Mỹ Tâm bắt đầu thị phi với "Em thì không" như thế nào?

Chỉ vì một lần ngẫu hứng hát theo yêu cầu của khán giả mà Mỹ Tâm lại dính vào nhiều "lùm xùm" vì ca khúc nhạc Pháp, lời Việt này đến vậy.

Ca khúc nhạc Pháp Toi Jamais dù là phiên bản Anh thì không (Lời Việt: Vũ Xuân Hùng) hay Em thì không (Lời Việt: Châu Đăng Khoa) cũng đã mang đến cho Mỹ Tâm scandal hiếm hoi trong sự nghiệp.

Suốt nhiều ngày qua, Mỹ Tâm phải đối diện với nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Từ việc vi phạm bản quyền phần lời của nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng cho đến cách hành xử, thái độ giải quyết "khủng hoảng truyền thông" của Mỹ Tâm đều được mang ra "mổ xẻ".

Mỹ Tâm bắt đầu thị phi với "Em thì không" như thế nào? - 1

Vừa lên ngôi "nữ vua" trong MV mới, Mỹ Tâm đã đối diện với không ít ồn ào

Có thể nói, sau khi được tung hô là bà tiên đêm Giáng sinh vào cuối năm 2016, ít ai có thể ngờ được "họa mi tóc nâu" lại nhanh chóng bị dư luận chuyển hướng sang chê trách nhiều đến thế. Tất cả đều bắt nguồn từ một phút ngẫu hứng và vô tư thể hiện ca khúc Anh thì không của Mỹ Tâm để chiều lòng người hâm mộ.

Trong một đêm nhạc riêng diễn ra tại phòng trà ở TPHCM vào tháng 7.2016, Mỹ Tâm đang biểu diễn các ca khúc hit của mình như thói quen thường thấy. Một khán giả đã bất ngờ gọi tên Anh thì không và yêu cầu nữ ca sĩ biểu diễn. Cảm thấy đây là một ca khúc có giai điệu sôi động, phần lời ý nghĩa và đã quen thuộc từ lâu khi nghe nhiều thế hệ ca sĩ hát, Mỹ Tâm đánh liều thử thể hiện. Dù chỉ là ngẫu hứng nhưng Mỹ Tâm hát vẫn rất hay và mang nét thú vị riêng. Cô nhận được tràng pháo tay khích lệ lớn từ fan. Chính vì vậy nữ ca sĩ hứa sẽ về nhà tập ca khúc này và hát trọn vẹn trong một dịp gần nhất tặng người hâm mộ.

Video Mỹ Tâm ngẫu hứng hát "Anh thì không" trong phòng trà tháng 7.2016

Và trong chương trình Chào xuân 2017, khởi đầu một năm mới, Mỹ Tâm đã biểu diễn trọn vẹn Anh thì không được bổ sung thêm phần rap tinh nghịch của Karik. Dĩ nhiên, tiết mục này một lần nữa được ủng hộ nhiệt tình.

Vốn bản tính luôn ngẫu hứng trong công việc, cũng không quá bất ngờ khi Mỹ Tâm lại vội vàng quay MV và ra mắt Anh thì không ngay trong dịp Tết Đinh Dậu dù hơn ai hết, cô hiểu đây là thời điểm các ca sĩ luôn né ra mắt sản phẩm mới. Mỹ Tâm muốn dành tặng một món quà đầu năm vui nhộn với những thông điệp về tình yêu và cuộc sống ý nghĩa được truyền tải qua một góc nhìn mới mẻ hơn. 

Đáng tiếc Anh thì không lại mang đến cho Mỹ Tâm một khởi đầu năm mới nhiều ồn ào. Cô bị nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng tố vi phạm bản quyền phần lời. Dù đã công khai quay clip xin lỗi nhưng dường như "họa mi tóc nâu" vẫn chưa thể làm vừa lòng dư luận. Nhiều ý kiến trái chiều tranh cãi trên các diễn đàn khi Mỹ Tâm ra mắt phần lời hoàn toàn mới của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa viết và đổi tên bài hát thành Em thì không.

Mỹ Tâm bắt đầu thị phi với "Em thì không" như thế nào? - 2

Mỹ Tâm có lẽ không ngờ sản phẩm đầu tư như món quà năm mới dành tặng fan lại mang đến cho mình nhiều tai tiếng

Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng cho biết, ông muốn bình yên sau tất cả những vụ ồn ào này. Theo ông, Mỹ Tâm đã lên tiếng xin lỗi thì mọi chuyện cũng nên khép lại, ông cũng sẽ không trả lời thêm bất kỳ điều gì về vụ việc này. 

Trong khi đó, là một trong những ca sĩ từng gắn liền với ca khúc Anh thì không nhiều năm trước khi Mỹ Tâm thể hiện, Minh Tuyết cũng cho rằng nếu rõ nội tình, người ngoài cuộc không nên phát biểu bất kỳ điều gì vì nếu cho ý kiến thì sẽ dễ sai lệch.

Minh Tuyết từng có màn biểu diễn khá thành công trên sân khấu Thúy Nga Paris by night. Mới đây khi vụ "lùm xùm" của Mỹ Tâm và nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng diễn ra, trung tâm ca nhạc Thúy Nga cũng đã đăng tải lại phần trình diễn nhiều năm trước của Minh Tuyết và tạo sự chú ý.

Minh Tuyết cho biết: "Thời điểm đó, tôi là ca sĩ của trung tâm và được nhận xét là ngoài giọng hát còn có khiếu nhảy nên mạnh dạn cho tôi biểu diễn "Anh thì không" có nhảy nhiều trong đó. Tôi cũng rất thích "Anh thì không" phiên bản do Ngọc Lan và Kiều Nga hát nên tự tin biểu diễn ca khúc này. Sau đó rất được khán giả yêu thích cho đến nay." 

Mỹ Tâm bắt đầu thị phi với "Em thì không" như thế nào? - 3

Hát "Anh thì không" hơn 10 năm qua, Minh Tuyết vẫn chưa từng biết mặt nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng

Dù đã biểu diễn Anh thì không rất lâu nhưng Minh Tuyết tiết lộ cô chưa từng gặp nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng. Cô chỉ biết ông qua các tác phẩm nghệ thuật. Minh Tuyết cho rằng ông là nhạc sĩ chuyển lời hay nhất các tác phẩm nhạc Pháp.

Từ khi sang Mỹ ca hát, Minh Tuyết đã ký hợp đồng độc quyền với công ty ca nhạc Tình và sau này là đến trung tâm Thúy Nga. Nữ ca sĩ cho biết, tất cả các ca khúc cô thể hiện đều được công ty quản lý Tình và trung tâm Thúy Nga lo hết phần bản quyền.

"Ngày trước thỉnh thoảng tôi cũng hay bị các nhạc sĩ trong nước lên tiếng "tố" đạo nhạc hay vi phạm tác quyền này kia, không trả tiền cho họ nhưng cái đó là do công ty chịu trách nhiệm. Tôi cũng nhiều lần muốn đính chính nhưng chưa có dịp. Tôi hoàn toàn không sở hữu cá nhân bất kỳ sản phẩm nào do mình hát mà đều thuộc về công ty quản lý." - Minh Tuyết chia sẻ.

Video Minh Tuyết biểu diễn "Anh thì không" nhiều năm trước

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Mỹ Tâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN