Ngắm hình hiếm "biểu tượng gợi cảm" Marilyn Monroe

Sự kiện: Marilyn Monroe

Hàng trăm bức hình quý giá về biểu tượng sex nước Mỹ Marilyn Monroe trong cuốn sách ảnh mới nhất.

Cuốn sách ảnh mang tên Marilyn in The Flash, Her Love Affair with the Press 1945 - 1962 (tạm dịch: Hào quang Marilyn, tình yêu với báo chí từ 1945 - 1962) được thực hiện bởi nhiều nhà báo, phóng viên ảnh và được nhiếp ảnh gia David Wills sưu tầm, do nhà in Dey Street thực hiện. Qua đó, người hâm mộ có thể thấy một "biểu tượng sex" tóc vàng kinh điển tái hiện chân thực hơn bao giờ hết.

Marilyn Monroe bắt đầu đặt chân đến Hollywood từ thập niên 1950 với tên thật Norma Jeane Baker. Sau đó cô lấy nghệ danh Marilyn và nhanh chóng trở thành ngôi sao đắt giá, luôn xuất hiện ở những bài báo nổi bật, tại những vị trí trong mơ của các tạp chí và là bạn thân của nhiếp ảnh gia danh tiếng, David Wills.

Ngắm hình hiếm "biểu tượng gợi cảm" Marilyn Monroe - 1

Marilyn Monroe khoe thân hình nóng bỏng trên tạp chí Playboy số tháng 12.1953. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m65 cùng số đo ba vòng 91 - 56 - 86, với trọng lượng dao động từ lúc trưởng thành đến khi qua đời ở mức 53 - 64 kg. Đây là thông tin từ Emmeline Snively, ông chủ nhà mẫu Blue Book nơi Marilyn từng làm việc.

Ngắm hình hiếm "biểu tượng gợi cảm" Marilyn Monroe - 2

Marilyn trên tạp chí Time xuất bản năm 1952.

Ngắm hình hiếm "biểu tượng gợi cảm" Marilyn Monroe - 3

Marilyn và tài tử Robert Wagner trong một hình ảnh quay thử của bộ phim Let's Make It Legal, thực hiện ngày 14.7.1951. Thời gian này Wagner mới chỉ là diễn viên tập sự của hãng Fox nhưng đã được thủ vai nam chính. Bộ phim thành công vang dội sau khi công chiếu và nhận được 5.000 bức thư từ các fan mỗi tuần.

Ngắm hình hiếm "biểu tượng gợi cảm" Marilyn Monroe - 4

Cô đào nước Mỹ trong tạo hình nhân vật Sugar Kane Kowalczyk trong Some Like it Hot, bộ phim nổi tiếng nhất của Marilyn đóng cùng các ngôi sao như Tony Curtis và Jack Lemmon. Vấn đề mà Marilyn gặp phải khi đó là chứng hay quên khi đọc kịch bản cũng như thường xuyên đến muộn hoặc vắng mặt. Thời gian này cô cũng coi đạo diễn Billy Wilder như kẻ thù. Biểu hiện là người đẹp thường im lặng mỗi khi đạo diễn cố gắng giải thích cho cô về vai diễn, và sau đó thì khóc òa khi cảm thấy bế tắc trên trường quay.

Ngắm hình hiếm "biểu tượng gợi cảm" Marilyn Monroe - 5

Montgomery Clift và Marilyn Monroe xuất hiện tại buổi công chiếu The Misfits ngày 31.1.1961. Bộ phim do chồng của cô là Arthur Miller chấp bút, tuy vậy họ đã ly dị ngay sau khi phim công chiếu. Đây cũng là bộ phim cuối cùng của Marilyn.

Ngắm hình hiếm "biểu tượng gợi cảm" Marilyn Monroe - 6

Marilyn trong một buổi dã ngoại nhân họp báo tại Khách sạn Continental Hilton - thành phố Mexico. Đây cũng là thời gian FBI lo ngại mối quan hệ giữa Marilyn với Frederick Vanderbilt Field, người có quan điểm cánh tả và quan hệ gắn bó với cộng sản.

Ngắm hình hiếm "biểu tượng gợi cảm" Marilyn Monroe - 7

Marilyn bên cạnh chồng, biên kịch Arthur Miller trong chuyến du lịch 2 tuần ở Jamaica hồi tháng 1.1957. Thời gian này, cô cũng bị báo chí nghi vấn về việc mang thai với tài tử Tony Curtis. Trong lúc đó, nữ diễn viên đã thừa nhận với chồng về mối quan hệ ngoài luồng.

Ngắm hình hiếm "biểu tượng gợi cảm" Marilyn Monroe - 8

Marilyn Monroe lần đầu ép và tẩy màu tóc vào năm 1946. Thời gian này cô sẵn sàng chụp ảnh và hợp tác với nhiều nhiếp ảnh gia, đồng thời cung cấp hình ảnh cho hơn 400 tờ báo trên khắp nước Mỹ.

Ngắm hình hiếm "biểu tượng gợi cảm" Marilyn Monroe - 9

Monroe và cô đào Betty Grable tại một bữa tiệc ở Cairo (Ai Cập). Grable lúc này được biết đến là một cô đào được yêu thích và có thù lao cao nhất làng giải trí Mỹ. Betty giải nghệ từ năm 1955.

Ngắm hình hiếm "biểu tượng gợi cảm" Marilyn Monroe - 10

Nhà báo Walter Winchell (phải), phóng viên giải trí kỳ cựu nhất thời đại và là bạn thân của Joe DiMaggio, cầu thủ bóng chày - cũng là chồng đầu tiên của Marilyn Monroe (từ năm 1954 - 1955). Winchell đứng về phía Joe trong thời gian hai người ly hôn, và tiết lộ ông biết nguyên nhân khiến họ không hòa hợp dẫn đến chia tay. Ngoài ra, Winchell cũng là phóng viên duy nhất có mặt tại đám tang của Marilyn, nhờ mối quan hệ với DiMaggio.

Ngắm hình hiếm "biểu tượng gợi cảm" Marilyn Monroe - 11

Marilyn Monroe cùng cầu thủ Albie Pearson của đội Los Angeles Angels ở Sân vận động Dodger, trong cuộc đấu giữa Angels với New York Yankees hồi tháng 8.1962. Nữ diễn viên xuất hiện tại lễ khai mạc với tư cách là đại diện của quỹ Muscular Dystrophy.

Ngắm hình hiếm "biểu tượng gợi cảm" Marilyn Monroe - 12

Marilyn Monroe bên bạn trai là biên kịch người Mexico, Jose Bolanos tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng ngày 5.3.1962 ở khách sạn Beverly Hotel. Theo đó, Marilyn bay tới Mexico để mua một vài đồ dùng và trở lại cùng một tình nhân mới. Khi đó, chồng cũ của cô là cầu thủ bóng chày DiMaggio rất mong muốn cô quay lại.

Ngắm hình hiếm "biểu tượng gợi cảm" Marilyn Monroe - 13

Marilyn Monroe trở lại Hollywood cho bộ phim Cherie in Joshua Logan của William Inge năm 1956.

Ngắm hình hiếm "biểu tượng gợi cảm" Marilyn Monroe - 14

Cô đào tóc vàng hoe xuất hiện tại Manhattan, New York trong thời gian quay bộ phim The Seven Year Itch tháng 11.1954.

Ngắm hình hiếm "biểu tượng gợi cảm" Marilyn Monroe - 15

Và đây là bức hình để đời của Marilyn Monroe, bìa cuốn sách ảnh In the Flash, Her Love Affair with the Press 1945 - 1962.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Theo DM) ([Tên nguồn])
Marilyn Monroe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN