"Người phán xử" bị lên án vì tình huống trả thù ghê rợn

Tập phim mới nhất có cảnh giải phẫu để lấy bào thai cho vào lọ thủy tinh khiến người xem rùng mình. Phía biên kịch phim đã lên tiếng lý giải về chi tiết gây tranh cãi này.

Trong tập 44, tập phim mới nhất của Người phán xử, khán giả không khỏi giật mình khi chứng kiến màn trả thù tình ghê rợn của nhân vật Phúc Hô. Chi tiết Phúc Hô cho người giải phẫu Mỹ Hạnh (Bảo Thanh thủ vai) để lấy bào thai của cô ra ngoài, đựng vào lọ thủy tinh mang tới uy hiếp Lê Thành khiến người xem rùng mình.

Tình huống này chưa dừng ở đó. Hình ảnh bào thai trong lọ thủy tinh gây ám ảnh người xem, nhất là các khán giả nữ. Trong một cảnh, máy quay lia rõ vào lọ thủy tinh khiến khán giả thấy phản cảm. Ngoài ra một chi tiết khác liên quan tới việc trả thù tàn độc này là cảnh Quyên – cô bồ cũ của Lê Thành mang lọ đựng bào thai đựng trong một chiếc hộp tới để đưa cho Ngọc – vợ Lê Thành. Mặc dù máy quay không chiếu rõ hình ảnh lọ thủy tinh như phân cảnh trước đó nhưng vẫn khiến người xem không khỏi liên tưởng.

"Người phán xử" bị lên án vì tình huống trả thù ghê rợn - 1

Hình ảnh lọ thủy tinh đựng bào thai của Mỹ Hạnh trong phi vụ trả thù của Phúc Hô khiến người xem thấy phản cảm

Ngay sau tập 44, trên cộng đồng mạng xuất hiện nhiều tranh cãi về tình huống trả thù rất ghê rợn. Không ít ý kiến cho rằng bộ phim không nên đưa chi tiết này vào bởi phim đang được chiếu ở khung giờ vàng trên sóng truyền hình quốc gia dành cho mọi lứa tuổi.

Trên trang fanpgae của phim Người phán xử đang có hơn nửa triệu người like (thích). Một khán giả có nick Cô Bống viết: “Phim càng ngày càng dã man . Có đến mức phải đem hình ảnh giết một đứa bé chưa kịp hình người để nói về ân oán cá nhân như thế không”. Bình luận này nhận được 85 lượt thích. Nhiều ý kiến đồng tình với nhận xét cảnh phim đã ám ảnh người xem và gọi đây là chi tiết "18+ phản cảm".

Bên cạnh đó, một số fan của bộ phim này lại cho rằng chi tiết này chỉ phản ánh độ tàn bạo của nhóm xã hội đen trong đó có Phúc Hô. “Phim hình sự dưới góc nhìn của tội phạm mà còn yêu cầu cảnh phim không ám ảnh bạo lực ???” – bạn Đỗ Hoàng Giang đưa ra phản biện.

Một độc giả khác cũng lên tiếng: “Phim về đề tài xã hội đen, các bạn muốn trong sáng thì xem hoạt hình bông hoa nho đi”. Ý kiến này cũng bị phản bác lại rất nhiều. Có độc giả cho rằng: “Mọi góc nhìn không có nghĩa là đưa cảnh phản cảm đó lên, chẳng hay ho gì cả”. Ý kiến khác lên tiếng bênh vực: “Phim so với kịch bản gốc nước ngoài đã cắt bỏ rất nhiều cảnh bạo lực rồi”.

Với sức ảnh hưởng mạnh của Người phán xử, bộ phim thu hút không chỉ đối tượng người lớn mà cả trẻ nhỏ. Phim cũng không giới hạn độ tuổi người xem sẽ dễ khiến các phụ huynh lo ngại ảnh hưởng tâm lý tới con cái khi xem những chi tiết đáng sợ.

"Người phán xử" bị lên án vì tình huống trả thù ghê rợn - 2

Một số cảnh quay dù lướt qua nhưng vẫn gây ám ảnh với người xem

Liên hệ với biên kịch Nguyễn Trung Dũng phụ trách kịch bản của phim Người phán xử. Anh cho biết: “Khi mua kịch bản gốc Isarel để chiếu tại Việt Nam, ê kíp biên kịch phim đã phải chỉnh sửa khá nhiều. Cơ bản sẽ giữ các nhân vật chính vì họ xây dựng tuyến nhân vật rất tốt. Vì lý do bản quyền, chúng tôi vẫn giữ phần nội dung “xương sống” của câu chuyện. Tuy nhiên vì khác biệt văn hóa giữa hai nước nên việc cắt bỏ một số cảnh phim là cần thiết”.

“Với những chi tiết về bạo lực và sex cắt khá nhiều. Ví dụ như cảnh Lê Thành bỏ trốn sau khi đâm Thế Chột, ở bản gốc có nói rõ về cảnh đâm này. Lê Thành bị nhóm sát thủ đuổi theo rất gắt gao. Khi Lê Thành trốn vào nhà dân, nhóm sát thủ còn bắn giết người dân vô tội rất nhiều. Nhưng khi phim chiếu tại Việt Nam không đưa chi tiết này vào được và phải cắt bỏ vì ghê rợn”.

Anh Trung Dũng cũng cho hay, anh chỉ phụ trách biên tập 25 tập đầu của phim. “Tuy tôi không phụ trách biên tập ở phần sau của phim nhưng tôi cũng có xem khi phim phát sóng. Bản thân tôi cũng có thấy hành động lấy bào thai của Phúc Hô rất manh động” – anh Dũng đưa ra ý kiến.

Anh cũng cho biết thêm: “Tuy nhiên bản thân tôi cảm nhận, đây chính là cách đạo diễn muốn khắc họa tính cách nhân vật cực kỳ manh động và nguy hiểm của nhân vật Phúc Hô – một con người muốn giải quyết mọi thứ anh ta muốn bằng hành động liều lĩnh. Đây là nhân vật khác với các tuyến nhân vật như ông trùm Phan Quân hay Thế Chột bởi họ ít nhiều cũng quan tâm tới đạo đức trong xã hội như cách họ đưa ra quy ước không được giết phụ nữ, trẻ em. Nếu đạo diễn lại xây dựng một nhân vật Phúc Hô giống như Phan Quân hay Thế Chột, kịch bản sẽ lặp đi lặp lại và thiếu tính thực tế. Vì vậy bản thân tôi nghĩ chi tiết bào thai có thể gây sốc nhưng có thể là ý đồ của đạo diễn khi muốn xây dựng nhân vật mang tính manh động và có tính thực tế”.

"Người phán xử" bị lên án vì tình huống trả thù ghê rợn - 3

Nhân vật Mỹ Hạnh (Bảo Thanh thủ vai) đau đớn bị tình cũ trả thù man rợ

Liên hệ với anh Khánh Bùi – người phụ trách khâu biên tập kịch bản Người phán xử ở phần sau, anh Khánh cho hay: “Khi tôi và đạo diễn bàn về chi tiết Phúc Hô cho người giải phẫu Mỹ Hạnh, tôi thấy đây là chi tiết khá đắt. Nó phác thảo được tính cách nhân vật đồng thời đẩy kịch tính của phim lên cao bởi đây cũng là khúc gần kết thúc phim. Đứng về góc độ phim ảnh, tôi thấy chi tiết này không vấn đề gì. Tuy nhiên sau khi phim phát sóng, tôi có đọc trên mạng thấy nhiều khán giả phản ứng nói chi tiết này hơi quá. Nhưng tôi thấy khi lên phim, đạo diễn đã có ý tránh quay trực diện và không quá đặc tả vào chi tiết này, chỉ quay lướt qua”.

Biên kịch Khánh Bùi cũng chia sẻ có nhiều chi tiết trong bản gốc không áp dụng được vào kịch bản chiếu ở Việt Nam. Phần đầu phim có thể có một số cảnh quay bạo lực nhưng phần sau đã giảm hẳn vì đạo diễn muốn đi sâu vào tâm lý nhân vật tội phạm.

Người phán xử lên sóng tập đầu vào ngày 23.3.2017. Phim được mua bản quyền gốc của Israel. Với sức hút từ phim, đại diện hãng phim VFC đã quyết định kéo dài thêm 1 tập so với dự kiến. Phim sẽ kết thúc ở tập 47.

Dàn sao ”Người phán xử”: Người tậu vài chục căn nhà, kẻ ở khu phố cổ đắt đỏ

Người tậu vài chục căn nhà, người có hẳn 2 xế sang và 2 motor 500 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Nhi ([Tên nguồn])
Người phán xử Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN