Những thần tượng tuổi teen gây tranh cãi ở Nhật

Nhiều sao nhí gây tranh cãi bởi những scandal làm xôn xao dư luận nước này.

Nhóm nhạc nữ 10X bị "ném đá" vì mặc bikini biểu diễn

Đó là nhóm nhạc thần tượng nhí Soror Baby gồm 5 học sinh tiểu học (có trụ sở tại Fukuoka) với các thành viên Nakamura Tina (12 tuổi), Arita Aki (10 tuổi), Yamaguchi Yukaridan (7 tuổi),Yamaguchi Murasakihime (5 tuổi) và Kikuchi Arisa.

Trong đó, Nakamura Tina lớn tuổi nhất, đảm nhận vị trí nhóm trưởng, vị trí ngoại hình, hát chính của nhóm.

Những thần tượng tuổi teen gây tranh cãi ở Nhật - 1

5 thành viên nhóm Soror Baby.

Mới đây nhóm Soror Baby góp mặt trong lễ hội thường niên Dontaku ở Fukuoka, thu hút hàng triệu người tham dự và gây bất ngờ cho người xem với màn trình diễn bikini hai mảnh.

Những cô bé 10X trong trang phục áo tắm trình diễn rất tự tin, không thua gì những người mẫu chuyên nghiệp.

Những thần tượng tuổi teen gây tranh cãi ở Nhật - 2

Nakamura Tina với những bộ bikini khác nhau.

Riêng Nakamura Tina đã thay liên tục nhiều bộ bikini khác nhau, khoe đường cong cơ thể chưa trưởng thành hết.

Ngay sau những màn biểu diễn này, nhóm nhạc nhí phải hứng chịu nhiều "gạch đá" từ phía dư luận. Cư dân mạng nước này phản ứng dữ dội và cho rằng, quản lý của nhóm nhạc và của riêng Nakamura Tina cần phải thay đổi hướng đi cho nhóm, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến đối tượng khán giả chủ yếu là trẻ nhỏ của Soror Baby.

Được định hướng phong cách và hình tượng trưởng thành gợi cảm khi chỉ trên dưới 10 tuổi khiến các thành viên Soro Baby cũng như Nakamura Tina mất điểm trong mắt nhiều người.

Những thần tượng tuổi teen gây tranh cãi ở Nhật - 3

Nakamura Tina bị phản đối nhiều nhất.

Bản thân Nakamura Tina thường xuyên tham gia các hoạt động của trường như làm cổ động viên, tham gia các buổi trình diễn văn nghệ… Cô bé thường hay phối hợp với cách ăn mặc không hợp lứa tuổi, lớp trang điểm kĩ lưỡng càng làm cho người khác khó mà nhận biết được tuổi thật của cô bé.

Có người cho rằng, những thiếu nữ ở tuổi như Nakamura vẫn còn trong tuổi học, nên tập trung học và sống đúng với tuổi của mình hơn là việc đi bắt chước những thần tượng kia.

Tuy vậy cũng có ý kiến cho rằng việc trưởng thành sớm hay cách ăn mặc của những học sinh tiểu học như Yuan Yamaguchi là chuyện bình thường. Bởi ở Nhật tồn tại nhiều nhóm nhạc thần tượng trong đó các thành viên có độ tuổi khá nhỏ. Bên cạnh đó, nhờ mạng xã hội cũng như sự phát triển của việc trang điểm thì việc các hot girl 10x xuất hiện trên mạng cũng không phải hiếm.

Hot girl gây tranh luận vì "tiêu chuẩn sắc đẹp"

Những thần tượng tuổi teen gây tranh cãi ở Nhật - 4

Đầu năm 2015, bức ảnh về tiêu chuẩn của cái đẹp của 2 hot girl là Hoshina Mizuki và Shida Yuumi được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội và gây tranh cãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Những thần tượng tuổi teen gây tranh cãi ở Nhật - 5

Mizuki Hoshina sinh năm 1996, là tên tuổi mẫu nữ nhí quen thuộc trên các tạp chí dành cho nam giới. Nhờ sở hữu vòng 1 bốc lửa nên Mizuki Hoshina thực hiện hàng loạt bộ sưu tập ảnh nội y quyến rũ và trở thành một trong những người mẫu bikini được yêu thích nhất Nhật Bản.

Những thần tượng tuổi teen gây tranh cãi ở Nhật - 6

Về phía mẫu nhí sinh năm 1997 Shida Yuumi, gương mặt quen thuộc của các tạp chí tuổi teen và là thành viên của nhóm nhạc thần tượng Yumemiru Adolescence.

Mẫu teen Nhật Bản "yêu" từ năm 13 tuổi

Đó là người mẫu kiêm nữ ca sĩ sinh năm 1999 Hashimoto Kanna. Cô hiện là thành viên nhóm nhạc Rev. from DVL. Kanna là một trong những nghệ sĩ trẻ được đánh giá có vẻ đẹp thuần khiết nhất làng giải trí xứ Phù Tang và là một trong những Idol Hot nhất của giới trẻ Nhật Bản trong nhiều năm trở lại đây.

Những thần tượng tuổi teen gây tranh cãi ở Nhật - 7

Đầu năm 2015, cộng đồng mạng Nhật Bản và Châu Á chấn động trước việc "ngọc nữ" sinh năm 1999 Kanna Hashimoto đã có quan hệ giường chiếu với bạn trai từ lâu năm 13 tuổi. Thông tin này được chính bạn trai cũ của Kanna công khai trên blog cá nhân.

Những thần tượng tuổi teen gây tranh cãi ở Nhật - 8

Nhiều người cảm thấy thất vọng khi hình tượng trong sáng trên màn ảnh và ngoài đời thực của Kana hoàn toàn trái ngược.

Thành viên nhóm nhạc thần tượng đóng phim người lớn

Nhóm nhạc AKB48, một girlgroup đình đám hàng đầu Nhật Bản với số lượng thành viên khủng, hình tượng trong sáng, cơ chế đào tạo và quảng bá đặc biệt.

Những thần tượng tuổi teen gây tranh cãi ở Nhật - 9

Tuy vậy, kể từ khi thành lập đến nay người hâm mộ đã chứng kiến sự ra đi của nhiều thành viên khi tìm đến với sự nghiệp trở thành ngôi sao phim khiêu dâm chuyên nghiệp. Có thể kể đến thành viên Eri Takamatsu đã tự ý rời nhóm và trở thành diễn viên phim người lớn với nghệ danh Tachibana Risa và cho ra mắt 6 bộ phim trong năm 2013 và rồi biến mất.

Những thần tượng tuổi teen gây tranh cãi ở Nhật - 10

Tiếp đến là thành viên sinh năm 1987 Risa Naruse, sau 2 năm hoạt động cùng AKB48 cũng rời nhóm năm 2010 vì lý do sức khỏe và bắt đầu sự nghiệp diễn viên phim cấp ba vào năm 2013. Trong DVD đầu tay, cô gái sinh năm 1993 tiết lộ lần đầu tiên mặc bikini, khỏa thân và hôn hít trước ống kính.

Những thần tượng tuổi teen gây tranh cãi ở Nhật - 11

Thành viên sinh năm 1988 Rina Nakanishi thuộc thế hệ đầu tiên của AKB48 và cũng là người đầu tiên rời nhóm để phát triển sự nghiệp phim người lớn với nghệ danh Rico Yamaguchi vào năm 2008.

Tuy nhiên phải 2 năm sau cô mới trở thành gương mặt sao khiêu dâm ăn khách số một của hãng đĩa DMM. Ngoài ra, Rina còn phát hành một bộ sách ảnh khỏa thân và có nhiều bộ phim đáng chú ý trước khi rút khỏi nghề năm 2012. Hiện cô đã kết hôn và sinh con.

Những thần tượng tuổi teen gây tranh cãi ở Nhật - 12

Gần đây nhất một thành viên xinh đẹp khác của AKB48 là Yonezawa Runi cũng tiếp bước đàn chị theo dòng phim người lớn sau khi bị khai trừ khỏi nhóm năm 2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN