Nữ ca sĩ nhạc nhẹ: Tài năng một chín, một mười

Sự kiện: Giải Mai vàng

Giới chuyên môn cũng thừa nhận sự lựa chọn của công chúng như thế là chuẩn xác.

Mỗi ứng viên nữ ca sĩ nhạc nhẹ được đề cử đều có ưu thế để chinh phục công chúng của mình, họ đủ tự tin để đi đến chiến thắng

Lĩnh vực âm nhạc trong năm không sôi động như nhiều năm trước nhưng với nỗ lực của mỗi ca sĩ, công chúng Giải Mai Vàng cũng nhận diện được 5 cái tên nổi trội: Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Bảo Thy, Khởi My và Vũ Cát Tường.

Nổi bật vì chăm chỉ

Giới chuyên môn cũng thừa nhận sự lựa chọn của công chúng như thế là chuẩn xác. Nhận xét về 5 ứng viên ở hạng mục Nữ ca sĩ nhạc nhẹ tranh Giải Mai Vàng lần này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng: “Ứng viên mạnh nhất là hai cái tên Hồ Ngọc Hà và Đông Nhi vì những nỗ lực không mệt mỏi của họ trong việc gửi tới khán giả những sản phẩm âm nhạc mới, hình ảnh mới của họ. Nhưng nếu chỉ có thể chọn một, tôi hơi nghiêng về phía Đông Nhi vì cô ấy đã cố gắng hạn chế tối đa những xì-căng-đan trên con đường sự nghiệp của mình, tôi tôn trọng điều đó!”.

Nữ ca sĩ nhạc nhẹ: Tài năng một chín, một mười - 1

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Nhà báo Quỳnh Nguyễn (Báo Tuổi Trẻ) cũng cho rằng: “Hồ Ngọc Hà đã là cái tên sáng chói và là gương mặt quen thuộc của Mai Vàng. Dù Hà vẫn hoạt động tích cực nhưng có lẽ 2016 là năm của Đông Nhi. Cô ấy không những hoạt động tích cực hơn mà còn gặp rất nhiều thuận lợi trong sự nghiệp ở giai đoạn này. Đó cũng là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của cô trong tám năm qua”.

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận lại nghiêng về Hồ Ngọc Hà: “Cô ấy đã có một năm hoạt động rất chăm chỉ với các sản phẩm âm nhạc cũng như những đêm diễn lớn gần như là liên tục. Đặc biệt là chuỗi live show “Love Songs” rất ăn khách. Mỗi lần Hồ Ngọc Hà xuất hiện cô đều mang đến hình ảnh khác nhau, đây cũng là ưu thế rất lớn của Hà để vượt qua các ứng viên khác nhằm chinh phục công chúng”.

Nữ ca sĩ nhạc nhẹ: Tài năng một chín, một mười - 2

Ca sĩ Đông Nhi

Bằng góc nhìn dung hòa, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cho rằng: “Trong số 5 ứng viên Giải Mai Vàng hạng mục Nữ ca sĩ nhạc nhẹ năm nay, Hồ Ngọc Hà và Đông Nhi là hai cái tên nổi bật hơn cả. Trong đó, Hồ Ngọc Hà chinh phục khán giả bởi phong độ ổn định qua nhiều năm ca hát. Khẳng định vị trí ngôi sao đã khó nhưng giữ vững vị trí ấy qua thời gian là điều còn khó hơn. Hồ Ngọc Hà đã làm được điều đó, các sản phẩm âm nhạc của cô là minh chứng. Đông Nhi lại có lợi thế về lượng fan hùng hậu.

Hơn nữa, trong năm 2016, Đông Nhi cũng để lại dấu ấn riêng trên thị trường âm nhạc với hàng loạt sản phẩm âm nhạc và một live show đầu tiên trong sự nghiệp nhận được những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và công chúng. Vậy nên, đường đua này sẽ là cuộc đối đầu của Đông Nhi và Hồ Ngọc Hà”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Trang ([Tên nguồn])
Giải Mai vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN