Nữ ca sĩ “tái sinh” sau 10 năm chìm trong bóng tối hôn nhân

NSƯT Tố Nga trút nỗi lòng rằng “Giếng quê” là album đánh dấu sự hồi sinh của sự nghiệp và cả trái tim chị.

Không sinh trưởng trong gia đình có truyền thống âm nhạc, Tố Nga đến với nghệ thuật ca hát chỉ bằng niềm đam mê và chút năng khiếu bẩm sinh. Ngay từ những năm theo học Trung cấp Nghệ thuật Hà Tĩnh, chị đã sớm được đông đảo công chúng biết đến khi giành được nhiều giải thưởng cao trong các kỳ liên hoan ca nhạc: Huy chương vàng hội diễn học sinh, sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc; Huy chương vàng liên hoan tiếng hát miền Trung tại Nha Trang; Huy chương vàng tiếng hát Làng Sen tại Nghệ An...

Từ những thành tích trên, năm 1997, Tố Nga được Sở VHTT và Trường VHNT Hà Tĩnh giới thiệu tu luyện thanh nhạc tại Nhạc viện Quốc gia Hà Nội và tiếp tục thi tuyển vào trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Sau khi giành giải 3 Cuộc thi giọng hát hay Hà Nội (cùng năm với Trọng Tấn, Lan Anh), Tố Nga được đặc cách vào Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Tại đây, chị liên tục đoạt hoàng loạt huy chương, bằng khen và được trao danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Nữ ca sĩ “tái sinh” sau 10 năm chìm trong bóng tối hôn nhân - 1

NSND Thu Hiền đến chúc mừng đàn em ra mắt album đánh dấu chặng đường mới.

Nếu như hoạt động nghệ thuật yên bình bao nhiêu thì đời sống riêng của Tố Nga rất nhiều bão tố. Khi ra Hà Nội bắt đầu sự nghiệp, chị đã gặp mối tình đầu, đã yêu say đắm trong 12 năm và đi đến kết hôn ở tuổi 31. Tuy nhiên, 12 năm yêu thương nồng nàn ấy chỉ kéo dài thêm đúng 1 năm rưỡi sau hôn nhân. 8 năm sau đó là những ngày hai người sống chung trong một nhà rộng chừng 50 m2, ngủ chung một giường nhưng như hai người xa lạ.

Bốn năm đầu, hai người tranh cãi triền miên nhưng thỉnh cầu ly dị của Tố Nga không được chồng chấp thuận. Bốn năm sau là giai đoạn chị đầu hàng số phận, tự chăm sóc kinh tế, tinh thần cho hai mẹ con. Mọi thứ trong nhà chỉ có một bàn tay chị quán xuyến. Chồng chị còn khiến nhiều người xung quanh hiểu nhầm, làm ảnh hưởng tới danh dự của chị. Có những lần đi diễn về, chị không muốn bước chân vào nhà, cứ đứng ngoài ngõ khóc nức nở thương cho số phận mình. Một ngày, chồng nhắn tin cho Tố Nga: "Em viết đơn đi, tôi hết chịu nổi rồi".

Nữ ca sĩ “tái sinh” sau 10 năm chìm trong bóng tối hôn nhân - 2

Tố Nga và cậu con trai với chồng cũ.

Sau khi ly dị, cuộc sống của cả chị và chồng đều bước sang một trang khác tươi sáng hơn. Chị bảo: “Anh không xấu nhưng công danh sự nghiệp không như ý lại có một người vợ nổi tiếng khiến anh luôn ức chế vì cảm giác dưới trướng vợ. Đi đâu người ta cũng gọi anh là "chồng Tố Nga" thay vì tên anh. Điều đó khiến hai người dần rời xa nhau”.

Sau rạn nứt hôn nhân, người mẹ nào cũng dành hết tình cảm cho con mình. Tố Nga có một điều may mắn là con trai sớm hiểu biết, Nga dựa vào con trai, con 11 tuổi nhưng thấy mẹ buồn là ôm vỗ về khiến chị rất hạnh phúc.

Khi buồn và mệt mỏi thì hoạt động nghệ thuật sẽ không thể thăng hoa. 12 năm đó không hẳn Nga không hoạt động nghệ thuật, chỉ là suy tư và trầm lắng hơn thôi. Nhiều lúc tìm đến âm nhạc để quên đi những nỗi buồn xung quanh và bản thân Nga dần cảm nhận mình hát sâu hơn, vẫn bài hát đó nhưng có chiều sâu của sự nếm trải cuộc đời.

Cuộc sống, sự nghiệp của chị thực sự được coi là “tái sinh” khi Tố Nga gặp được một người bạn lớn về tinh thần. Người đã cho chị rất nhiều lời khuyên, sự an tâm để bắt đầu cuộc sống mới và phát triển sự nghiệp sang chặng mới dù chị đã ở tuổi tứ tuần. Người bạn lớn muốn Tố Nga phát triển thăng hoa hơn sự nghiệp, bởi anh tin chị là một tài năng từ giọng hát đến sự nể trọng của anh chị em nghệ sĩ và khán giả. Khi chị không có nhiều tự tin để làm album hình vì tuổi không còn trẻ, anh đã nói: "Hãy làm hôm nay để dành lại cho mai sau". “Giếng quê” thực sự đã mang trọn tình cảm, trái tim, tình yêu cuộc sống của Tố Nga như thế. 

Hà Tĩnh là quê hương nuôi dưỡng, cũng là điều luôn đau đáu trong trái tim Tố Nga. Mảnh đất đó cũng có quá nhiều bài hát hay. Đó là lý do chị chọn Hà Tĩnh ghi hình.

Nữ ca sĩ “tái sinh” sau 10 năm chìm trong bóng tối hôn nhân - 3

Tố Nga và đạo diễn 8X Long Trần

“Tôi chỉ biết nói rằng hôm nay tôi đến bằng cả tâm hồn của người Hà Tĩnh bởi chúng tôi cùng hát những câu hát ấy để lớn lên. Tôi không ngạc nhiên khi Tố Nga thành công bởi Nga có 20 năm gắn bó với nghề từ lúc gian khổ, vất vả, thất bại của cuộc đời. Tôi tin tưởng Tố Nga, giọng hát Tố Nga mộc mạc và là giọng ca tôi yêu quý nhất khi hát về mảnh đất Hà Tĩnh” - NSND Thu Hiền chia sẻ.

NSND Quang Vinh - Giám đốc nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam thì nhận định: “Tôi biết giọng hát Tố Nga từ khi em bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, sự trưởng thành của Tố Nga không phải đột biến, gây ngỡ ngàng, với tôi thì giọng hát Tố Nga vẫn như xưa, có điều giọng Tố Nga đã ôm ấp và đưa trọn vào tác phẩm niềm vui, nỗi buồn, có sóng gió, có sự chịu đựng ghê gớm, chất chứa và chỉ có thể thể hiện qua tiếng hát”.

Mướt mắt với đường cong của hoa hậu Sao mai điểm hẹn

Nhiều người còn nhận xét, Kỳ Anh Trang của hiện tại còn xinh đẹp, mặn mà hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.T ([Tên nguồn])
Ca khúc hay nhất việt nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN