Những bản hit để đời của các nhóm nhạc nữ thập niên 90

Không ít nhóm nhạc nữ lừng danh thập niên 90 khiến người hâm mộ nhớ mãi chỉ nhờ duy nhất một bản hit để đời (hit wonder).

Nobody’s Angel

Những bản hit để đời của các nhóm nhạc nữ thập niên 90 - 1

Ca khúc If You Wanna Dance thực sự đã trở thành một bản “hit wonder” của nhóm Nobody’s Angel ngay khi các cô gái thể hiện trên sân khấu. Sự thịnh hành của ca khúc giúp nhóm nhạc này nổi như cồn, họ liên tục xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có show truyền hình nổi tiếng Boy Meets World của kênh ABC và đặc biệt bộ phim Model Behaviour của Disney năm 2000, đóng chung cùng nam ca sĩ điển trai Justin Timberlake.

Dream

Những bản hit để đời của các nhóm nhạc nữ thập niên 90 - 2

Bản hit của nhóm nhạc pop Dream mang tên He Loves U Not lần đầu tiên đến với người hâm mộ vào năm 2001 và vươn lên vị trí No.2 tại BXH Hot 100 của Billboard. Sau đó album đầu tay của nhóm là It Was All A Dream của nhóm cũng giành được đĩa bạch kim. Đáng tiếc 3 năm sau nhóm tan rã khi Hãng ghi âm Bad Boy ép các cô gái của Dream ngày một “phẳng” và ăn mặc thiếu vải nhất có thể.

Aly & AJ

Những bản hit để đời của các nhóm nhạc nữ thập niên 90 - 3

Nhiều ngôi sao điện ảnh khi lấn sân sang ca hát đã gặp không ít khó khăn, tuy vậy các cô gái của nhóm nhạc Aly & AJ đã chứng minh điều ngược lại khi mang đến bản hit bất hủ Potential Breakup Song. Từ đó về sau các quý cô của Michalka cũng không tạo được nhiều tiếng vang. Tuy vậy gần đây nhiều người hy vọng nhóm nhạc sẽ lấy lại được thanh thế khi đổi tên nhóm thành 78Violet.

Innosense

Những bản hit để đời của các nhóm nhạc nữ thập niên 90 - 4

Những cô gái của nhóm Innosense được Lou Pearlman, “cha đẻ” của những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thập niên 90 như Backstreet Boys hay ‘NSync thành lập. Ngay sau đó những người đẹp biết hát đã không phụ công Lou Pearlman khi cho ra đời bản hit Say No More, tạo tiếng vang cho làng nhạc thế giới hồi năm 2000.

Đáng chú ý trong nhóm nhạc này có hai cựu thành viên sau này đều là những ngôi sao ca nhạc lừng lẫy là “công chúa nhạc pop” Britney Spears (cô rời nhóm khi Innosense bắt đầu tạo dựng tiếng tăm) và Nikki DeLoach, nữ diễn viên nổi danh với vai diễn Lacey Hamilton từ bộ phim Awkward của kênh MTV.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN