"Trò chơi vương quyền" lập kỷ lục với 38 giải Emmy

Sự kiện: Phim hành động

"Game of Thrones" hoàn toàn không có đối thủ tại giải thưởng tương đương Oscar dành cho phim truyền hình.

Được tổ chức từ năm 1949, Emmy Award là giải thưởng phim truyền hình uy tín nhất của Mỹ. 6 thập niên đã trôi qua, sức hút và danh vọng mà Emmy Award mang lại vẫn còn nguyên giá trị. Năm nay, những cá nhân, tác phẩm xuất sắc nhất lại ngóng chờ được xướng tên tại Nhà hát Microsoft, Downtown Los Angeles, bang California, Mỹ.

"Trò chơi vương quyền" lập kỷ lục với 38 giải Emmy - 1

Các nghệ sĩ chung vui với người dẫn chương trình Jimmy Kimmel tại Nhà hát Microsoft, California vào sáng nay theo giờ Việt Nam.

Lễ trao giải diễn ra vào sáng nay, 19/9 theo giờ Việt Nam. Các tác phẩm và diễn viên như The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, Game of Thrones hay Sterling K. Brown, John Travolta,…đã và đang là những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất vào thời điểm hiện tại. Và chủ nhân của các hạng mục giải thưởng đã dần được lộ diện.

Hạng mục “Bộ phim truyền hình xuất sắc nhất” lần thứ hai liên tiếp gọi tên bộ phim “Game of Thrones” của HBO. Họ một lần nữa được xướng tên ở hạng mục mà dường như kết quả đã được ngã ngũ trước đó khi bộ phim đã được đề cử tới 23 lần trong năm nay ở nhiều giải thưởng khác nhau.

Đạo diễn của bộ phim, Miguel Sapochnik cũng vinh dự dành giải “Đạo diễn phim truyền hình xuất sắc nhất”. Kịch bản của “Game of Thrones” cùng dành giải “Kịch bản phim truyền hình xuất sắc nhất”.

Hiện tại, “Game of Thrones” là series chính kịch thành công nhất trong lịch sử Emmy với 38 giải thưởng lớn nhỏ. 

"Trò chơi vương quyền" lập kỷ lục với 38 giải Emmy - 2

Dàn sao “Game of Thrones” lên nhận giải “Bộ phim truyền hình xuất sắc nhất”, hạng mục mà họ gần như không có đối thủ xứng tầm.

Giải “Phim hài xuất sắc nhất” thuộc về “VEEP”. Đây được coi là cú đúp giải thưởng ở 2 hạng mục quan trọng của đài HBO. Đồng thời nữ diễn viên chính trong phim - Julia Louis-Dreyfus cũng giành được giải “Nữ diễn chính phim hài xuất sắc nhất”. Trong khi đó, ở “phía đối diện”, giải “Nam diễn viên chính phim hài xuất sắc nhất” đã thuộc về Jeffrey Tambor, người có vai diễn thành công và ấn tượng trong “Transparent” của Amazon.

"Trò chơi vương quyền" lập kỷ lục với 38 giải Emmy - 3

Nữ diễn viên Julia Louis-Dreyfus lên nhận giải. Đây là một mùa Emmy bội thu dành cho đài HBO với hai tác phẩm xuất sắc “Game of Thrones” và “VEEP”

"Trò chơi vương quyền" lập kỷ lục với 38 giải Emmy - 4

Giải “Nam diễn viên chính phim hài xuất sắc nhất” năm nay đã thuộc về “ông lão” diễn viên Jeffrey Tambor, khi ông đã bước sang tuổi 72

Rami Malek là người chiến thắng ở giải thưởng “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình”. Anh chàng diễn viên cá tính người Mỹ đã thành công trong vai Elliot Alderson trong bộ phim "Mr. Robot", một kỹ sư an ninh mạng kiêm hacker.

Nhân vật này sở hữu chứng rối loạn lo âu, bệnh trầm cảm và hoang tưởng. Tính cách phức tạp mà Rami Malek phải xử lý khi nhập vai diễn này đã mang lại cho anh sự ấn tượng đặc biệt từ giới chuyên môn.

"Trò chơi vương quyền" lập kỷ lục với 38 giải Emmy - 5

Vai diễn phức tạp về tính cách mang tới giải thưởng danh giá cho nam diễn viên sinh năm 1981 Rami Malek

Trong khi đó, Tatiana Maslany dành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình” với vai Sarah Manning trong bộ phim “Orphan Black”. Bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị của Canada, “Orphan Black” – Hoán vị, do đạo diễn John Fawcett thực hiện kể về câu chuyện của Sarah Manning, một người phụ nữ là nhân chứng của một vụ tự tử, tình cờ nhận ra nạn nhân cũng có ngoại hình giống hệt mình. Cảm thất cơ hội trước mắt khi nạn nhận có nhiều thứ mà mình mơ ước, cô quyết định hoàn đổi vị trị của chính nạn nhân đó.

"Trò chơi vương quyền" lập kỷ lục với 38 giải Emmy - 6

Orphan Black mang tới nhiều câu chuyện về luân lý, đạo đức.

Cùng với đó là nhiều hạng mục khác cũng đã có chủ nhân xứng đáng. Maggie Smith trong “Downton Abbey” dành giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim truyền hình”, trong khi nam diễn viên Ben Mendelsohn trong “Bloodline” cũng dành giải thưởng tương tự dành cho nam.

"Trò chơi vương quyền" lập kỷ lục với 38 giải Emmy - 7

“The People v. O.J. Simpson: American Crime Story” giành chiến thắng ở nhiều hạng mục giải thưởng quan trọng.

Nhận được số điểm đánh giá trung bình lên tới 8,5/10 trên trang IMDb, bộ phim ngắn gồm 10 tập The People v. O.J. Simpson: American Crime Story ngay lập tức chứng minh thế thượng phong của mình ở nhiều hạng mục giải thưởng.

Bộ phim đã chiến thắng ở các giải:  “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim” dành cho diễn viên Courtney B. Vance; “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong loạt phim” dành cho Sterling K. Brown, giải “Phim truyền hình ngắn xuất sắc nhất”, “Kịch bản phim truyền hình ngắn tập ấn tượng”.

Ngoài ra, “The Voice” chứng tỏ mình luôn là đối thủ nặng kí đối với các giải thưởng truyền hình khi giành giải “Chương trình thực tế xuất sắc nhất”.

"Trò chơi vương quyền" lập kỷ lục với 38 giải Emmy - 8

Bộ tứ giám khảo vui nhộn, chuyên môn cao mang tới thành công cho The Voice tại Emmy Award năm nay

Danh sách giải thưởng Emmy 2016

Series phim truyền hình xuất xuất sắc: Game of Thrones – HBO Entertainment

Series phim hài nổi bật: VEEP – HBO Entertainment

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình: Tatiana Maslany – trong Orphan Black – đài BBC Mỹ

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Rami Malek – trong Mr. Robot – phim Mỹ

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình: Ben Mendelsohn – trong Bloodline – hãng Netflix

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình: Maggie Smith – trong Downton Abbey – hãng PBS

Đạo diễn xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình: Miguel Sapochnik – phim Game of Thrones – HBO Entertainment

Chỉ đạo nội dung xuất sắc: Đạo diễn Alex Rudzinski – trong Live – hãng FOX

Talkshow nổi bật: Lastweek Tonight with John Oliver – HBO Entertainment

Biên kịch xuất sắc nhất: Patton Oswalt – trong Talking For Clapping – hãng Netflix

Series phim truyền hình ngắn tập xuất sắc: The People v.O.J. Simpson: American Crime Story – kênh FOX 21

Phim truyền hình nổi bật: Sherlock: The Abominable Bride – đài BBC 1

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình ngắn tập: B. Vance trong The People v.O.J. Simpson: American Crime Story

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình ngắn tập: Sarah Paulson trong The People v.O.J. Simpson: American Crime Story

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình ngắn tập: K. Brown trong The People v.O.J. Simpson: American Crime Story

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình ngắn tập: Regina King trong American Crime – đài ABC

Đạo diễn xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình ngắn tập: Susanne Bier – phim The Night Manager – hãng AMC

Chương trình truyền hình thực tế nổi bật: The Voice – đài NBC

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim hài: Jeffrey Tambor – trong Transparent – hãng Amazon Studios

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim hài: Julia Louis-Dreyfus – trong VEEP – HBO Entertainment

Đạo diễn xuất sắc nhất thể loại phim hài: Jill Soloway – trong Transparent – hãng Amazon Studios

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim hài: Kate McKinnon – trong Saturday Night Live – đài NBC

Biên kịch phim hài xuất sắc nhất: Alan Yang – Master of None – hãng Netflix

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim hài: Louise Anderson – trong Baskets – hãng FX

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Đạt (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Phim hành động Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN