Người phán xử tập 30: Phan Hải quay lưng với ông trùm, đòi lập đế chế riêng

Trong lúc Phan Thị bắt đầu lấy lại vị thế, Phan Hải vẫn thể hiện sự non kém và ngông cuồng của mình.

Tập 30 “Người phán xử” lên sóng tôi 5.7.2017 tiếp tục mối quan hệ giữa Phan Hải và Phan Quân cũng như Lê Thành với Thế Chột.

Phan Hải muốn lập đế chế riêng

Tình hình Phan Thị có nhiều chuyển biến sau khi Phan Quân và Phan Hải ra tù. Tuy đã yên ổn nhưng những nguy cơ mới vẫn hiển hiện. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, Phan Hải vẫn tỏ ra hời hợt, nông cạn và chỉ chú tâm vào cô bồ mới Hương Phố. Tình cảnh đó khiến Phan Quân không yên trong lòng.

Ông tìm đến Phan Hải để giáo huấn: “Trong lúc bố đang ở tù thì con làm gì? Ở đây với con Hương à? Trong lúc cả nhà rối ren thì con ở với gái. Trong đầu con chỉ có gái thôi à?”.

Người phán xử tập 30: Phan Hải quay lưng với ông trùm, đòi lập đế chế riêng - 1

Phan Hải tiếp tục là nỗi thất vọng của Phan Quân.

Thoáng lúng túng nhưng với tính cách ương bướng, ngỗ ngược, Phan Hải liền cự lại: ‘‘Thế con hỏi bố, trong lúc gia đình rối ren thì bố giao cho con việc gì? Ban đầu thì con với bố đã bàn là cùng diệt bang Thiên Long. Đến khi con ra bố bảo thằng Cảnh nói khác hẳn. Chả liên quan gì’’.

Trước thái độ bất mãn của Phan Hải, Phan Quân giữ bình tĩnh để lý giải: ‘‘Thứ nhất, chuyện bác Sơn là chuyện gia đình. Chuyện gia đình con không lo thì ai lo? Thứ hai là bố lo cho con, con mới bị tạm giữ không nên để mọi người để ý. Còn chuyện Thiên Long, ông Bổng lo là được rồi”.

Người phán xử tập 30: Phan Hải quay lưng với ông trùm, đòi lập đế chế riêng - 2

Phan Hải muốn tách ra khỏi bố để lập đế chế riêng.

"Con ngày càng vô dụng. Con nói thế mà nghe được à?" – ông trùm nhìn cậu con trai bất trị của mình, nói – "Người đứng đầu của Phan Thị là phải biết lo cho tất cả thành viên trong đế chế của mình. Nếu cứ như thế này, bố e đế chế của mình sẽ sụp đổ trước ngày con lên ngôi đấy!".

"Thế bố không nghĩ con sẽ lập đế chế khác à?" – Phan Hải hỏi lại với vẻ ngựa non háu đá.

Đáp trả cậu con trai, ông trùm nhếch miệng cười với đôi mắt mang vẻ giễu cợt: "Làm được thế thì tốt!".

"Cái đế chế Phan Thị bố xây dựng là để cho những người xứng đáng được hưởng" – Phan Quân nói tiếp – "Chứ không dành cho những kẻ quay lưng lại với nó".

"Thế bố định dành cho ai? Dành cho thằng Thành à?", Phan Hải đáp trả với thái độ giận dỗi khiến ông trùm càng thêm nóng mặt.

Giận dữ trước lối sống vô trách nhiệm của con trai và những phát ngôn thiếu suy nghĩ, ông trùm quát lớn yêu cầu Phan Hải lập tức trở về Phan Thị.

Sau khi bị bố giáo huấn, Phan Hải tìm đến cô bồ mới là Hương Phố để tâm tình. Hải không giấu diếm sự thất thế của bản thân với Hương Phố khi nói rằng: “Chưa chắc chồng đã là người thừa kế của Phan Thị”.

Lê Thành tiếp tục lún sâu vào mớ bòng bong

Lê Thành vẫn tiếp tục là một ẩn số với phim, chưa biết anh ta là con của Thế Chột hay Lê Thành. Trong tập 30, Lê Thành tiếp tục hành trình chạy trốn của mình.

Trước đó, tập 29 Người phán xử kết thúc khi Lê Thành sống trong hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo. Những lời của anh em Tuấn Tú tập càng làm Lê Thành day dứt về bố đẻ. Rồi bỗng nhiên, một tay sát thủ đã truy tìm đến nơi anh đang ẩn náu...

Người phán xử tập 30: Phan Hải quay lưng với ông trùm, đòi lập đế chế riêng - 3

Lê Thành tiếp tục khiến khán giả vừa thương vừa tức.

Đúng lúc gã sát thủ đến chỗ Thành, anh đã khôn khéo đánh ngất hắn từ đằng sau. Lê Thành mang theo cái chân băng bó bỏ trốn. Vì kiệt sức, anh ngã xuống con suối lớn... Lê Thành suýt phải bỏ mạng nếu như không được bà cháu người ăn xin cứu giúp.

Bà Mậu - người từng được Mỹ Hạnh và Lê Thành giúp đỡ - cùng với em trai và đứa cháu trai đã cứu mạng Lê Thành khi phát hiện anh ở suối.

Nhằm lẩn trốn sự truy sát của đám giang hồ và sự truy đuổi gắt gao của cảnh sát điều tra, Lê Thành đã phải tá túc trong nhà bà Mậu, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình và Phan Quân.

Người phán xử tập 30: Phan Hải quay lưng với ông trùm, đòi lập đế chế riêng - 4

Kẻ hãm hại Bích Ngọc chính là A Lý, thân tín của Lương Bổng.

Trong khi đó, Lê Thành bị nhân chứng tố cáo với cơ quan điều tra có liên quan đến việc đâm trọng thương một người phụ nữ và gây ra vụ án khiến Bích Ngọc sảy thai.  Về phía Bích Ngọc, cô vẫn  chưa bình phục.  Tuy nhiên, người yêu Lê Thành đã nhớ ra đám giang hồ đến hãm hại Bích Ngọc do chính A Lý cầm đầu. Đứng sau A Lý và âm mưu này là ai?  Câu trả lời sẽ có trong tập 31 của Người phán xử, lên sóng tối 6.7.

Diễn biến tập 30.

Không ngờ con gái ông trùm ”Người phán xử” lại gợi cảm đến thế

Diễn viên Thanh Hương có nhan sắc gợi cảm, đằm thắm ngoài đời thực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Kiều ([Tên nguồn])
Người phán xử Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN