Kẻ lên hương, người xuống dốc sau khi rời nhóm nhạc Hàn

Có thành viên vẫn giữ được độ hot sau khi tách nhóm, có người lại loay hoay trên bước đường sự nghiệp rồi chìm vào im lặng.

Jaejoong, Yoochun, Junsu rời DBSK

Từ khi ra đời cho đến nay, DBSK luôn là một trong những ban nhạc nổi tiếng nhất tại các quốc gia Châu Á với số lượng fan thuộc hàng kỷ lục, các sản phẩm âm nhạc của nhóm vẫn giữ được độ hot sau thời gian dài ra mắt.

Tuy nhiên vào tháng 7.2009, 3 thành viên Jaejoong, Yoochun, Junsu vướng vào vấn đề pháp lý với công ty quản lý SM khiến nhóm ngừng tất cả các hoạt động trong hơn 2 năm.

Kẻ lên hương, người xuống dốc sau khi rời nhóm nhạc Hàn - 1

Bộ 3 "nam thần" quyết định rời DBSK.

Theo Jaejoong, Yoochun, Junsu, bản hợp đồng của SM là quá hà khắc và thời gian quá dài. 3 chàng trai sau đó tách nhóm và hoạt động riêng với tên gọi JYJ.

JYJ từng mất một thời gian dài không được xuất hiện trên các kênh truyền hình Hàn Quốc và phải tập trung phát triển sự nghiệp tại Nhật Bản.

Dù gặp vô vàn khó khăn nhưng 3 thành viên không hề nản chí. Nhóm đã tổ chức thành công nhiều tour diễn, phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc và thu về hàng trăm giải thưởng từ năm 2010 đến nay. Dù hiện nhóm đang tạm ngừng các hoạt động để hoàn thành nghĩa vụ quân sự nhưng JYJ vẫn là ngôi sao sáng trên nền trời Kpop.

Han Geng rời SuJu

Khi đang trên đỉnh cao phong độ, SuJu vướng phải scandal rời nhóm của thành viên Han Geng. Anh về lại quê nhà Trung Quốc vào tháng 12.2009 sau khi đâm đơn kiện công ty chủ quản, nhưng đến tháng 9.2011, tòa mới xử Han Geng thắng kiện.

Kẻ lên hương, người xuống dốc sau khi rời nhóm nhạc Hàn - 2

Han Geng rời SuJu từng gây náo loạn showbiz châu Á.

Ở quê nhà, Hangeng chuyển hướng sự nghiệp sang con đường diễn xuất bên cạnh ca hát. Đến nay anh đã tham gia hơn 10 bộ phim (cả điện ảnh và truyền hình), là gương mặt quen thuộc của nhiều show truyền hình thực tế (nổi bật nhất là Cuộc đua kỳ thú 2015) và đạt hơn 30 giải thưởng âm nhạc.

Tuy nhiên, so với thời còn hoạt động ở Super Junior, tên tuổi Hangeng đã mờ nhạt đi thấy rõ.

Kris, Luhan và Tao rời EXO

Vụ việc 3 thành viên người Trung Quốc rời EXO khiến fan nhiều nước châu Á xôn xao suốt thời gian dài. Sau nhiều lần kiện tụng, hòa giải không thành, cả 3 quyết định dứt áo ra đi, chấm dứt mọi nghĩa tình với SM Entertainment dù trước đó đã từng là thực tập sinh trong nhiều năm ròng rã.

Kẻ lên hương, người xuống dốc sau khi rời nhóm nhạc Hàn - 3

3 thành viên người Trung Quốc rời EXO.

Dù đã có được lượng fan riêng nhưng vụ việc này trở thành một tai tiếng khó gột rửa với Kris, Luhan và Tao. Nếu Kris và Luhan trở về nước, tập trung hết sức vào mặt trận phim ảnh thì thành viên Tao lại vướng nhiều lùm xùm không hay về thái độ sống, phong cách làm việc.

Sau 2 năm, hiện Kris (Ngô Diệc Phàm) và Luhan (Lộc Hàm) là những diễn viên trẻ tài năng trên màn ảnh Trung Quốc còn Tao (Hoàng Tử Thao) vẫn đang loay hoay tìm hướng đi riêng cho mình.

Jessica rời SNSD

Tháng 9.2014, fan Kpop rụng rời chân tay khi nghe tin Jessica rời khỏi nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop SNSD. Lý do được SM Entertainment đưa ra là vì Jessica quá tập trung vào hoạt động kinh doanh riêng. Việc duy trì hoạt động nhóm với 8 thành viên là điều mà các fan không hề mong muốn.

Kẻ lên hương, người xuống dốc sau khi rời nhóm nhạc Hàn - 4

Sau khi rời SNSD, Jessica cũng cho ra mắt album đầu tay.

Jessica cũng chọn Trung Quốc là điểm đến mới của mình. Bên cạnh công việc kinh doanh, cô nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng không quên dành niềm đam mê cho âm nhạc và đang trở thành một trong những thần tượng được yêu mến nhất tại đất nước tỷ dân.

Vào ngày 17.5 vừa qua, nàng “công chúa băng giá” đã tung ra album đầu tiên kể từ sau ngày rời SNSD mang tên With love, J. Chỉ sau 12 ngày, sản phẩm này đã dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc Hanteo và Gaon của Hàn Quốc. Ca khúc dẫn đường có nhan đề Fly cũng lọt vào top 8 tại rất nhiều bảng xếp hạng bài hát trong nước.

Hwayoung rời T-ara

Thời điểm giữa năm 2012, T-ara là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng, thành công và quyền lực bậc nhất showbiz Hàn. Tuy nhiên chỉ vì tin đồn cả nhóm bắt nạt thành viên Hwayoung mà bị khán giả của cả đất nước Hàn Quốc quay lưng, tẩy chay, nguyền rủa.

Ngay sau đó Hwayoung và các thành viên khác lên tiếng phủ nhận tin đồn xích mích nhưng công chúng một mực không tin.

Kẻ lên hương, người xuống dốc sau khi rời nhóm nhạc Hàn - 5

Rời T-ara, Hwayoung ngụp lặn trong showbiz Hàn nhưng chưa thể thành công.

Sự cố này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và hoạt động của nhóm. Sau đó Hwayoung rời nhóm, T-ara phải hoạt động chủ yếu tại Nhật và Trung Quốc.

Sau 4 năm, các cô gái vẫn chưa khôi phục lại được vị thế của mình. Còn Hwayoung sau đó tập trung vào sự nghiệp diễn xuất nhưng cho đến nay cô vẫn không thể tạo được dấu ấn cho riêng mình.

Jay Park rời 2PM

Khi vừa ra mắt được 1 năm, 2PM đã vướng vào vụ lùm xùm khá lớn. Trưởng nhóm (khi đó) là Park Jaebeom (Jay Park) lên mạng phàn nàn rằng hồi năm 2005, khi đang là thực tập sinh của JYP Entertainment, anh không thích sống tại Hàn Quốc. Dù Jay Park đã xin lỗi về vụ việc này nhưng nhiều người biểu tình giận dữ vẫn yêu cầu anh phải rời nhóm.

Kẻ lên hương, người xuống dốc sau khi rời nhóm nhạc Hàn - 6

Jay Park phải tức tưởi rời khỏi Hàn Quốc vì scandal "vạ miệng".

Cuối cùng, Jay Park quyết định về Mỹ để học tiếp đại học, cải thiện sự hiểu biết về âm nhạc. Anh cũng gửi lời xin lỗi đến các thành viên khác của 2PM rằng anh chưa phải là một trưởng nhóm tốt.

Sau này, khi 2PM đạt nhiều thành công rực rỡ với đội hình 6 thành viên thì nhiều fan vẫn thấy nuối tiếc khi nhắc về 1 cựu thành viên tài năng như Jay Park. Hiện anh đang dần quay trở lại khán giả Kpop nhưng chưa có nhiều bước tiến tích cực.

Minzy rời 2NE1

Vào đầu tháng 4 vừa qua, công ty chủ quản YG Entertainment đã đưa ra thông báo chính thức xung quanh tin đồn 2NE1 tan rã: Minzy sẽ rời nhóm, 2NE1 tiếp tục hoạt động với 3 thành viên và không có kế hoạch tìm thêm người mới.

Bên cạnh đó, công ty cũng cho biết luôn rằng 2NE1 sẽ phát hành ca khúc đánh dấu sự trở lại trong mùa hè năm nay.

Kẻ lên hương, người xuống dốc sau khi rời nhóm nhạc Hàn - 7

Minzy cũng không còn là thành viên nhóm 2NE1.

Theo YG thông báo, công ty có cuộc nói chuyện với các thành viên vào hồi tháng 1.2016 về việc gia hạn hợp đồng cho nhóm nhưng Minzy cảm thấy không thể tiếp tục toàn tâm toàn ý cho nhóm nên xin rút lui. Đây là thông tin rất đáng buồn cho khán giả yêu Kpop vì 2NE1 là một trong những nhóm nhạc quyền lực bậc nhất làng giải trí xứ Kim chi suốt 7 năm qua.

Sau khi rời nhóm, Minzy bắt đầu tìm kiếm công ty quản lý mới và muốn hoạt động âm nhạc với tư cách là nghệ sỹ solo. Hiện khán giả đang rất mong chờ những sản phẩm âm nhạc mới của Minzy cũng như của 2NE1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Khanh ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc châu Á Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN