Dương Triệu Vũ: ‘Không dám ý kiến khi Hoài Linh 'bán mạng'

Giọng ca Anh vẫn thứ tha cho biết anh không dám ý kiến khi anh trai Hoài Linh xây đền thờ Tổ vì bản thân luôn ủng hộ anh trai trong bất cứ mọi chuyện.

Trong năm 2015, Dương Triệu Vũ cho biết anh dành nhiều thời gian để hoạt động phục vụ khán giả hải ngoại. Trước đó, từ năm 2008 – 20014, Dương Triệu Vũ tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật trong nước để khẳng định tên tuổi. Năm 2015, anh thường xuyên đi lưu diễn vì đã nhận lịch diễn trước đó từ các bầu show. Anh cũng muốn dành thời gian để đi du lịch, khám phá thêm về cuộc sống.

Trước đây, trong một năm, anh thường xuyên biểu diễn trên rất nhiều sân khấu, lớn nhỏ trong nước. Anh cũng thường ra mắt 4-5 sản phẩm âm nhạc để giữ "lửa" và tên tuổi của mình. Tuy nhiên, trong năm nay một phần vì bận rộn các dự án dài hơi và các chuyến lưu diễn nên khoảng thời gian của anh hạn chế. Hơn nữa, anh cho rằng đây cũng là khoảng lặng cần thiết để anh bắt buộc khán giả phải chờ đợi, phải hồi hộp với các sản phẩm của mình. Đặc biệt, giọng ca Anh vẫn thứ tha muốn khán giả trong nước nhớ và yêu mình hơn.

Dương Triệu Vũ: ‘Không dám ý kiến khi Hoài Linh 'bán mạng' - 1

Dương Triệu Vũ muốn khán giả trong nước nhớ và yêu mình hơn.

Trong năm 2015, anh đã cho ra mắt album Ta đã có bao mùa nhớ. Đây là sản phẩm âm nhạc tổng hợp 10 ca khúc trữ tình mang đậm màu sắc tự sự. Dương Triệu Vũ quay trở lại với dòng nhạc ballad tình cảm sở trường, ẩn chứa những thông điệp sâu sắc và đầy mới mẻ trong từng ca khúc. Anh cho biết Ta đã có bao mùa nhớ tạo cho anh rất nhiều bất ngờ. Đây là sản phẩm bán chạy nhất của anh từ trước đến nay. Bên cạnh đó, rất nhiều ca khúc được đã trở thành bản hit như: Ngày gặp lại, Cầu vồng đêm, Muộn màng, Anh biết.

Đầu năm 2016, anh sẽ cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Bài hát có vũ đạo sôi động, mới mẻ, rất khác lạ so với những ca khúc trước đây của anh. Anh hi vọng ca khúc này sẽ chinh phục được nhiều khán giả, đặc biệt là các khán giả trẻ. Ngoài ra, anh sẽ hát hành tiếp CD Những tình khúc muôn thuở 2, đó là những bài nhạc xưa được hòa âm, phối khí và hát lại theo tinh thần của Dương Triệu Vũ.

Chia sẻ về cuộc sống riêng tư, anh cho biết chưa bao giờ cảm thấy bản thân cô đơn, lúc nào anh cũng có người yêu kế bên. Anh tự nhận rằng mình là một người khá giỏi trong việc sắp xếp công việc và thời gian của mình. Cho đến nay, anh nhận thấy mình đã được trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Anh sẽ không đánh mất những thứ quý giá trong cuộc đời mình nữa.

Chia sẻ về anh trai Hoài Linh, nam ca sĩ cho biết danh hài là một người sống rất tâm linh và anh luôn tự hào về người anh của mình. Khi nghe Hoài Linh có ý định làm một nhà thờ Tổ, Dương Triệu Vũ cho biết mình hết lòng ủng hộ anh. Thực sự, anh không dám ý kiến và tin rằng đây là một quyết định anh đã cân nhắc rất kỹ. Theo anh, đền thờ Tổ sẽ là một nơi để tất cả các anh chị em nghệ sĩ, hội tụ, thờ phụng Tổ nghiệp ban cho mình hào quang và sự thành công.

“Tôi đã có một năm 2015 khá trọn vẹn, chỉ tiếc thời gian ngắn quá không đủ để thực hiện được thêm nhiều dự định còn dang dở. Trong năm 2016, Dương Triệu Vũ sẽ có những bước tiến mạnh mẽ hơn nữa trong con đường nghệ thuật. Tôi hi vọng fan và các khán giả yêu nhạc sẽ luôn đồng hành và ủng hộ tôi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Theo Hoàng Tử ([Tên nguồn])
Hoài Linh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN