Ku Tin 'bị mất' giải 300 triệu đồng dù luôn gây sốt

Ku Tin và Biệt đội Vui nhộn để mất giải 300 triệu đồng về tay của Biệt đội Tinh nghịch của đội trưởng Huỳnh Anh.

Tối 30.1, tập Chung kết xếp hạng của chương trình truyền hình Người hùng tí hon đã lên sóng cùng với những diễn biến bất ngờ, kịch tính. Ở đêm thi này, hai đội xuất sắc nhất là Biệt đội Vui nhộn (đội trưởng Đại Nhân) và Biệt đội Tinh nghịch (Đội trưởng Huỳnh Anh) lần lượt mang đến cho khán giả loạt tiết mục được dàn dựng ấn tượng.

Trong đêm Chung kết này, hai đội lần lượt trình diễn ở các phần thi cá nhân và đồng đội. Các tài năng ca hát và nhảy múa đều có một tiết mục solo. Riêng tài năng đặc biệt, hai đội kết hợp cùng nhau trong màn trình diễn đôi. Sau khi hoàn thành tất cả phần thi đơn, hai đội lần lượt thi đối kháng trong ba hạng mục là: đối kháng ca hát, đối kháng nhảy múa và đối kháng đồng đội.

Ku Tin 'bị mất' giải 300 triệu đồng dù luôn gây sốt - 1

Ku Tin và Ngọc Hân có tiết mục hài hước, đáng yêu

Ở phần thi diễn đôi của tài năng đặc biệt, Ku Tin (Minh Hoàng) của Biệt đội Vui nhộn và Ngọc Hân của Biệt đội Tinh nghịch đã có một tiểu phẩm mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Cả hai đóng vai hai thí sinh của Người hùng tí hon gặp lại nhau sau 70 năm.

Giám khảo Cẩm Ly cho rằng, cả Ku Tin lẫn Ngọc Hân đều quá xuất sắc. Khi hai bé xuất hiện trên sân khấu, chị đã không thể nhịn được cười vì những lời thoại ấn tượng và cách diễn hồn nhiên, chân thật. Đồng quan điểm với Cẩm Ly, giám khảo Thanh Bạch và Jonh Huy Trần cũng cho cặp đôi U80 này những lời khen có cánh. Cả hai đều nhận được 3 con điểm 10. Cuộc đối đầu của tài năng nhí đến từ hai đội đều ngang tài, ngang sức.

Ku Tin 'bị mất' giải 300 triệu đồng dù luôn gây sốt - 2

Đội của Huỳnh Anh đăng quang với giải thưởng 300 triệu đồng

Dù Biệt đội Vui nhộn sở hữu "át chủ bài" Ku Tin luôn gây sốt suốt mùa giải đầu tiên nhưng với các phần thi đối kháng nhảy múa và đối kháng ca hát, đội của Đại Nhân lại để kém cạnh hơn so với Biệt đội Tinh nghịch. Kết quả cuối cùng, Biệt đội Tinh nghịch của đội trưởng Huỳnh Anh có 32,7 còn Biệt đội Vui nhộn của đội trưởng Đại Nhân chỉ có 32 điểm. Huỳnh Anh và các học trò Nguyệt Thu, Ngọc Hân, Tuấn Phong, Phúc Nhi chính thức lên ngôi Quán quân Người hùng tí hon mùa đầu tiên. 

Cùng điểm lại diễn biến ở tập Chung kết:

Ku Tin 'bị mất' giải 300 triệu đồng dù luôn gây sốt - 3

 Lam Anh – Thiên Tùng của Biệt đội Vui nhộn mang đến bài nhảy có nội dung ca ngợi sự hy sinh của các chiến sĩ.

Ku Tin 'bị mất' giải 300 triệu đồng dù luôn gây sốt - 4

Quán quân Gương mặt thân quen 2015 Thanh Duy có màn kết hợp cùng cô bé Kim Ngọc. Với sự hỗ trợ đắc lực của Thanh Duy, Kim Ngọc càng thêm tự tin thể hiện mình. 

Ku Tin 'bị mất' giải 300 triệu đồng dù luôn gây sốt - 5

Tài năng ca hát của Biệt đội tinh nghịch – Nguyệt Thu kết hợp với Quốc Đại trong ca khúc mang âm hưởng dân ca Duyên dáng áo hoa.

Ku Tin 'bị mất' giải 300 triệu đồng dù luôn gây sốt - 6

Lam Anh – Thiên Tùng chọn cách hóa thân thành một cặp đôi Ấn Độ.

Ku Tin 'bị mất' giải 300 triệu đồng dù luôn gây sốt - 7

Tuấn Phong - Phúc Nhi lại làm nóng sân khấu bởi màn hóa thân thành một cặp đôi thủy thủ. 

Ku Tin 'bị mất' giải 300 triệu đồng dù luôn gây sốt - 8

Biệt đội Vui nhộn mang đến tiết mục đồng đội đậm không khí Tết. Thanh Duy Idol cũng góp mặt trong tiết mục này với phần đối đáp khá vui nhộn cùng Ku Tin. Trong lúc trình diễn, Ku Tin khiến khán giả lẫn bộ ba giám khảo phải cười ồ vì nhái lại điệu bộ của Trấn Thành thông qua câu nói: “Thật là vi diệu”.

Ku Tin 'bị mất' giải 300 triệu đồng dù luôn gây sốt - 9

Đội trưởng Đại nhân đóng vai ông ngoại già có các cháu nhỏ là Ku Tin, Tuấn Phong, Phúc Nhi, Kim Ngọc. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN