Phim mới của Tom Hanks có đủ sức "về đích" tại Oscar?

Được xem là tác phẩm làm ra để “chạy đua Oscar”, nhưng "Cơ trưởng Sully" hóa ra lại là một bộ phim quá… hiền, dường như khó đủ sức để làm nên chuyện tại giải thưởng điện ảnh lớn nhất hành tinh.

Đầy ắp những kỳ vọng…

Trước hết, hãy bàn về lý do tại sao người ta lại cho rằng Cơ trưởng Sully là một ứng cử viên sáng giả của Oscar. Đầu tiên đó là vì Clint Eastwood, nam diễn viên, đạo diễn huyền thoại 86 tuổi từng đoạt 4 giải Oscar trong sự nghiệp. Sully đánh dấu sự trở lại với vai trò đạo diễn của Clint Eastwood từ sau American Sniper (2014), bộ phim cũng nhận được một giải phụ ở Oscar năm đó.

Phim mới của Tom Hanks có đủ sức "về đích" tại Oscar? - 1

Với vai Cơ trưởng Sully, Tom Hanks chủ yếu chỉ cần một vài thủ thuật nhỏ là đã có thể chinh phục được khán giả.

Lý do thứ hai, chính là vì Tom Hanks. Tài tử từng đoạt 2 giải Oscar này cũng là một cái tên gạo cội đến mức mà bất cứ khi nào anh xuất hiện, người ta cũng cho rằng anh đang… tranh giải Oscar.

Áp lực này là một vinh dự, tuy nhiên cũng là một gánh nặng đối với Tom Hanks. Bởi với một người từng tham gia hơn 80 tác phẩm điện ảnh lớn nhỏ như Tom Hanks, thì việc tìm được một vai diễn mang tính đột phá, giúp mình vượt qua cái bóng của bản thân để mang đến những điều mới mẻ, là không hề dễ.

Tuy vậy, Cơ trưởng Sully ngay từ khi dự án còn trên giấy, vẫn tỏ ra là một bộ phim quá hợp để Tom Hanks tranh giải Oscar, và có cơ hội được nhận cúp lần thứ 3 trong đời. Bởi Cơ trưởng Sully là bộ phim được làm từ một câu chuyện có thật, kể về “phép màu trên sông Hudson” khi vị cơ trưởng Sully cho đáp máy bay đã hỏng cả hai động cơ xuống dòng sông ngay giữa một đô thị đông đúc.

Đầy kịch tính, dữ dội nhưng cũng không kém phần đậm chất nội tâm, Cơ trưởng Sully hội tụ đầy đủ các yếu tố để có thể dược đề cử ở các hàng mục Phim hay nhất,  Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Và các giải phụ như Quay phim xuất sắc nhất (Tom Stern phụ trách) hay Thiết kế trang phục xuất sắc nhất (Deborah Hopper phụ trách) cũng đầy tiềm năng được xướng tên nhận tượng Vàng.

Tuy nhiên, kỳ vọng là thế, nhưng thực tế bộ phim này có đủ sức chuyển chở được những kỳ vọng đó của khán giả và các nhà chuyên môn không, thì lại là chuyện khác.

… Nhưng cũng rất dễ gây thất vọng

Phim mới của Tom Hanks có đủ sức "về đích" tại Oscar? - 2

"Cơ trưởng Sully" có đủ sức về đích trên đường đua Oscar?

Nói công bằng, thì Cơ trưởng Sully không phải là một phim tệ. Nó hay, ấn tượng, đầy cảm xúc, nhưng có lẽ vẫn còn thiếu rất nhiều để có thể trở thành ứng cử viên sáng giá của Oscar.

Trước hết vì đây là một tác phẩm quá hiền. Có lẽ vì được chuyển thể bởi một biên kịch khá non tay (Todd Komarnicki, một cái tên còn khá mới trong làng điện ảnh) nên Cơ trưởng Sully chưa có được sự dữ dội, mạnh mẽ và đẩy cảm xúc tới cùng như nhiều người mong đợi.

Phân đoạn ở cuối phim, khi một mình nhân vật Sully của Tom Hanks phải đối đầu với Ủy ban điều tra, đáng lẽ ra đã có thể xây dựng trở nên kịch tính hơn nữa, ấn tượng hơn nữa để làm rõ tinh thần và hình ảnh của Cơ trưởng Sully.

Thế nhưng, Clint Eastwood lại chọn cách kể chuyện cho phân đoạn này khá nhẹ nhàng, bình thản và có phần hơi… nhàm chán, thế nên, cho đến tận khi phim kết thúc, nhiều khán giả bỗng nhiên bị hụt hẫng và quay sang hỏi nhau “Hết rồi ư?”.

Là vì câu chuyện này được kể theo một lối mở đầu rất hoành tráng nhưng rồi khép lại quá dễ dàng, nên rốt cuộc đã rơi vào tình trạng đầu voi đuôi chuột. Ước mơ chạm đến danh hiệu Kịch bản xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất hoặc Phim hay nhất của Oscar có lẽ đã vượt quá xa tầm tay.

Phim mới của Tom Hanks có đủ sức "về đích" tại Oscar? - 3

Vai diễn của Tom Hanks trong Cơ trưởng Sully dù có được đề cử xem ra cũng khó lòng chiến thắng

Vậy mọi hy vọng chỉ còn dồn lại cho Tom Hanks. Nhưng cần phải nhớ, đã 15 năm rồi kể từ thời Cast Away (2001), Tom Hanks chưa từng được đề cử Oscar. Kể cả vai diễn được đánh giá là ấn tượng nhất, dữ dội nhất, thành công nhất của anh trong giai đoạn 2010 trở về sau là thuyền trưởng Phillips trong Captain Phillips (2013) cũng không được đề cử.

Nếu so sánh vai diễn này với vai diễn Cơ trưởng trong Cơ trưởng Sully, thì có thể thấy rõ ràng là vai diễn Phillips ấn tượng hơn nhiều, đòi hỏi diễn xuất khó hơn nhiều và đột phá hơn nhiều. Trong khi đó, với vai Cơ trưởng Sully, Tom Hanks chủ yếu chỉ cần một vài thủ thuật nhỏ là đã có thể chinh phục được khán giả.

Không cần quá đầu tư về mặt thời gian, không cần giảm cân, thay đổi ngoại hình hoặc học bất cứ kỹ năng khó nhằn nào, vai diễn của anh trong Cơ trưởng Sully dù có được đề cử xem ra cũng khó lòng chiến thắng.

Nhìn chung, Cơ trưởng Sully là một bộ phim đẹp và đáng trân trọng về một người hùng giữa đời thường. Nhưng nó vẫn chưa đủ tầm để có thể trở thành một ứng cử viên sáng giá của Oscar.

Và nếu nhìn theo con mắt của những nhà phê bình khó tính, thì đây là một nỗi thất vọng dành cho Clint Eastwood, nhà làm phim gạo cội 86 tuổi, bởi ông đã đánh mất thêm một cơ hội tạo ra một tác phẩm lớn, mà chỉ làm ra một bộ phim thường thường bậc trung.

Phim mới của Tom Hanks có đủ sức về đích tại Oscar?

Bạn cho rằng Cơ trưởng Sully có cơ hội chiến thắng tại Oscar 2017 không?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Nguyên ([Tên nguồn])
Oscar 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN