì ở học trò của mình?

Phương Mỹ Chi là một cô bé tài năng và biến hóa rất nhiều. 12 tuần thi là 12 sự thay đổi. Tôi nhớ nhất là đêm thi đầu tiên, chúng tôi phải hóa thân thành Jennifer Lopez. Đó là thử thách rất lớn với Chi khi khán giả quá quen thuộc với hình ảnh “cô bé dân ca”, lần đầu tiên Phương Mỹ Chi thử sức diễn vũ đạo bốc lửa.

Tuy nhiên, bé làm rất tốt và ở các tuần thi khác cũng vậy. Không bao giờ Phương Mỹ Chi kêu ca hay than vãn trong quá trình tập luyện. Bé cũng có áp lực lớn khi là chị cả và được mọi người quan tâm nhiều hơn các thí sinh khác. Dù vậy, tôi vẫn rất tự hào khi chúng tôi thắng được 4 tuần thi và tạo nên lịch sử tại chương trình này. Nhất là có khi 2 tuần liên tiếp, Phương Mỹ Chi cũng thắng nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Gương mặt thân quen nhí Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN