Phong Giáo sư cho Ngọc Sơn: Hẹn làm việc với báo chí rồi mất hút

Sự kiện: Ngọc Sơn Bolero 2018

TS Lê Ngọc Dũng- người ký vào Bằng khen trên đó ghi chức danh của ca sĩ Ngọc Sơn là Giáo sư âm nhạc hẹn làm việc với các cơ quan báo chí vào hôm nay 21.8.

Sáng ngày 21.8, Tiến sĩ Lê Ngọc Dũng- Chủ tịch Hội Nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam đã hẹn trả lời phỏng vấn 1 số báo xung quanh việc trên bằng khen của Hội này trao cho ca sĩ Ngọc Sơn có dòng ghi chức danh "Giáo sư âm nhạc" vào buổi chiều cùng ngày.

Phong Giáo sư cho Ngọc Sơn: Hẹn làm việc với báo chí rồi mất hút - 1

Tuy nhiên, từ đầu giờ chiều, rất nhiều phóng viên báo chí đã có mặt ở  trụ sở Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam tại số 1 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy (Hà Nội) thì không thể gặp được ông Lê Ngọc Dũng. Theo ghi nhận của PV báo Dân Việt cùng các báo khác, ông Dũng không có mặt tại văn phòng. Điện thoại cho ông Dũng vào số hotline trên bảng trước cửa phòng ông Dũng có chuông đổ nhưng không thấy nghe máy.

Phong Giáo sư cho Ngọc Sơn: Hẹn làm việc với báo chí rồi mất hút - 2

Các phóng viên báo chí đứng chờ trước cửa phòng theo lời hẹn của TS Lê Ngọc Dũng nhưng ông không có mặt.

Được biết ông Lê Ngọc Dũng cũng là Trưởng ban tổ chức cuộc thi Nữ hoàng trang sức được tổ chức hàng năm. Đây là cuộc thi mà ban tổ chức cho phép thí sinh chỉnh sửa nhan sắc. Tiến sỹ Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng là Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam. 

Phong Giáo sư cho Ngọc Sơn: Hẹn làm việc với báo chí rồi mất hút - 3

Trước đó, thông tin trên báo chí xôn xao chuyện ca sĩ Ngọc Sơn được phong danh hiệu Giáo sư âm nhạc. Trong thông tin gửi báo chí, đại diện ca sĩ Ngọc Sơn cho biết: “Nam ca sĩ vui mừng khi được Hội Nghệ nhân và Thương hiệu VN tặng bằng khen vì có những hoạt động xuất sắc trong sự nghiệp bảo tồn, phát triển di sản văn hóa VN. Bằng khen này phong tặng cho anh danh hiệu “Giáo sư âm nhạc”. Ngọc Sơn đã không giấu được niềm vui khi được nhà nước ghi nhận với danh hiệu này. Có thể xem Ngọc Sơn là nam ca sĩ Việt duy nhất hiện nay được ghi nhận danh hiệu giáo sư (GS). Với anh, danh hiệu này không chỉ là nguồn động viên mà còn là động lực để anh tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho âm nhạc và tiếp tục chia sẻ, dìu dắt các thế hệ ca sĩ đàn em tiếp tục cố gắng theo đuổi hết mình với nghề nghiệp...”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hà ([Tên nguồn])
Ngọc Sơn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN